Xã hội

Nữ chủ quán karaoke tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang ở lô cao su

Khi đi ngang qua lô cao su ở Bình Dương, người dân tá hỏa phát hiện một phụ nữ nằm chết trong nhà vệ sinh bỏ hoang.

Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương sáng nay (9/4) cho biết, Cơ quan CSĐT đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân nữ chủ quán karaoke tử vong trong lô cao su.

Nữ chủ quán karaoke tử vong trong nhà vệ sinh bỏ hoang ở lô cao su
Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong - Ảnh: Người dân cung cấp

Nạn nhân là bà H.T.T (SN 1975, ngụ Bình Dương), chủ một quán karaoke trên địa bàn xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8/4, một người dân đi ngang qua lô cao su ở xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) thì tá hỏa phát hiện một thi thể nữ nằm trong nhà vệ sinh bỏ hoang. Sau đó, người này trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Công an huyện Phú Giáo phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong là nhà vệ sinh bỏ hoang nằm giữa lô cao su, vắng người qua lại.

Lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo cho biết, bước đầu qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định nạn nhân tử vong do uống thuốc diệt cỏ.

Một số người dân cho biết, bà T. là chủ một quán karaoke tại xã Vĩnh Hòa, thời gian gần đây công việc kinh doanh của bà T. không thuận lợi dẫn tới nợ tiền của nhiều người. 

Theo Xuân An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nu-chu-quan-karaoke-tu-vong-trong-nha-ve-sinh-bo-hoang-o-lo-cao-su-2130432.html