-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Xã hội
05/10/2020 20:48Nhiều trường có điểm chuẩn cao kỷ lục: 9 điểm/môn vẫn trượt đại học
Nhất ngành Hàn Quốc học, nhì Công nghệ thông tin
Sau 3 ngày lọc ảo, từ 17h ngày 4.10, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2020. Bức tranh điểm chuẩn năm nay cho thấy có nhiều ngành có mức điểm rất cao, tăng chưa từng có.
Trong đó, nhóm ngành Khoa học xã hội, truyền thông năm nay có điểm chuẩn cao không tưởng, lên đến 30 điểm/3 môn khối C00 (ngành Hàn Quốc học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội).
Ngành báo chí cũng của trường này có điểm chuẩn là 28,50 điểm/3 môn khối C00. Tức thí sinh phải được 9,5 điểm/môn mới chắc suất đỗ.
Nhóm ngành Công nghệ thông tin năm nay cũng vẫn giữ được phong độ. Kỷ lục điểm chuẩn cao của nhóm ngành này đang thuộc về ngành khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, với mức 29,04 điểm (tính theo thang điểm 30, với thí sinh KV3 và không có điểm ưu tiên).
Điểm chuẩn các trường đào tạo khối ngành sức khỏe năm nay cũng tăng mạnh và đồng đều giữa các ngành. Ngành Y Đa khoa của nhiều trường đều có mức điểm từ 27 trở lên.
Y Hà Nội mất ngôi đầu, Sư phạm có "sức hút"
“Nhất y, nhì dược, tạm được Bách Khoa, bỏ qua sư phạm” là câu truyền miệng quen thuộc với nhiều người. Đây cũng là câu nói có tác động rất lớn đến quyết định lựa chọn ngành nghề của các bạn học sinh THPT.
Phần nữa cũng bởi các ngành y dược luôn có điểm chuẩn ở mức rất cao, đặc biệt là ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y hà Nội.
Tuy nhiên năm nay, Y Hà Nội mất ngôi đầu đã mất ngôi đầu. Theo đó, ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là y khoa (đào tạo tại Hà Nội) 28,9. Tuy điểm chuẩn có tăng so với năm 2019, nhưng không còn giữ vị trí đầu bảng về điểm chuẩn như mọi năm.
Ngoài ra năm nay, trường có nhiều ngành mức điểm chuẩn không cao so với mặt bằng điểm chuẩn năm nay, chỉ khoảng từ 22,4 - 24 điểm.
Trong khi đó, ngành sư phạm năm nay có sức hút với thí sinh. Nhiều trường sư phạm có điểm chuẩn ở mức cao. Đơn cử ngành Sư phạm Toán học dạy bằng Tiếng Anh (tổ hợp A00) của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội có điểm chuẩn lên tới 28 điểm/3 môn. Tiếp theo là điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học dạy bằng Tiếng Anh (tổ hợp D01) với 27 điểm.
Việc ngành sư phạm có sức hút với thí sinh một phần do tác động của một số chính sách vừa ban hành.
Theo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm có hiệu lực từ ngày 15.11, bên cạnh được hỗ trợ tiền đóng học phí, sinh viên sư phạm còn được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả sinh hoạt phí trong thời gian học tập tại trường. Đây là chính sách nhằm thu hút người giỏi "đầu quân" cho sư phạm.
"Điểm tên" các trường có điểm chuẩn 28 điểm trở lên:
1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội:
Điểm chuẩn khối C00 của trường dao động từ 21-30 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất vào trường là Hàn Quốc học với 30 điểm/3 môn (cả điểm ưu tiên). Ngành Đông phương học có điểm chuẩn cao thứ hai, 29,75/3 môn ở khối C00.
2. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Điểm chuẩn cao nhất của trường là 29,04 (ngành Khoa học máy tính thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin). Nhiều ngành tuyển sinh trên 27 điểm như: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa 28,16 điểm; Công nghệ thông tin 28, 38 điểm, Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 28,65 điểm;...
3. Trường Đại học Y Hà Nội
Ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28,9 điểm. Xếp ngay sau đó là ngành Răng Hàm Mặt với 28,65 điểm.
4. Học viện Quân Y
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Quân Y với thí sinh nữ miền Bắc cao nhất - 28,65, theo thông báo sáng 5.10 của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.
5. Điểm chuẩn ngành 'hot' nhất Trường ĐH Ngoại thương là 28,6 điểm
Chuyên ngành kinh tế đối ngoại (có chỉ tiêu cao nhất của trường với 1.170 chỉ tiêu) của trường ĐH Ngoại thương có điểm trúng tuyển là 28,6 (tổ hợp A00 tại trụ sở chính Hà Nội) và 28,3 điểm tổ hợp A00 tại cơ sở 2 - TP.HCM.
Với mức điểm chuẩn này, nhiều thí sinh được 9 điểm/môn cũng không thể đỗ vào trường.
6. Khoa Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội
Ngành Y khoa của Khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay có điểm chuẩn tăng cao, lên tới 28,35 điểm (tăng 2,75 điểm so với năm 2019). Thí sinh phải được 9,5 điểm/môn mới chắc chắn có suất học ở trường nếu không được cộng thêm điểm ưu tiên.
7. Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
Các ngành thuộc chương trình đào tạo chuẩn của trường này có điểm chuẩn dao động từ 22,4 đến 28,1.
Cũng giống như năm ngoái, nhóm ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn cao nhất là 28,1.
Tiếp đó, các ngành hệ chất lượng cao của trường này cũng nằm trong khoảng từ 25,7 đến 27 (điểm tiếng Anh phải trên 4).
8. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Điểm chuẩn năm 2020 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cao nhất là 28 điểm với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Không ngành nào của trường này có điểm chuẩn dưới 24.
Theo Đặng Chung - Thiều Trang (Lao Động)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (1 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (1 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (2 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (2 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (2 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (2 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (2 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (2 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (2 giờ trước)