-
Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 -
iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? -
Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi -
Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? -
Không có phép màu xảy ra, đã tìm thấy thi thể nữ sinh 2010 làm điều dại dột tại sông Cầu -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 20/9/2026: Dậu đón lộc, Hợi vững đường công danh -
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào
Xã hội
30/06/2026 18:07Nở rộ dịch vụ "check quy hoạch" Hà Nội 100 năm mất phí, Sở Quy hoạch - Kiến trúc lên tiếng cảnh báo
Ngày 29-/6, đồ án quy hoạch thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm chính thức được công bố, tạo nên một làn sóng quan tâm cực kỳ lớn từ dư luận.
Đánh vào tâm lý nóng lòng muốn biết nhà đất của mình có nằm trong diện quy hoạch hay không, nhiều fanpage và trang web lừa đảo đã lập tức mọc lên. Các trang này chia sẻ đường link mời gọi người dân truy cập để "check quy hoạch". Tuy nhiên, khi bấm vào, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng phải đăng nhập và nộp tiền nâng cấp tài khoản VIP thì mới xem được nội dung.
Chiều 30-/6, ông Trịnh Quang Dũng (Trưởng Phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc và đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) đã đưa ra những phản hồi chính thức.

Về các web tra cứu trả phí, ông cho biết đây hoàn toàn là các trang do doanh nghiệp bên ngoài tự ý xây dựng. Dù có thể có một vài cơ sở dữ liệu nhất định nhưng chúng không đầy đủ và không phải thông tin chính thống.
Sở đã phát hiện có đối tượng bên ngoài trà trộn, cài đặt phần mềm đè lên hệ thống của Sở. Cơ quan chức năng hiện đang tiến hành xử lý và khóa các nội dung này.
Ông Dũng cũng lưu ý người dân không nên nhìn vào màu sắc hiển thị trên sa bàn quy hoạch tổng thể tại Bảo tàng Hà Nội rồi tự khẳng định đất đai của mình có bị dính quy hoạch hay không.
"Quy hoạch tổng thể vừa công bố chỉ mang tính chiến lược, định hướng phát triển cho thủ đô, không phải là công cụ dân sinh để người dân soi xem có nên mua nhà hay làm sổ đỏ hay không", Ông Trịnh Quang Dũng nhấn mạnh.
Để biết chính xác nhất, người dân phải căn cứ vào quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết (đây mới là bước xác thực cuối cùng) sẽ được thành phố triển khai cụ thể trong thời gian tới.
Hiện tại, phần mềm cung cấp dữ liệu quy hoạch đặt tại Bảo tàng Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm, chưa nghiệm thu và chưa phát hành chính thức.
Dự kiến đến tháng 12/2026, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội sẽ chính thức đưa vào hoạt động phần mềm tra cứu chuẩn quy hoạch.
Khi ứng dụng này ra mắt, người dân có thể thoải mái tra cứu thông tin trực tuyến hoàn toàn miễn phí thông qua website hoặc ứng dụng di động chính thống của cơ quan chức năng.
- Lịch trình một ngày "hòa nhịp" không khí Trung Thu ở Hà Nội! (16 phút trước)
- Rice thoát thẻ đỏ khó tin sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ Brighton (24 phút trước)
- Truyền thông Thái Lan dành lời khen cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 (24 phút trước)
- iPhone Duo dùng bản lề Titanium thế nào để hạn chế nếp gấp màn hình? (30 phút trước)
- Liên tiếp các vụ ngộ độc do bánh mì: Báo động lỗ hổng an toàn từ khâu chế biến đến bảo quản (33 phút trước)
- Bộ Nội vụ đề xuất mới về Ngày Văn hóa Việt Nam 2026: Chỉ nghỉ 1 ngày, không hoán đổi (50 phút trước)
- Fed tăng lãi suất, nhà đầu tư vàng cần làm gì để tránh rủi ro? (56 phút trước)
- Tuyên án vụ 300 học viên phá trại cai nghiện ở An Giang: 64 bị cáo lãnh án thích đáng sau màn náo loạn kinh hoàng (58 phút trước)
- Đem con trao lại cho chồng cũ vì nhà chồng mới không nhận, lời giải thích của vợ cũ làm tôi cạn lời (1 giờ trước)
- Honda SH Mode 2027 chính thức ra mắt: Đạt chuẩn khí thải Euro 4, nâng cấp loạt công nghệ, giá từ 60,79 triệu đồng (1 giờ trước)