Xã hội
23/07/2018 11:03Nhìn lại điểm thi thật cao vút, thi thử lẹt đẹt của thí sinh có điểm thi cao nhất ở Sơn La
Theo đó, tại cụm thi này có rất nhiều thí sinh học chuyên Khoa học xã hội (Văn, Sử, Địa), ở lớp có sức học không quá nổi trội nhưng lại có điểm thi khối Khoa học tự nhiên (Toán, Vật Lí, Hoá học, Sinh học) rất cao, đặc biệt là dẫn đầu ở môn Toán.
Đó là trường hợp của thí sinh T.N.D (Trường THPT chuyên Sơn La) có tổng điểm thi THPT quốc gia 2018 đạt 46,85 điểm, với Toán – 9,6; Ngữ văn – 9,0; Lịch sử - 10; Địa lí - 8,25; Tiếng Anh – 10; điểm trung bình là 9,37.
Được biết, cả bố mẹ N.D đều làm trong ngành công an.

Thí sinh này thuộc tốp thí sinh có điểm thi đứng đầu cả nước. Thế nhưng trước đó, T.N.D chỉ đạt 28,45 điểm trong đợt thi thử; điểm trung bình là 5,08.
Như vậy, kể cả 2 môn Lịch sử và Tiếng Anh mà T.N.D đạt điểm 10 tuyệt đối thì tại kỳ thi thử em cũng chỉ đạt điểm lần lượt là 5,5 và 5,8.

Bên cạnh đó là thí sinh N.L.B.N có điểm trung bình các môn thi là 8,68. Kết quả này gây sốc cho cộng đồng mạng bởi điểm thi thử được công bố của thí sinh này khá thấp, điểm trung bình chỉ đạt 4,66.
Như vậy, điểm thi thật của B.N gần gấp đôi điểm thi thử. Đáng chú ý, môn thi tiếng Anh có điểm số cao chót vót là 9,8, trong khi tại kỳ thi thử chỉ là 1,2. Kết quả tăng vượt bậc khiến dư luận nghi ngờ, bởi đề thi năm nay được đánh giá là “rất khó”.
Cả bố mẹ N.D đều làm trong ngành công an.

Theo phản ánh của nhiều người dân Sơn La, B.N là con một vị lãnh đạo huyện ở Sơn La.
Ngoài ra, còn rất nhiều thí sinh có hiện tượng tương tự. Thí sinh L.T.T, có điểm thi thử môn Tiếng Anh là 3,8 nhưng thi thật đạt điểm tuyệt đối...
Theo tìm hiểu của PV Lao Động, trong top những thí sinh có điểm thi cao nhất của tỉnh Sơn La, có không ít em là con, cháu của các cán bộ , lãnh đạo phòng, ban của tỉnh. Nhiều em có nguyện vọng thi vào các trường công an, quân đội hay y-dược.
Ông Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Sơn La, điểm thi thử không phản ánh đúng năng lực của các em. So với mặt bằng chung, điểm thi thật luôn cao hơn thi thử, vì khi thi thử biết yếu ở đâu thì sẽ khắc phục ở đó.
Bên cạnh đó, việc các thí sinh này đạt điểm cao là do thời điểm thi thử là khoảng giữa tháng 3.2018, vì vậy, thí sinh có đầu tư chú trọng vào các môn điểm số sẽ cao lên.
Tuy nhiên, lí giải trên không được dư luận đồng tình bởi thời gian học vài tháng không thể cải thiện thành tích các môn nhanh như vậy.
Thông tin chính thức từ tổ công tác của Bộ GDĐT, bước đầu đã phát hiện ra một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là trong khâu chấm thi. Trong đó có dấu hiệu của sự can thiệp làm thay đổi, kết quả thi của thí sinh.
Theo Huyền Nguyễn- Đặng Chung- Nguyễn Hà (Lao Động)
Tin cùng chuyên mục








-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
Bài đọc nhiều




