Công an phường Nam Định, Ninh Bình đã mời 3 phụ nữ liên quan đến việc rải gạo muối và cắt tiền giả trước cửa hàng chụp ảnh để làm rõ sự việc đang gây xôn xao mạng xã hội.

Ngày 30/12, một video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh 3 phụ nữ Ninh Bình thực hiện các hành vi gây chú ý tại một cửa hàng chụp ảnh trên phố Hàng Thao, phường Nam Định. Trong clip, một người mặc quần đen, áo khoác be cầm kéo cắt những tờ được cho là tiền Việt Nam, nói lớn “giả đủ rồi, cắt vía…”, trong khi một người khác mặc áo trắng, quần ghi rải gạo muối phía trước cửa hàng.

Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 29/12 và nhóm phụ nữ Ninh Bình được xác định từng là khách hàng của cửa hàng chụp ảnh. Theo chị C.T.X., chủ cửa hàng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến chi phí chụp ảnh.

nữ 1s
nữ 2s
Công an phường Nam Định, Ninh Bình mời 3 người phụ nữ được cho là có hành động cắt tiền, rải gạo muối trước cửa hàng ở phố Hàng Thao lên làm việc. Ảnh: Cắt từ video

Theo thông tin từ cửa hàng, nhóm khách đặt lịch chụp ảnh cho ba người và ban đầu hai bên đã thống nhất mức giá gói chụp tại một địa điểm cố định. Trong quá trình thực hiện, khách yêu cầu thêm buổi chụp tại một địa điểm khác, cửa hàng đã thông báo mức phụ phí cho việc di chuyển và nhóm khách đồng ý.

Tuy nhiên, khi thanh toán, phía khách không chấp nhận khoản phụ phí phát sinh, cho rằng chi phí này chưa được trao đổi cụ thể từ trước, dẫn đến tranh cãi giữa hai bên.

Chủ cửa hàng cho biết sau mâu thuẫn, chị đã hoàn trả toàn bộ số tiền mà nhóm khách đã thanh toán. Dù vậy, nhóm phụ nữ Ninh Bình vẫn thực hiện các hành vi cắt tiền giả, rải gạo muối trước cửa hàng chụp ảnh, sự việc được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Chiều 30/12, lãnh đạo UBND phường Nam Định cho biết công an làm việc với 3 người liên quan để làm rõ hành vi cắt tiền giả và rải gạo muối trước cửa hàng. Việc mời nhóm phụ nữ lên làm việc nhằm đảm bảo xử lý theo đúng quy định pháp luật, đồng thời ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.

Theo Trí Tú (SHTT)