Xã hội

Nhập viện vì ghi âm khi làm việc: Công an xã có vấn đề

Theo đại diện Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), việc Trưởng Công an xã Phong Xuân không cho người dân ghi âm khi làm việc là “có vấn đề”, bởi pháp luật không cấm người dân làm việc đó.

Theo đại diện Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên- Huế), việc Trưởng Công an xã Phong Xuân không cho người dân ghi âm khi làm việc là “có vấn đề”, bởi pháp luật không cấm người dân làm việc đó.
nhap vien vi ghi am khi lam viec: cong an xa co van de hinh anh 1
Ông Văn Đức Nguyên đang được điều trị thương tích tại bệnh viện.

Thiếu tá Trung cho biết, ngay hôm xảy ra vụ ông Nguyên bị thương tại trụ sở Công an xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), lực lượng của Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện đã về hiện trường nắm thông tin.

Theo thiếu tá Trung, hiện vụ việc đang được Công an huyện tích cực điều tra, xác minh để làm rõ. Thiếu tá Trung nói, việc xác định thương tích của ông Nguyên do cái gì gây ra thì phải làm nhiều việc, trong đó có việc thực nghiệm điều tra. Còn khâu trưng cầu giám định thương tích cho ông Nguyên chưa thực hiện được do đến nay ông này đang phải nằm viện điều trị vết thương.

Cũng theo thiếu tá Trung, bước đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến sự va chạm giữa ông Nguyên với ông Trần Văn Tín- Trưởng Công an xã Phong Xuân là do ông Tín phát hiện ông Nguyên dùng điện thoại di động ghi âm nội dung cuộc làm việc. Cơ quan công an cũng xác định ông Tín là người có liên quan đến thương tích của ông Nguyên.

Về việc ông Nguyên dùng điện thoại di động ghi âm nội dung làm việc với Trưởng Công an xã Phong Xuân, thiếu tá Trung nói rằng việc làm này của ông Nguyên không có gì vi phạm và ông Tín “có vấn đề” mới dẫn đến va chạm. “Công dân ghi âm khi làm việc với công an pháp luật không cấm, vì nó đảm bảo tính dân chủ, khách quan trong quá trình điều tra”- thiếu tá Trung nêu quan điểm.

Như tin đã đưa, đến ngày 22.3, ông Nguyên vẫn phải nằm điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế trong tình trạng bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Theo tường trình của ông Nguyên, vào khoảng 14h ngày 13.3, ông mang theo các giấy tờ liên quan về chủ quyền đất của mình đến Công an xã Phong Xuân làm việc với ông Tín. Tại đây, ông Nguyên dùng điện thoại di động của mình ghi âm cuộc làm việc thì ông Tín chụp lấy điện thoại để ngăn cản.

“Lúc đó, tôi giải thích với ông Tín rằng vì không thấy xã treo bảng cấm chụp ảnh, ghi âm nên tôi mới ghi âm cuộc làm việc. Tôi vừa dứt lời thì ông Tín nắm tóc tôi đập đầu tôi xuống bàn tới tấp khiến đầu sung vù, chảy nhiều máu, cổ và tai trái bầm tím…”- ông Nguyên trình bày.

Sau khi vụ việc xảy ra, Đảng ủy xã Phong Xuân đã làm việc với ông Tín và ông này thừa nhận mình đã đánh ông Nguyên. Hiện Đảng ủy xã Phong Xuân đã tạm thời cho ông Tín nghỉ việc để Công an huyện Phong Điền điều tra, xác minh.

Trao đổi với PV, ông Tín thừa nhận mình đã dùng tay đánh ông Nguyên tại trụ sở Công an xã Phong Xuân với lý do ông Nguyên dùng điện thoại ghi âm buổi làm việc và ông này đánh ông Tín trước.

Theo An Sơn (Dân Việt)