-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
28/09/2016 21:07Nỗi khổ của nam bán dâm phải uống thuốc kích dục để “đi khách”
Để tìm hiểu thực tế, PV đã tìm gặp và nghe chia sẻ của Phan A. - một nam mại dâm ở Hà Nội.
![]() |
| Dù gặp nhiều rủi ro nhưng nhiều nam mại dâm vẫn không muốn bỏ nghề (Ảnh minh họa Internet) |
Mới 19 tuổi nhưng nhìn Phan A. chững chạc, với vóc dáng cao to, bảnh trai. Theo đánh giá của nhiều người trong giới, Phan A. được xếp loại A, thuộc hàng điển trai nhất, được nhiều mối quen và chủ cơ sở mại dâm ưu ái.
Phan A. cho biết, anh làm tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên phố Trần Quang Khải (Hà Nội). Anh và những người khác thường bị chủ quản lý hạn chế, kiểm soát việc đi lại.
Nếu có ai vi phạm thì chủ sẽ phạt tiền, trừ lương, hoặc đe dọa đánh đập. Nguyên nhân là bởi các chủ muốn giảm rủi ro bị công an phát hiện và bắt giữ, để ngăn người lao động khỏi bắt khách tự do mà không qua họ và do đó, họ bị mất phần trăm thu nhập.
“Hầu hết người bán dâm ở lại cơ sở đều bị giữ lại giấy tờ, họ nói là cần giấy tờ tùy thân để trình báo với cơ quan công an, nhưng đó chỉ là một phần sự thực. Quan trọng hơn, họ muốn giữ chúng để ràng buộc và quản lý chúng tôi” – A cho biết.
Phan A. tâm sự: “Giá một lần quan hệ tình dục của nam bán dâm thường cao hơn nữ. Thấp nhất là 500.000 đồng, cao nhất có thể lên tới 3 triệu đồng/1 lần “quan hệ”. Tuy nhiên, nam mại dâm không thể tiếp nhiều khách/ngày. Nếu phải tiếp tới 3 khách/ngày trở lên thì bọn mình thường phải sử dụng thuốc kích dục, thậm chí là chơi đá để có thể sung mãn tiếp khách hàng”.
A cũng cho biết, có đôi lần anh còn bị chửi bới thậm tệ. Chủ cơ sở còn đánh đập, thậm chí có bạn còn bị chủ ép quan hệ tình dục với họ mà không trả tiền nhằm được đảm bảo công việc hoặc là một hình thức trừng phạt. Cho dù phải trải qua nhiều rủi ro, tổn thương thể xác, tinh thần nhưng thu nhập của mại dâm nam chỉ được khoảng 15-20 triệu đồng/tháng, kém xa các mại dâm nữ.
Chia sẻ với PV, anh Phạm Tuấn Sinh, Trưởng ban điều hành nhóm MSM - TG (cộng đồng nam quan hệ tình dục với nam và người chuyển giới) cho biết: “Công việc của mại dâm nam khá vất vả, họ thường xuyên đối mặt với rủi ro về sức khỏe. Thậm chí có nam bán dâm còn bị viêm nhiễm, xây xước các chỗ nhạy cảm… do phải quan hệ tình dục quá nhiều lần trong ngày.
So với các chị em bán dâm, nam bán dâm thường có tầng suất quan hệ ít hơn, khoảng từ 3-5 lần ngày. Cá biệt có những lần cũng bị chủ ép phải quan hệ với 5-10 khách. Đời sống tình dục của họ cũng khá phức tạp, bởi một lúc họ có thể có nhiều mối quan hệ với cả khách hàng nam và nữ.
“Một nam bán dâm mình biết trong lúc hỗ trợ can thiệp tại Hà Nội có cho biết, anh làm công việc này được 6 năm. Không chỉ bán dâm cho người khác giới, anh ta còn bán dâm cho người đồng giới, chuyển giới. Thậm chí có một chú còn nhận anh này làm trai bao, mỗi tháng trả anh 8 triệu để anh ấy làm “bồ nhí”. Ngoài ra, anh này còn có quan hệ yêu đương với một em học đại học năm thứ 2 và nuôi em ý ăn học” – anh Sinh kể.
Chính vì có mối quan hệ tình dục phức tạp, nên bản thân những nam mại dâm thường có nguy cơ lây nhiễm các bệnh tình dục khá cao. Mặc dù vậy Sinh cũng cho biết, các nam bán dâm thường giữ tiền giỏi hơn nữ bán dâm. Nguyên nhân là do họ ít chịu gánh nặng về gia đình, không có người phụ thuộc. Chính vì vậy, nhiều nam bán dâm sau một thời gian làm công việc, nhiều anh em có tiền tích lũy thường bỏ nghề và mở quán bán quần áo, tiệm làm tóc… với mong muốn thay đổi cuộc sống.
Tuy nhiên, Sinh chia sẻ, đáng buồn là có tới 80% nam mại dâm đã bỏ được nghề lại muốn quay lại. Nguyên nhân là vì kinh doanh thua lỗ, thu nhập thấp hoặc kiếm việc làm nhưng vì trình độ không có nên thường làm các công việc lao động chân tay, bị chèn ép, đánh đập, khiến họ mệt mỏi, ngột ngạt hơn cả khi bán thân.
Theo Nguyệt Tạ (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)
