-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
18/04/2018 00:00Nữ GĐ chi nhánh Vinaca: 'Than chữa cơm khê nên cũng chữa ung thư'
Công ty TNHH Vinaca (trụ sở tại số 17/40 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi) làm giám đốc vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sử dụng bột than tre, nứa để sản xuất thuốc trị ung thư, khiến dư luận hoang mang.
Vinaca có nhiều điểm giới thiệu sản phẩm ở Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nam Định... Kiểm tra đồng loạt các cơ sở, cơ quan chức năng các tỉnh đã thu giữ lượng lớn các thuốc, hóa mỹ phẩm rởm.
Vợ của Thu là Đào Thị Chúc (25 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng) thừa nhận với công an rằng nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các sản phẩm Vinaca ung thư CO3.2, Vinaca baby Vi6… là bột than tre nứa.
Trong khi ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ sai phạm của công ty Vinaca và Nguyễn Xuân Thu, thì các chi nhánh của công ty này tiếp tục được khai trương ở nhiều tỉnh, thành phía Nam, trong đó có TP.HCM.
Lễ khai trương diễn ra khá rầm rộ, được phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook.
Dù cơ sở ở Hải Phòng bị phát hiện sử dụng than tre chế thuốc trị ung thư và bị rút giấy phép, chỉ trong khoảng 10 ngày, ở TP.HCM, đã có 4 chi nhánh của Vinaca được thành lập.
4 cơ sở mới được thành lập ở 767/2 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5; số 66 Diệp Minh Châu, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú; 373/46 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú và 752 ấp Bến Đình, Nhuận Đức, huyện Củ Chi.
Tính cả thời gian trước đó, ở TP.HCM có ít nhất 6 cơ sở. Các chi nhánh này được gọi lần lượt là văn phòng Vinaca Sài gòn 01, 02, 03…06. Mỗi nơi sẽ có 1 giám đốc.
Bột than tre 'hút bớt độc tố'?
Ngày 13/4, văn phòng Vinaca Sài Gòn 06 ở 767/2 Trần Hưng Đạo, P.1, Q.5 được khai trương. Bà Trần Thị Tuyết là giám đốc chi nhánh này.
Nói với những người được mời tới dự lễ ra mắt, bà Tuyết tự nhận mình là một thầy thuốc đông y và cảm thấy “rất đau lòng” khi chứng kiến nhiều người bị ung thư mà không có thuốc chữa.
Bà Tuyết kể mình biết tới thuốc trị ung thư của công ty Vinaca sản xuất (Vinaca ung thư CO3.2) và giới thiệu cho một số người uống với "kết quả hồi phục không ngờ khi tế bào ung thư bị triệt tiêu".
"Có người bị ung thư, bệnh viện trả về, gia đình lo hậu sự nhưng khi dùng Vinaca ung thư CO3.2 kết hợp với rượu XO (do Vinaca sản xuất, giúp khống chế tế bào ung thư lan tỏa) thì khỏe lại, đi đứng bình thường", bà Tuyết thao thao.
Vị nữ giám đốc chi nhánh của Vinaca nói rằng công ty hiện đang ở giữa “tâm bão” của sự đả kích khi dùng bột than sản xuất thuốc trị ung thư.
Bà Tuyết nói cách đây 50 năm, 100 năm, khi nấu cơm bằng bếp củi, không may bị khê (cơm cháy), ông bà ta lấy 1 cục than bỏ vào. Cục than này hút hết mùi khê và khi ăn, cơm không bị mùi gì nữa.
Nay cuộc sống hiện đại hơn, người ta lấy bột than tre đóng thành từng viên. Khi uống vào cơ thể, bột than sẽ hút những độc tố từ hệ tiêu hóa ra ngoài. Chính bột than tre đó hút bớt độc tố tế bào ung thư – bà Tuyết nói với những người dự lễ khai trương.
Bà này nói trong viên thuốc trị ung thư của Vinaca, ngoài than tre còn có chứa hạt nano vàng, khi kết hợp với rượu XO sẽ có tác dụng tốt.
Ngoài TP.HCM, thời gian gần đây, Vinaca còn mở chi nhánh ở nhiều tỉnh thành khác, như xã Long Phước (Long Thành, Đồng Nai), TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), phường Thống Nhất, TP Pleiku (Gia Lai), huyện Diên Khánh (Khánh Hòa)…
Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh và Sở Y tế Đồng Nai nói rằng sẽ cử người đi kiểm tra các điểm mà báo VietNamNet nêu.
Theo Thạch Quý (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)