-
Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh -
Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận -
Giang hồ mạng TikTok Được Đất Bắc và những phát ngôn gây sốc trước ngày bị bắt -
Nữ sinh lớp 11 lấy 38 triệu "bao" bạn: Khi nỗi đau của mẹ va vào sự im lặng đáng sợ của con -
Rúng động vụ phát hiện cánh tay người đứt rời trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết -
Lưu ý quan trọng từ kỳ thuế 2025: Trả lương trên 5 triệu đồng bằng tiền mặt có bị loại khỏi chi phí hợp lệ? -
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công
Xã hội
20/11/2016 14:31Những chính sách, chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tuần qua
Chính phủ ban hành Nghị định 153/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, từ 1/1/2017 mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng đúng như phương án đã được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất Chính phủ hồi tháng 8.
Mức tăng với lao động ở các địa phương thuộc vùng I là 250.000 đồng, tương đương 7,1 %. Vùng II tăng 220.000 đồng (7,1 %), vùng III tăng 200.000 đồng (7,4 %) và vùng IV là 180.000 đồng (7,9 %).
Chốt phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu, tổng cộng có 7 ngày nghỉ và không hoán đổi. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên và lưu ý sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để bảo đảm tốt công tác phục vụ nhân dân.
Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch của đơn vị bố trí lịch nghỉ phù hợp.
![]() |
| Đồ hoạ: Tiến Thành |
Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nghị định 154 của Chính phủ quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
Theo đó, với nước thải sinh hoạt, phí môi trường tính bằng 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa gồm thuế giá trị gia tăng. Với nước thải công nghiệp, chủ nguồn xả thải phải nộp cố định 1,5 triệu đồng/năm, cộng thêm phí biến đổi, tính theo tổng lượng nước thải ra và hàm lượng thông số ô nhiễm.
Giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan. Các đơn vị đồng thời gửi báo cáo đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Đẩy nhanh việc bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình có kết luận về công tác bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển miền Trung, theo hướng đẩy nhanh hơn nữa, đảm bảo chắc chắn, công khai, minh bạch, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016.
Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan tập trung triển khai các nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ bàn giao tiền bồi thường cho nhân dân để ổn định sản xuất, sinh hoạt.
Theo Bá Đô (VnExpress.net)
- Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Mẹ chết lặng khi tận mắt xem clip con bị đánh (06:18)
- Giá vàng hôm nay 27/12/2025 (06:15)
- Tử vi thứ 2 ngày 27/12/2025 của 12 con giáp: Mão cẩn trọng, Mùi được ghi nhận (06:00)
- Quả bóng đồng nữ 2025 Thùy Trang bức xúc (26/12/25 23:03)
- NÓNG: Bộ Giáo dục "chốt" bộ SGK dùng chung toàn quốc từ năm học 2026-2027 (26/12/25 22:55)
- Sau 12 lần nâng cấp, "siêu ứng dụng" VNeID đã khác gì? (26/12/25 22:45)
- Nga cảnh báo công dân hạn chế tới Đức (26/12/25 22:36)
- Nguyễn Hoàng Đức lần thứ 3 giành Quả bóng vàng Việt Nam (26/12/25 22:20)
- Người đàn ông bị đâm tử vong ở Lào Cai, nghi phạm được xác định là vợ nạn nhân (26/12/25 22:06)
- Cổ phiếu “họ Vin” lao dốc, tỷ phú Phạm Nhật Vượng "mất" nhiều tiền nhất thế giới hôm nay (26/12/25 21:55)
