-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Xã hội
15/12/2022 18:30Nhiều quận, huyện Hà Nội dừng lát vỉa hè bằng đá tự nhiên
Xuống cấp, nứt gãy, nhiều vỉa hè phải “vá” lại
Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, hiện trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến phố lát vỉa hè bằng đá tự nhiên thời điểm trước năm 2019 xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Một số tuyến hiện phải tiến hành sửa chữa, vá lại những vị trí hư hỏng. Cụ thể, trên tuyến phố “kiểu mẫu” Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân), hàng loạt vị trí lát đá đã phải thay mới. Vỉa hè đường Nguyễn Trãi cũng hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều chỗ đang được các công nhân tiến hành sửa chữa, thay mới đá, thậm chí cả những viên bó vỉa. Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, tuyến phố Trịnh Văn Bô cũng xuống cấp, nứt gãy nhiều vị trí, được vá lại bằng bê tông.
Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, sau kết luận thanh tra, quận không lát đá vỉa hè thêm tuyến nào nữa. “Chúng tôi chuyển sang lát bằng gạch bê tông giả đá. Chất lượng cũng đảm bảo, sạch đẹp, giá thành rẻ hơn và dễ thay thế, sửa chữa hơn”, đại diện lãnh đạo Ban QLDA quận Thanh Xuân chia sẻ.
Thành phố Hà Nội có khoảng 255 tuyến phố, hè được lát đá tự nhiên. Việc chỉnh trang lát đá vỉa hè tại các tuyến phố chủ yếu tập trung ở một số quận (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ). Trong đó, quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành việc lát đá vỉa hè 100% các tuyến phố.
Nói về giải pháp khắc phục, theo vị lãnh đạo Ban QLDA quận Thanh Xuân, kể từ năm nay đơn vị sẽ “thực hiện nghiêm túc” việc bảo trì, duy tu các vỉa hè trên địa bàn quận. Công tác này sẽ được thực hiện thường xuyên. Khi phát hiện một viên gạch bị vỡ sẽ lập tức thay ngay, tránh hiệu ứng “vết dầu loang”. Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp với UBND phường xử phạt các trường hợp vi phạm xâm hại vỉa hè.
Chuyển sang lát gạch giả đá
Trong giai đoạn 2016-2017, việc triển khai cải tạo, chỉnh trang một số tuyến phố (phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân; phố Trần Phú, quận Hà Đông; phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng…) có lát vỉa hè bằng đá tự nhiên còn nhiều tồn tại trong việc khảo sát thiết kế, thi công, quản lý, sử dụng sau đầu tư. Nội dung này đã được Thanh tra Thành phố chỉ ra tại Kết luận số 637/KL-TTTP-P2, trong đó khẳng định: Chất lượng mặt hè và các lớp kết cấu chưa đảm bảo theo hồ sơ thiết kế, thiết kế vỉa hè các tuyến phố chưa có sự thống nhất, việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật, công tác hạ ngầm chưa đồng bộ, chưa đảm bảo về mỹ quan đô thị; công tác quản lý, sử dụng vỉa hè sau đầu tư tại một số tuyến phố còn chưa đúng mục đích, công tác bảo hành, bảo trì chưa được thường xuyên, kịp thời...
Từ năm 2018 đến nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức kiểm tra 52 tuyến phố lát hè sử dụng vật liệu lát bằng đá tự nhiên trên địa bàn, chủ yếu tập trung tại các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Tây Hồ. Kết quả kiểm tra cho thấy, hoạt động lát vỉa hè vẫn tồn tại một số bất cập như: Công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu vật liệu đá đầu vào tại một số tuyến phố chưa đảm bảo theo quy định; Tổ chức mặt bằng thi công bị dàn trải, chưa khoa học, chưa đảm bảo vệ sinh môi trường gây mất mỹ quan đô thị, làm ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân...
Nguyên nhân quan trọng dẫn đến hư hỏng, xuống cấp mặt hè do việc quản lý, sử dụng mặt hè không đúng công năng sử dụng, mục tiêu đầu tư và thiết kế phê duyệt. Nhiều nơi vỉa hè còn bị chiếm dụng để đỗ ô tô, xe cơ giới hoặc phục vụ các hoạt động kinh doanh của người dân.
Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, quá trình kiểm tra cho thấy, độ dày bê tông nền đều đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn. “Quan trọng nhất vẫn là khâu quản lý mặt hè sau thi công, việc này phụ thuộc vào sự vào cuộc của các UBND các quận, huyện”, đại diện Sở Xây dựng nói. Sở Xây dựng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi dừng, đỗ phương tiện giao thông trên vỉa hè không đúng quy định, nghiêm cấm việc sử dụng mặt hè trái công năng, mục tiêu thiết kế gây hư hỏng, xuống cấp mặt hè.
Vị này cũng cho biết thêm, thời điểm này nhiều quận, huyện đã đề xuất lát vỉa hè các tuyến phố mới trong năm 2023, trong đó số lượng lát bằng đá tự nhiên giảm đáng kể, đa số là gạch giả đá.
Theo Trần Hoàng - Trường Phong (Tiền Phong)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (22:15)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (22:08)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (42 phút trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (50 phút trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (55 phút trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (1 giờ trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Ngành y đặt mục tiêu tăng đến năm 2030 tuổi thọ trung bình của người dân tăng lên 75,5 (1 giờ trước)
- Hành trình truy bắt nghi phạm gây tai nạn chết người bỏ trốn ở Bắc Ninh: Hé lộ lý lịch bất hảo (2 giờ trước)
- U23 Việt Nam thi đấu trận khai mạc VCK U23 Châu Á 2026 (3 giờ trước)