-
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc
Xã hội
11/04/2018 00:49Nhiều nạn nhân bị người thân từ mặt do bán nhà, vay ngân hàng mua tiền ảo của dự án ModernTech, iFan và Pincoin
Liên doanh "ma quỷ" ModernTech, iFan và Pincoin hoạt động như thế nào?
Mới đây, hàng nghìn người dân tiếp tục gửi đơn thư "cầu cứu" đến các cơ quan chức năng và báo chí tố ông ty Cổ phần Modern Tech (lầu 9, tòa nhà Vietcomreal, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM) lừa đảo.
Theo tìm hiểu, đại diện pháp luật của công ty này là ông Hồ Xuân Văn với chức vụ Giám đốc. Modern Tech được thành lập trên cơ sở là công ty được ủy quyền bởi iFan và Pincoin. Trong đó, đội ngũ iFan được thành lập bởi 7 người Việt Nam nhưng lại mượn danh nước ngoài. Chính vì vậy, iFan được tuyên bố là dự án đến từ Singapore trong khi Pincoin đến từ Ấn Độ để tạo sự tin tưởng của khách hàng Việt có tâm lý "sính ngoại".
Sau đó, để hợp pháp hoá tại Việt Nam nhằm qua mặt cơ quan chức năng, iFan và Pincoin đã ủy quyền cho công ty Modern Tech làm đại diện.
Tiếp đến, để thoát khỏi sự "hỏi thăm" của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Modern Tech đã phát hành một loại tiền ảo để huy động vốn một cách nhanh chóng. Đồng tiền ảo này nhằm thay cho việc phát hành cổ phiếu như thông thường.
Cụ thể, công ty Modern Tech đã công khai tổ chức các sự kiện huy động vốn tại TP.HCM và Hà Nội. Điều đáng nói, trong các sự kiện này có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để thu hút người dân tham gia.
Theo đó, đây là hình thức huy động vốn cho một liên doanh tiền ảo mới (ICO - Initial Coin Offering). Liên doanh này tạo ra một chiếc bẫy chờ sẵn để những nhà đầu tư muốn làm giàu nhanh chóng "chui" vào.
Trong đợt chào bán ICO thì các nhà đầu tư sẽ dùng tiền thật của mình để mua tiền ảo của một công ty, tương tự như các giao dịch phát hành cổ phiếu công khai lần đầu (IPO). Trên lý thuyết, mức giá tiền ảo bán ra lúc này rất rẻ nhưng người đầu tư đều kỳ vọng tiền ảo sẽ tăng giá trong thời gian ngẳn để bán ra kiếm lợi ở mức gấp 5 gấp 10 so với mức giá ban đầu họ mua.
Tuy nhiên, thực tế tiền ảo bán ra này ngay từ đầu đã có ý định lừa đảo người mua. Sau đó, để tạo ra được hiệu ứng lan tỏa tới hàng nghìn người, kiếm được nhiều "gà" rót tiền vào các đợt tiền ảo này liên minh "ma quỷ" iFan, Modern Tech và Pincoin tìm mọi cách quảng cáo trên Facebook, các bài PR trên truyền thông.
Sau đó, trong các đợt huy động vốn cho liên doanh tiền ảo, Modern Tech hứa hẹn chia sẻ 48% lợi nhuận mỗi tháng, thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Đồng thời nếu người nào giới thiệu thêm "gà" tham gia thì sẽ được hưởng thêm 8% mức đầu tư của "gà" này.
Đây có thể coi là hình thức lừa đảo đa cấp mới, cao cấp hơn, khó bị phát hiện thông qua đồng tiền ảo. Hình thức đa cấp mới này đã lừa được hơn 32 nghìn người với số tiền 15 nghìn tỉ đồng, con số khiến nhiều người có thể sẽ rất sốc vì quá lớn.
Bị người thân từ mặt do bán đất, bán nhà vay ngân hàng đầu tư vào liên doanh tiền ảo
Hiện tại hàng nghìn nạn nhân trong vụ tiền ảo phải sống lay lắt qua ngày vì một chút mông muội làm giàu. Các nạn nhân cho biết, ban đầu được giới thiệu đầu tư vào iFan và Pincoin với mức lãi suất hấp dẫn.
Cụ thể, anh Huy (một trong 32 nghìn nạn nhân bị lừa) cho biết, anh bị Modern Tech lừa nạp tiền để mua đồng tiền ảo iFan thì bên này cho hưởng lãi suất từ 48–54%/tháng, còn Pincoin thì cho hưởng lãi suất là 25-35%/tháng.
Sau đó liên minh này sẽ lấy lãi suất của người sau trả cho người trước mà không hề có hình thức kinh doanh nào. Đây là hình thức giống đa cấp điện tử, đa cấp tiền ảo.
Tuy nhiên sau đó công ty trên không trả lãi được. Theo anh Huy, lúc đầu Modern Tech cho hưởng lãi nhưng sau đó thì không trả lãi nữa nên nhà đầu tư mất toàn bộ tiền.
"Liên doanh này cũng không có sự hứa hẹn trả lãi về sau này mà ôm tiền hàng nghìn người bỏ trốn khiến các nạn nhân điêu đứng. Ban đầu họ nói thành lập công ty ở nước ngoài nhưng thực chất là ở Việt Nam", anh Huy nói.
Theo anh Huy, từ quê Nghệ An vào Sài Gòn lập nghiệp rồi tình cờ quen 2 người bạn trên MXH. Lúc này, anh Huy được 2 người bạn xưng là cổ đông của công ty Modern Tech tên Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Khắc Hồng mời gọi tham gia vào đầu tư tiền ảo với lãi suất cao và trở thành tỉ phú nhanh chóng.
Sau đó anh huy động toàn bộ vốn từ việc bán nhà, bán đất, vay ngân hàng, người thân, bạn bè… với số tiền 16,8 tỉ đồng đầu tư vào đồng tiền ảo này.
"Bán đất, bán nhà và vay thêm ngân hàng, người thân nhưng giờ đây bị cú lừa đau đớn nên giờ cuộc đời tôi tan nát vì iFan và Pincoin. Tán gia bại sản trong chốc lát, bị bố mẹ, vợ con từ bỏ tôi phải thuê trọ sống lay lắt vì trở thành con nợ của nhiều người. Bây giờ chỉ còn biết cùng những nạn nhân bị lừa tìm cách gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng với hy vong tìm được bọn lừa đảo", anh Huy bức xúc.
Theo anh Huy, liên doanh iFan, Modern Tech và Pincoin đã tạo ra một sự tin tưởng rất lớn đối với những nhà đầu tư. Liên minh này tạo ra một mô hình đa cấp quy mô lớn, dẫn đến hàng nghìn người trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo bằng tiền ảo này. Người vào trước giới thiệu người vào sau để hưởng lãi, rồi tiếp tục người vào sau giới thiệu thêm người để hưởng lãi.
Còn bà Thuỷ (một trong những nạn nhân) bật khóc khi chia sẻ việc bị lừa. Bà bị một nạn nhân khác "giới thiệu" vào đường dây tiền ảo này nên đã vay hơn 400 triệu đồng đầu tư. Sau đó mới biết đã bị lừa khiến bà và gia đình như ngồi trên "đống lửa", ôm cục nợ hàng trăm triệu đồng do đi vay mà không biết cách nào trả.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.
Theo Tứ Quý (Thời Đại)
- Bắt gọn nhóm 5 đối tượng manh động chặn đường, dùng dao chém người cướp xe máy trong đêm (08:18)
- Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng (08:18)
- Không cần uống gì để “thải độc”: 3 thói quen buổi sáng gan sẽ thích (08:14)
- Báo động khủng hoảng học thuật tại Mỹ: Hàng nghìn giáo sư bức xúc vì sinh viên đại học không giải nổi Toán cấp 2 (08:13)
- Bắt khẩn cấp sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nói dối để khép hồ sơ hai vụ mất tích, một nạn nhân đã tử vong (08:08)
- Đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi lên 8,7% (08:07)
- Một tân Hoa hậu 2026 gây chú ý với chiều cao 1,73 m và gia thế đáng nể (45 phút trước)
- Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bão số 4 còn trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)
- Đá lớn từ núi lăn xuống khu dân cư, người dân Lạng Sơn phải sơ tán trong đêm (1 giờ trước)