-
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất" -
Cục Thuế làm rõ nghĩa vụ thuế của người kiếm tiền từ tiếp thị liên kết trên TikTok Shop -
Tìm thấy thi thể người chồng trong vụ lật ghe ở Đà Nẵng sau 2 ngày mất tích -
Khởi tố đối tượng cho vay với lãi suất 108%/năm, thu lợi bất chính hơn 140 triệu đồng -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn -
Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt -
6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP -
Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội
Xã hội
27/05/2025 17:55Nóng nghị trường: Đề xuất hình phạt tử hình với hành vi sản xuất sữa giả, thực phẩm chức năng giả
Tâm điểm của cuộc thảo luận xoay quanh đề xuất của Chính phủ về việc bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, và đặc biệt là kiến nghị mạnh mẽ từ các đại biểu đòi giữ nguyên, thậm chí tăng nặng án tử hình cho các tội ác liên quan đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của nhân dân.
Theo dự luật, Chính phủ đề xuất thay thế hình phạt tử hình bằng tù chung thân không xét giảm án đối với 8 tội danh, bao gồm: hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; gián điệp; phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của Việt Nam; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; vận chuyển trái phép chất ma túy; tham ô tài sản; nhận hối lộ; và tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.
"Nhân văn với tội phạm, còn nạn nhân thì sao?"
Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều đại biểu. Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) bày tỏ sự băn khoăn sâu sắc khi bỏ án tử hình với các tội tham ô, nhận hối lộ, vận chuyển trái phép chất ma túy và sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh. Bà Lan thẳng thắn đặt câu hỏi: "Hiện nay khi tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng... Như vậy tại sao chúng ta lại giảm án, điều đó không hợp logic?".
Nữ đại biểu cho rằng, lý giải việc bỏ án tử hình là thể hiện tính nhân văn và phù hợp xu hướng quốc tế chưa thực sự thuyết phục. "Khi chúng ta nhân văn với tội phạm, thì thân nhân của những nạn nhân, hay những người đã chết do hành vi phạm tội gây ra sẽ suy nghĩ như thế nào?" – bà Lan day dứt. Bà nhấn mạnh rằng những kẻ phạm các tội này đều biết trước hậu quả nhưng vẫn bất chấp vì lợi ích cá nhân.
Không chỉ đề nghị giữ nguyên án tử hình cho 4 tội danh trên, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan còn đưa ra một đề xuất gây tiếng vang lớn: tăng mức hình phạt cao nhất là tử hình đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả như sữa giả, thực phẩm chức năng giả. "Đây là những hành vi gây ảnh hưởng đến người yếu thế trong xã hội, tác động rất lớn đến sức khỏe và niềm tin của người dân," bà Lan phân tích, đồng thời nhấn mạnh "không thể xuê xoa", "không khoan nhượng với những tội ác này", nhất là sau hàng loạt vụ việc sữa giả, hàng giả bị phanh phui thời gian qua.
Tham nhũng, ma túy: Án tử hình phải còn để răn đe
Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng kiên quyết đề nghị không bỏ án tử hình với tội tham ô tài sản, nhận hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Ông Hòa cho rằng, dù thực tế ít người phạm tội tham nhũng bị tuyên án tử hình, việc duy trì hình phạt này vẫn có ý nghĩa răn đe to lớn.
"Có những vụ án, trước khi viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình thì không thấy động tĩnh gì, chỉ đến lúc thấy mức án đề nghị thì gia đình và bị cáo mới tích cực nộp lại tiền, khắc phục hậu quả để thoát án tử," ông Hòa dẫn chứng và nhắc đến vụ án Trương Mỹ Lan với số tiền tham ô "không thể tưởng tượng được". Theo ông, việc duy trì án tử hình là động lực để người phạm tội khắc phục thiệt hại.
Về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, ông Hòa ví hành vi này "như anh em song sinh" với tội mua bán trái phép chất ma túy, bởi không có vận chuyển thì ma túy không thể đến tay người dùng.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Đắk Lắk) cũng không đồng tình bỏ hình phạt tử hình đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy, nhấn mạnh đây là mắt xích quan trọng trong các đường dây tội phạm và đặt câu hỏi về tính răn đe nếu giảm án trong bối cảnh tội phạm ma túy gia tăng.
Cuộc tranh luận tại nghị trường cho thấy tính phức tạp và nhạy cảm của việc điều chỉnh các hình phạt, đặc biệt là án tử hình. Các đại biểu đều thống nhất rằng luật pháp phải đủ sức răn đe, bảo vệ lợi ích của nhân dân và giữ gìn một xã hội an toàn, trật tự, đồng thời cần cân nhắc toàn diện cả lý luận và thực tiễn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
PV (SHTT)
- Luật gia Nam Phi Navi Pillay được trao giải Nobel Hòa bình 2026 (18:20)
- Làm rõ 3.000 người nghi vấn trong đường dây đánh bạc, rửa tiền hơn 750 tỷ đồng (18:08)
- Hình ảnh loạt nhà phố ở Hà Nội trả mặt bằng, đang phá dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A (55 phút trước)
- Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? (1 giờ trước)
- Dấu ấn tạo nên thương hiệu cho sự kiện Halloween trường Báo (1 giờ trước)
- Vì sao càng đi làm lâu, chúng ta càng ít bạn thân ở công ty? (1 giờ trước)
- Bất an ở trường nội trú 123 tỷ đồng có gần 500 học sinh (2 giờ trước)
- Bé trai 6 tuổi bắn cô giáo ngay trong lớp học ở Mỹ, lời thách thức cảnh sát gây sốc (2 giờ trước)
- Vì sao mặt đỏ bừng khi chạy bộ? Dấu hiệu nguy hiểm & 6 Cách khắc phục (2 giờ trước)
- Xe máy điện Honda UC3 nội địa giá 56,5 triệu đồng lên kệ, bản nhập khẩu Thái Lan dần hết hàng (2 giờ trước)