Trong đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô giai đoạn 2026–2045, tầm nhìn đến năm 2065, Hà Nội đang xem xét phương án di dời quy mô lớn dân cư khu vực nội thành nhằm giảm áp lực hạ tầng và tái cấu trúc đô thị theo hướng bền vững.

Theo phương án đang được xây dựng, hơn 860.000 người sinh sống trong khu vực từ Vành đai 3 trở vào sẽ thuộc diện di dời, triển khai theo lộ trình hai giai đoạn kéo dài gần 20 năm.

Cụ thể, giai đoạn 2026–2035, Hà Nội dự kiến di chuyển khoảng 440.000 người. Trong số này, khoảng 200.000 người sinh sống tại khu vực sông Hồng, thêm khoảng 200.000 người tại khu vực Hồ Tây và vùng lân cận, cùng hơn 42.000 người tại các tuyến phố nằm trong phạm vi Vành đai 3.

Sang giai đoạn 2036–2045, thành phố tiếp tục giãn dân khoảng 420.000 người. Trong đó, khu phố cổ dự kiến di dời gần 26.700 người, khu phố cũ khoảng 23.000 người, còn lại khoảng 370.000 người thuộc các khu vực khác bên trong Vành đai 3.

27-1769500032-nong-ha-noi-tinh-di-doi-hon-860000-dan-noi-thanh-de-tai-cau-truc-do-thi.jpg
Hà Nội muốn hướng tới một đô thị phát triển, xanh, thông minh và bền vững. Ảnh minh họa: Internet

Theo định hướng quy hoạch, việc di dời dân cư nội đô không chỉ nhằm giảm tải hạ tầng giao thông, kỹ thuật và xã hội, mà còn hướng tới cải thiện chất lượng môi trường sống, tạo dư địa để tái thiết không gian đô thị theo mô hình xanh, thông minh và phát triển bền vững.

Người dân thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư phù hợp, có thể ngay tại chỗ hoặc chuyển đến các khu đô thị mới tại những khu vực như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc và một số vùng phát triển mới khác. Các khu tái định cư này dự kiến được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Song song với giãn dân, quy hoạch cũng đặt mục tiêu chuyển đổi công năng nhiều khu vực nội đô, ưu tiên mở rộng không gian công cộng, tăng diện tích cây xanh, phát triển các chức năng dịch vụ, văn hóa và bảo tồn những khu vực có giá trị lịch sử, di sản.

Về nguồn lực triển khai, Hà Nội dự kiến huy động tổng vốn đầu tư khoảng 64,84 triệu tỷ đồng trong giai đoạn 2026–2045, bao gồm ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa, phục vụ cho phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, nhà ở, y tế, giáo dục và các công trình công cộng.

Phương án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, trong đó có nội dung giãn dân và di dời dân cư nội đô, sẽ tiếp tục được lấy ý kiến, hoàn thiện và trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong thời gian tới.

PN (SHTT)