-
Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt gần 4 triệu bản sách giáo khoa -
Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua -
Vụ cây đổ đè chết người ở Thanh Hóa: Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt cho người liên quan -
Bé trai Anh chảy máu cam không ngừng trên chuyến bay, may mắn có bác sĩ Việt Nam hỗ trợ -
Bộ Y tế kết luận tố cáo Giám đốc Bệnh viện E, chỉ ra nhiều tồn tại -
Sau 34 năm, chợ lâu đời ở Hà Nội bất ngờ đóng cửa -
Cận cảnh nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng sau cơn mưa lớn suốt đêm -
Suất ăn 40.000 đồng chỉ có đậu và trứng: Một trường tiểu học ở Hà Nội tạm dừng bán trú để đổi nhà cung cấp -
Mưa lớn bao trùm Hà Nội: Nhiều tuyến đường ngập sâu, trạm bơm Yên Sở chạy hết công suất -
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay
Xã hội
25/12/2024 20:31Nhiều lãnh đạo tỉnh bị cắt ghép ảnh vào video nhạy cảm để tống tiền
Công an tỉnh Bến Tre cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện một số đối tượng sử dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của lãnh đạo vào các hình ảnh nhạy cảm, clip sex thông qua gmail, dịch vụ chuyển phát, tin nhắn... gửi trực tiếp đến cá nhân những nạn nhân này uy hiếp, đe dọa tung clip nhạy cảm để tống tiền.
Công an Bến Tre cho biết, có hai lãnh đạo của tỉnh phản ánh nhận được tin nhắn với nội dung tương tự nhau: "Tôi là thám tử tư được người khác ủy thác để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của bạn, hiện tại đang nắm giữ một số tài liệu liên quan đến bạn… Nhưng chúng ta không có thù gì, cũng không muốn đem những tài liệu này giao cho người ủy thác. Tôi cũng chỉ là người kiếm tiền…”.
Còn Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa qua phát hiện các đối tượng tìm kiếm thông tin, hình ảnh, số điện thoại của những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, kể cả lãnh đạo tỉnh, sau đó cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của những người này vào các hình ảnh “nhạy cảm” trong nhà nghỉ, khách sạn...
Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại thông báo cho nạn nhân về việc phát hiện họ có mối quan hệ bất chính với những người phụ nữ khác. Đồng thời, bọn chúng gửi những hình ảnh “nhạy cảm” đã được chỉnh sửa, cắt ghép và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền cho đối tượng, nếu không sẽ đăng tải hình ảnh, video lên mạng xã hội, hoặc gửi tới các nơi làm việc nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín
Cơ quan công an khuyến cáo
Công an tỉnh Bến Tre chỉ ra thủ đoạn của các đối tượng là tìm kiếm thông tin, số điện thoại, hình ảnh, các mối quan hệ của nạn nhân, tập trung vào người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội, đặc biệt là lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… từ nhiều nguồn khác nhau, phổ biến nhất là thông qua mạng xã hội.
Sau đó, bọn chúng sử dụng phần mềm công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo cắt ghép khuôn mặt của nạn nhân vào các hình ảnh từ các clip trên mạng có nội dung nhạy cảm.
Để tạo sự tin tưởng của nạn nhân, bọn chúng còn giả chụp ảnh từ clip quay được tại hiện trường bằng cách dán biểu tượng nút play vào giữa ảnh hoặc dùng điện thoại quay lại ảnh đã cắt ghép.
“Trước đây, trên các ứng dụng mạng xã hội xuất hiện trào lưu ghép mặt vào các video, hình ảnh có sẵn của các ứng dụng như Faceplay, Reface… để trở thành các người mẫu, hoa hậu, các nhân vật cổ trang của Trung Quốc... các ứng dụng này yêu cầu người dùng phải cấp những quyền nhất định như quyền truy cập vào album ảnh hay vị trí.
Điều này đồng nghĩa với việc dữ liệu cá nhân có thể bị lộ khi tải ảnh lên máy chủ của nhà cung cấp hoặc bị sử dụng để cắt ghép giả mạo người thân, người quen, cơ quan chức năng gọi điện thoại có hình ảnh để lừa đảo”, Công an tỉnh Bến Tre cho biết.
Công an cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin, hình ảnh cá nhân, người thân trong gia đình, cơ quan lên mạng xã hội, đặc biệt là những hình ảnh nhạy cảm, có thể bị lợi dụng để cắt ghép.
Đồng thời, không chia sẻ thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì, đồng thời luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin trước khi chia sẻ hoặc tương tác và không truy cập vào các đường dẫn lạ.
Tuyệt đối không chuyển tiền, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc có thể chứa mã độc chiếm toàn quyền điều khiển và thực hiện các hành vi như ăn cắp tiền trong tài khoản của người dùng.
Người dân cần bình tĩnh khi nhận được tin nhắn, thư điện tử, cuộc gọi đe dọa của kẻ xấu, đồng thời báo ngay tới cơ quan Công an khi phát hiện các hành vi này.
Theo Hoài Thanh (VietNamNet)
- Cắt tóc sát đầu vẫn không ngăn được bé trai 12 tuổi nhổ tóc vì áp lực ôn thi (15:02)
- Gặp lại vợ cũ sau 5 năm, tôi choáng váng vì vị trí cô ấy đang nắm giữ (29 phút trước)
- Lập 108 công ty "ma", bán hơn 56.000 hóa đơn khống trị giá trên 6.100 tỷ đồng (43 phút trước)
- "Hái" ra tiền từ giảng đường: Bốn sinh viên chưa tốt nghiệp kiếm gần 2 tỷ đồng mỗi tháng nhờ phát triển ứng dụng (49 phút trước)
- Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu hụt gần 4 triệu bản sách giáo khoa (55 phút trước)
- Maddox chính thức bỏ họ Brad Pitt, Pax Thiên bất ngờ được gọi tên (1 giờ trước)
- Chung cư HH Linh Đàm "bốc hơi" cả tỷ đồng: Chủ nhà ngậm đắng rao bán không ai mua (1 giờ trước)
- Máy bay dân sự hạ cánh nhầm căn cứ oanh tạc cơ Mỹ, bị giữ 3 giờ (1 giờ trước)
- Giá xăng khiến người Mỹ nhìn xe điện bằng con mắt khác (1 giờ trước)
- Người dùng Việt đi ngược xu hướng: iPhone 18 bán chậm trên thế giới nhưng cực đắt hàng ở Việt Nam (1 giờ trước)