Xã hội

Nhiều người tháo chạy vì núi lở ở miền Tây

Núi Ba Hòn ở Kiên Giang bất ngờ sạt lở giữa trưa, hai tảng đá hàng tấn lăn xuống nhà dân phía dưới khiến nhiều người tháo chạy.

Trưa 18/7, năm người trong gia đình ông Nguyễn Văn Dương (huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đang ăn cơm trong căn nhà dưới chân núi Ba Hòn, bất ngờ nghe tiếng đá lở "ầm ầm".

Nhiều người tháo chạy vì núi lở ở miền Tây
Tảng đá rơi trúng nhà ông Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Bình An.

"Mọi người hô hoán cùng nhau chạy ra ngoài trước khi tảng đá tảng khoảng 2 tấn đá đổ xuống căn nhà. Đứa cháu nhỏ trong lúc chạy đã đạp mảnh chén bể bị đứt chân", ông Dương cho biết.

Vài giây sau, một tảng đá khác to hơn đổ xuống nhà kế bên của anh Huỳnh Thanh Phong, làm hư hỏng nhiều tài sản. Rất may, khi đó những người trong gia đình anh Phong không có ở nhà nên không gây thương vong.

Trước nguy cơ núi tiếp tục sạt lở khi mưa bão đang diễn ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng đên hỗ trợ người dân dưới chân núi thu dọn đồ đạc và sơ tán mọi người đến nơi an toàn.

Nhiều người tháo chạy vì núi lở ở miền Tây - 1
Dưới chân núi Ba Hòn vẫn còn nhiều người dân sinh sống. Ảnh: Cửu Long.

Núi Ba Hòn đã xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây thiệt hại nhiều nhà và tài sản của người dân. Tháng 5/2016, tỉnh Kiên Giang đã công bố chân núi Ba Hòn là khu vực nguy hiểm do sạt lở đá, cần phải di dời dân tới khu tái định cư khẩn cấp.

Theo chính quyền địa phương, hiện dưới chân núi có hơn 200 hộ dân sinh sống, đa số là dân lao động nghèo khó. 

Theo Cửu Long (VnExpress.net)