Xã hội

Nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Văn Nghệ

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều đã ký thông báo điều động ông Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ từ ngày 1-5.

Sáng nay 16-4, thông tin trên Tuổi Trẻ, website của Hội Nhà văn Việt Nam đã đăng thông báo do chủ tịch hội Nguyễn Quang Thiều ký về kết quả kỳ họp thứ 4 Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025), trong đó quyết định điều động công tác đối với ông Lương Ngọc An.

Nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Văn Nghệ
Chủ tịch Nguyễn Quang Thiều phát biểu khai mạc kỳ họp lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa X nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Vanvn).

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp của Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam hôm 15-4. Cuộc họp có sự tham dự đông đủ của các thành viên ban chấp hành hội, bao gồm ông Lương Ngọc An đang là ủy viên ban chấp hành và cả cố vấn ban chấp hành hội - ông Hữu Thỉnh.

Ngoài những nội dung công việc của hội đã làm trong các tháng đầu năm, cuộc họp này có nội dung được dư luận quan tâm là về công tác nhân sự tại Hội Nhà văn Việt Nam liên quan tới ông Lương Ngọc An.

Theo đó, ban chấp hành quyết định điều động nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập, thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ để nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1-5.

Quyết định được đưa ra theo nghị quyết số 05-NQĐĐ ngày 14-4-2022 của Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam.

Thông báo không nêu rõ ông Lương Ngọc An sẽ được điều chuyển về đâu.

Lý do của việc điều chuyển ông An được nêu vắn tắt, không rõ ràng là "trong tình hình mới của Hội Nhà văn Việt Nam".

Nhà thơ Lương Ngọc An thôi giữ chức vụ phó tổng biên tập báo Văn Nghệ - 1
Nhà thơ Lương Ngọc An - Ảnh: NGUYỄN ĐÌNH TOÁN

Trước đó, Dân Trí đưa tin, nhà thơ Dạ Thảo Phương, từng công tác tại Báo Văn nghệ đã gửi thư ngỏ tố cáo hành vi cưỡng hiếp chị từ 23 năm trước của ông Lương Ngọc An đến Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đến nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam.

Ngày 10/4, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có thư trả lời bà Dạ Thảo Phương qua email cho rằng "Ban Chấp hành Hội Nhà văn nhận thấy không có cơ sở thỏa đáng cũng như thẩm quyền để xử lý hành chính lại vụ việc xảy ra năm 2000 tại Báo Văn nghệ", và đề nghị chị "nên gửi đơn, thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền pháp lý để được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật".

Sau tố cáo của bà Dạ Thảo Phương, ông An đã đóng Facebook cá nhân và lại mở lại vào ngày 14.4. Ông An viết trên trang Facebook cá nhân: “Tôi cũng xin lỗi những người bạn đã vì tôi mà bị xúc phạm những ngày qua. Xin lỗi cơ quan, gia đình đã vì chuyện này mà xáo trộn, vất vả. Tôi xin được giải quyết việc này theo cách tôi cho là cần thiết”, thông tin trên báo Thanh Niên.

Ông Lương Ngọc An cũng đã gửi đơn đến giám đốc Công an Hà Nội và trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Hà Nội, phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Nội liên quan tới vụ việc ông bị tố cáo cưỡng hiếp.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nha-tho-luong-ngoc-an-thoi-giu-chuc-vu-pho-tong-bien-tap-bao-van-nghe-tintuc819055