Xã hội

Nhiều cảnh sát PCCC bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy ở Thổ Quan

Một số chiến sĩ bị thương và kiệt sức trong quá trình chữa cháy kéo dài ở ngôi nhà 6 tầng trong ngõ ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH làm việc tại hiện trường, thời điểm tiếp cận đám cháy, lửa kèm khói trong ngôi nhà bốc ra dữ dội, cảnh sát sau đó phải điều một số trạm tiếp oxy tới hiện trường để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều cảnh sát PCCC bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy ở Thổ Quan
Một chiến sĩ bị thương ở vai do trượt chân khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Trong thời gian chữa cháy, có một cán bộ PCCC bị ngã cầu thang, bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu sau đó. Còn lại, một số cán bộ chiến sỹ khác cũng bị kiệt sức, chuột rút sau thời gian dài chữa cháy.

"Chúng tôi tiếp cận đám cháy rất khó khăn do nhà hẹp, nhiệt độ trong nhà rất cao, lan can cầu thang bị sụp hết, dù đi rất cẩn thận nhưng tôi và một chiến sĩ khác vẫn bị trượt chân rơi cầu thang", một cảnh sát PCCC&CNCH làm việc tại hiện trường chia sẻ.

Nhiều cảnh sát PCCC bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy ở Thổ Quan - 1
Một chiến sĩ bị thương ở vai do trượt chân khi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh thuộc Đội cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 2 cho biết: "Chúng tôi tiếp cận hiện trường vụ cháy rất khó khăn do nhà hẹp, nhiệt độ trong nhà rất cao, lan can cầu thang bị sụp hết, dù đi rất cẩn thận nhưng tôi và một chiến sĩ khác vẫn bị trượt chân. Quá trình triển khai các mũi chữa cháy, chúng tôi cũng phải sang nhà bên cạnh, dùng máy cắt cửa kính để khói thoát ra ngoài và tiếp cận vào bên trong. Còn bên trong lúc đó rất tối nên chúng tôi cũng không rõ cháy những gì".

Theo Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, hiện tại các cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân, tuy nhiên có thể xác định lửa xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà nên việc cứu hỏa rất khó khăn. Nền nhà lát gạch trơn trượt, lan can cầu thang cháy, nhiệt độ bên trong rất nóng. Dù rất đau đớn nhưng Đức Anh vẫn tỏ ra cố gắng, tiếp tục đứng lên thực hiện nhiệm vụ.

Như đã đưa tin , vào khoảng 5h22' cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số nhà 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Vụ cháy đã khiến 3 người mắc kẹt trong nhà tử vong là cháu N.Q.M (SN 2010); cháu N.P.U (SN 2012) và chị D.T.D (SN 2004), thiệt hại về tài sản các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình như tivi, tủ lạnh, bàn ghế.

Đến khoảng 7h37' cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt; các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Nhiều cảnh sát PCCC bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy ở Thổ Quan - 2
Một chiến sĩ cảnh sát kiệt sức khi chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Quận ủy, UBND quận Đống Đa, chính quyền, các ngành đoàn thể, bà con khu phố của phường Thổ Quan đến thăm hỏi, chia buồn, động viên, hỗ trợ khoảng 170 triệu đồng (gồm hỗ trợ của thành phố, quận và phường) cho gia đình nạn nhân.

Theo Văn Ngân (Vov.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-canh-sat-pccc-bi-thuong-va-kiet-suc-khi-tham-gia-chua-chay-o-tho-quan-post1031371.vov