Ban Bí thư quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên, cùng hai cán bộ khác, do các vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Ngày 21/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xử lý kỷ luật các đảng viên có vi phạm.

Sau khi xem xét, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Quý Kiên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

21-1787310427-nguyen-thu-truong-tran-quy-kien-bi-khai-tru-khoi-dang
Nguyên Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên. Ảnh: TTXVN

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Trần Quý Kiên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đồng thời vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Kiên còn bị xác định vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này được đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận bức xúc và ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông công tác.

Cùng bị khai trừ khỏi Đảng trong quyết định lần này còn có ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh, nguyên Bí thư Huyện ủy Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; và bà Nguyễn Thị Gái, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Ban Bí thư xác định ba người đều có những vi phạm liên quan đến thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng thời vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Quý Kiên, ông Nguyễn Văn Dũng và bà Nguyễn Thị Gái.

Ban Bí thư cũng đề nghị các cơ quan chức năng kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật hành chính đối với ba người, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hình thức kỷ luật của Đảng.

Ông Trần Quý Kiên, 62 tuổi, quê Ninh Bình, là kỹ sư địa chất chuyên ngành thăm dò dầu khí, cử nhân Luật kinh tế và thạc sĩ Luật. Ông có 36 năm làm việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm các vị trí Chánh văn phòng, Vụ trưởng Kế hoạch và Vụ trưởng Kế hoạch - Tài chính thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tháng 11/2017, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hợp nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường vào tháng 3/2025, ông tiếp tục đảm nhiệm chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phụ trách lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Trong thời gian giữ chức vụ, ông trực tiếp chỉ đạo Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Chuyển đổi số, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

Ông Trần Quý Kiên nghỉ hưu từ đầu tháng 12/2025.

QT (SHTT)