Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vương Thị Thanh Hương (sinh năm 1975, trú ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) mức án 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Giữ vai trò giúp sức, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1980, trú tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, hành nghề thầy bói) cũng bị tuyên phạt 13 năm tù cùng tội danh trên.
Quá trình xét xử cho thấy, Vương Thị Thanh Hương từng là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quốc Oai, Hà Nội. Tuy nhiên, Hương đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc bản thân có khả năng xin cấp phép mở rộng dự án cây xăng Yên Sơn, "chạy" việc tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, "chạy" biên chế ngành Công an.
Với thủ đoạn này, từ tháng 7/2017 đến 7/2023, Hương chiếm đoạt số tiền hơn 9,5 tỷ đồng. Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Thị Thu Hằng cũng chiếm đoạt hơn 3,3 tỷ đồng của một bị hại.
Theo đó, bà Nguyễn Thị L., Giám đốc công ty xăng Y.S có nhu cầu mở rộng cây xăng sang mặt đường gom phía Nam Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội nên nhờ người gặp Hương (khi đó là Phó Trưởng phòng Kinh tế - UBND huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Hương nói bản thân có nhiều mối quan hệ với các sở, ban, ngành nên có thể giúp được bà L. Tháng 7/2017, Hương yêu cầu bà này chuyển 200 triệu đồng, đồng thời hứa sau 3 tháng sẽ hoàn thiện thủ tục.
Sau đó, bị cáo tiếp tục đưa ra các lý do như làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan hệ với các sở, ngành, thực hiện gói thầu kè mương dẫn đường ống xăng dầu.. . Với những lý do ấy, từ năm 2017 - 2019, bà L. tiếp tục đưa cho Hương hơn 4,5 tỷ đồng.
Khoảng đầu năm 2019, thấy Hương không cung cấp được các tài liệu liên quan đến việc xin cấp phép mở rộng dự án cây xăng, bà L. yêu cầu Hương hoàn trả lại tiền. Để tạo niềm tin cho bà này, Hương liên hệ với Hằng - hành nghề xem bói.
Hằng xem ảnh bà L. qua thẻ căn cước công dân mà Hương đưa cho và nói bà L. có lộc, Hương có thể tiếp tục lấy thêm tiền của bà L.
Theo hướng dẫn của Hương, Hằng lấy tên là Mai làm ở Sở Kiến trúc TP. HCM, dùng sim điện thoại Hương cung cấp liên hệ với bà L. Hằng đưa ra nhiều lý do về việc cấp phép dự án để yêu cầu bà L. đưa tiền cho Hương.
Cáo buộc thể hiện, mỗi khi cần tiền, Hương lại nhờ Hằng xem bói giúp bà L. có tiền không và nhờ Hằng giả danh là Mai để gọi điện, nhắn tin cho bị hại trao đổi về tiến độ cấp phép.
Do đó, từ tháng 4/2019 đến cuối năm 2020, bà L. chuyển cho Hằng hơn 3,3 tỷ đồng. Số tiền này Hằng chuyển lại cho Hương.
Theo Viện kiểm sát, Hương chiếm đoạt số tiền hơn 7,8 tỷ đồng của bà L. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Hương dùng để chi tiêu cá nhân, không chia cho Hằng. Đến cuối năm 2020, bà L. thấy không có kết quả nên yêu cầu Hương trả lại tiền. Đến nay bị cáo mới trả được 1 tỷ đồng.
Ngoài ra, Hương còn chiếm đoạt số tiền 817 triệu đồng của anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 1990), bạn học của con Hương.
Theo đó, anh T. có nhu cầu xin việc vào Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội. Hương hứa giúp đỡ với chi phí 300 triệu đồng. Sau đó, bị cáo tiếp tục đưa ra các lý do khác để yêu cầu anh này chuyển thêm 517 triệu đồng.
Thực chất, Hương không liên hệ với ai để nộp hồ sơ xin việc cho anh T. mà sử dụng tiền chi tiêu cá nhân. Trường hợp khác, Vương Thị Thanh Hương chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của bà Lê Thị L. để xin cho người thân vào ngành Công an...
Theo Minh Long (An Ninh Thủ Đô)