Xã hội

Nổ bình gas trên tàu, 5 ngư dân bị rơi xuống biển

Tàu cá BĐ 44106 TS của ông Nguyễn Thể (trú thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang chạy ra cửa biển bỗng bị nổ bình ga. Sau vụ nổ, tàu cá chìm trong biển nước, 5 ngư dân rơi xuống biển.

Tàu cá BĐ 44106 TS của ông Nguyễn Thể (trú thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đang chạy ra cửa biển bỗng bị nổ bình ga. Sau vụ nổ, tàu cá chìm trong biển nước, 5 ngư dân rơi xuống biển.
 
no binh gas tren tau, 5 ngu dan bi roi xuong bien hinh anh 1
 
Chiều nay (30.11), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bình Định cho biết vào khoảng 5h cùng ngày, tàu cá BĐ 44106 TS của ông Nguyễn Thể (ở thôn Thiện Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) đang chạy ra cửa biển Tam Quan Bắc bất ngờ bị nổ bình ga rồi bị chìm hoàn toàn.

Lúc bị nạn trên tàu có 5 ngư dân nhưng 4 người được cứu kịp thời, trong đó có lái tàu là ông Nguyễn Long (ở thôn Tân Thạnh 1, xã Tam Quan Bắc) bị bỏng nặng.

Ngư dân còn lại trên tàu là ông Võ Sượt (48 tuổi, ở thôn Tân Thạnh 1) hiện vẫn chưa tìm thấy. Chiếc tàu bị chìm trôi cách xa hiện trường hơn 1 km, chỉ ló lên phần mũi nhưng hiện tại, sóng lớn nên tàu thuyền cứu trợ không thể ra tiếp cận để cứu vớt.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Chí Công - Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: “Hiện nay, ngư dân bị bỏng đang nằm điều trị tại trung tâm y tế, 3 ngư dân bình thường và 1 ngư dân đang mất tích dưới biển. Chúng tôi đang chỉ đạo công an, bội đội biên phòng tích cực tìm kiếm nhưng nước lớn, sóng đánh mạnh nên tàu thuyền ra không được. Tình hình đang rất căng thẳng”.

Cũng vào thời điểm trên, tàu cá BĐ 96344 TS, thuyền trưởng là ông Đinh Công Quang (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) bị gãy trục láp, thả trôi tại vùng biển cách TP.Đà Nẵng 70 hải lý về phía nam tây nam, trên tàu có 7 thuyền viên. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã đề nghị Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo điều phương tiện cứu nạn tàu cá BĐ 96344 TS khẩn cấp.

Theo Dũ Tuấn (Dân Việt)