-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Xã hội
01/06/2023 00:15Nổ súng vào nhà dân ở Sài Gòn: Dễ như mua súng trên mạng
Gần đây, một số tỉnh thành xảy ra các vụ nổ súng gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đơn cử như vụ nổ súng vào nhà dân ở Sài Gòn.
Việc mua bán súng đạn trên mạng rất dễ dàng
Ngày 30/5, Công an huyện Bình Chánh, TP HCM tạm giữ một số nghi can và triệu tập nhiều người để làm rõ vụ nổ súng vào khu dân cư.
Đêm 19/4, nhóm thanh niên đi nhiều xe máy trên đường Trần Văn Giàu, xã Phạm Văn Hai. Sau đó, hai người xuống xe, cầm súng (chưa xác định loại) bắn nhiều phát vào hàng rào tôn của một căn nhà rồi rời đi. Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ hơn 10 vỏ đạn và nhận định nguyên nhân do mâu thuẫn đất đai.
Mới đây, vụ người đàn ông mang súng vào nhà chủ nợ bắn loạn xạ ở Quảng Bình cũng gây xôn xao. Cụ thể, chiều 12/5, ông Phan Cô Vích (40 tuổi, trú tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) đang ở nhà thì bất ngờ Nguyễn Đức Quý (40 tuổi, trú tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn) xông vào nhà dùng súng bắn liên tiếp 6 phát đạn. Rất may vụ việc không gây thương vong.
Hiện nay, tình trạng nhiều người mua bán súng đạn tràn lan trên mạng vẫn diễn ra, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an ninh an toàn trật tự xã hội, đe dọa trực tiếp tính mạng của người dân.
Việc dễ dàng có thể mua, bán trao đổi vũ khí, các công cụ hỗ trợ... đã làm gia tăng tình hình tội phạm. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những vụ án nghiêm trọng. Theo tìm hiểu của PV, hàng loạt trang web, fanpage… đang rao bán súng với việc mua bán rất dễ dàng, người mua sẽ nhận súng theo dạng bưu phẩm qua dịch vụ chuyển phát nhanh.
Trên các trang mạng xã hội, nhan nhản các hội nhóm công khai rao bán, hỏi mua súng đạn. Trang “Shop súng kiếm 18+ chuyên cung cấp hàng tự vệ” có hàng nghìn lượt theo dõi trên Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh hàng chục loại súng với đủ giá cả khác nhau. Trang "Mua bán súng đạn thật uy tín chất lượng" thường đăng hình ảnh nhiều khẩu súng dùng đạn thật, cam kết nhận hàng kiểm hàng mới thanh toán.
Trên kênh YouTube với tài khoản có tên "Nam Anh Shop Phụ Kiện…" thường xuyên quay các clip giới thiệu súng và quảng cáo nhận ship COD (nhận hàng xong mới trả tiền) trên toàn quốc, người bán công khai 3 số điện thoại. Khi chúng tôi nói muốn xem hàng trực tiếp thì người bán trả lời: "Mấy hàng này cấm bán nên không xem trực tiếp được, chỉ giao hàng qua ship COD, người mua chỉ cần cọc trước vài trăm ngàn đồng để làm tin sẽ gửi súng đi. Khi đến nơi, khách kiểm tra đúng hàng thì đưa nốt số tiền còn lại cho nhân viên giao hàng là được".
Ở tài khoản YouTube khác có tên "PCP ĐỨC…", người quản lý tên Đức Duy nổi lên với các video giới thiệu bán súng hơi bắn đạn chì. Khi báo giá một cây súng hơi 8 triệu đồng bao gồm phí gửi hàng, Duy giới thiệu cây súng này sát thương trong tầm 90m, nguồn gốc Trung Quốc, lực hơi rất mạnh, chuyên dùng để săn chim, thú. Duy còn cho biết, tùy theo loại súng hơi mà có giá khác nhau, từ 4 triệu đến 20 triệu đồng/cây. Để qua mặt cơ quan chức năng, Duy ghi bên ngoài gói hàng là đồ gia dụng.
Nghiêm cấm nghiên cứu, chế tạo, mua bán, tàng trữ... vũ khí
Trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hiện nay, ngoài lực lượng quân đội, công an sẵn sàng chiến đấu với các tội phạm, bảo vệ trật tự an ninh xã hội hay hoạt động trong đơn vị mang tính chất đặc thù cần sử dụng súng thì Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã quy định cụ thể nghiêm cấm hành vi nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.
"Đối với những cá nhân có hành vi vi phạm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Theo đó, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 - 40 triệu đồng đối với hành vi chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.
Ngoài ra, người nào có hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc tàng trữ những sản phẩm trên còn bị xử lý hình sự theo Điều 306 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ với mức phạt cao nhất lên đến 05 năm hoặc Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân quy định tại Điều 304", luật sư Hùng phân tích.
Luật sư Hùng cho biết thêm, bên cạnh đó, người nào có hành vi lợi dụng mạng xã hội rao bán tràn lan vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ còn bị xử lý về Tội xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội được quy định tại điểm d, e, Khoản 1, Điều 18 Luật An ninh mạng năm 2018. Theo đó, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính từ 10 - 20 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tuyên truyền, chia sẽ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm căn cứ theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP.
"Trước tình trạng mua bán súng đạn tràn lan trên mạng, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý an ninh mạng và lực lượng công an để có thể triệt phá tận gốc những người đang rao bán, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội. Tránh việc khi xảy ra sự việc rồi, mới truy tìm để giải quyết. Ngoài ra, người sử dụng mạng xã hội cũng cần nâng cao ý thức để kiểm tra, phát hiện, yêu cầu các trang mạng xã hội gỡ bỏ các tài khoản quảng cáo, rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý", luật sư Hùng nói.
Theo Gia Đạt (Kienthuc.net.vn)
- 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9 (1 giờ trước)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (1 giờ trước)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (2 giờ trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (2 giờ trước)
- Tạm giữ hình sự tài xế trong vụ lật xe khiến 4 người tử vong ở Gia Lai (3 giờ trước)
- Nạn nhân kể lại phút giây sinh tử trong vụ lật xe làm nhiều người thương vong ở Gia Lai (3 giờ trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (3 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (3 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (3 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (4 giờ trước)