-
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới -
Tử vi thứ 3 ngày 22/9/2026 của 12 con giáp: Mão vận trình tươi sáng, Hợi sa sút -
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện?
Xã hội
23/09/2024 04:43Nữ giáo viên ở Hà Nội bị thanh niên xăm trổ đeo bám: Cô vừa phản ánh những bất cập xảy ra tại trường
Vụ việc cô Hồ Thị Xuân T., giáo viên Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ (quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) bị một thanh niên xăm trổ đeo bám trên đường đi dạy về đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người theo dõi sự việc thắc mắc không biết nguyên nhân vì đâu khiến một nữ giáo viên lại bị một thanh niên xăm trổ đeo bám?
Tiết lộ những bất cập xảy ra tại trường
Thông tin trên báo điện tử Đại biểu nhân dân, cô T. cho biết trước khi xảy ra sự việc bị người lạ đeo bám, cô và một số thầy cô trong trường đã gửi "Tâm thư" tới các cơ quan cấp trên liên quan đến những bất cập xảy ra tại Trường TH, THCS, THPT Khương Hạ. Trong đó gồm vấn đề thu chi tiền học thêm, cho thuê mặt bằng và nhân sự của trường.
Về vấn đề thu chi tiền học thêm, Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP.Hà Nội quy định mức thu đối với trường THPT cụ thể như sau: Tối đa 7.000 đồng/học sinh (HS)/tiết đối với sĩ số từ 40 HS/lớp trở lên; Tối đa 8.000 đồng/HS/tiết với sĩ số từ 30 đến dưới 40 HS/lớp; Tối đa 10.000 đồng/HS/tiết với sĩ số từ 20 đến dưới 30 HS/lớp.
Tuy nhiên trong năm 2023, cô T. làm chủ nhiệm lớp 10D4 (sĩ số 36 HS) nhưng cô đã phải thu 17.500 đồng/HS/ tiết đối với môn Toán, Văn, Anh; còn các môn khác (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Công dân) sẽ thu 10.000/HS/tiết. Trong khi mức thu đúng quy định là thu tối đa 8.000 đồng/HS/tiết.
Cô T. thông tin thêm, dù nhà trường yêu cầu giáo viên thu tiền học thêm của HS cao nhưng chi trả tiền dạy thêm cho giáo viên rất thấp, không đúng quy định. Theo quy định, tỷ lệ chi thù lao cho giáo viên trực tiếp giảng dạy là 70% nhưng suốt những năm làm việc tại tường, cô T. và các giáo viên khác chỉ được chi trả khoảng 50% thù lao dạy thêm.
Ngoài ra, cô T. còn phản ánh việc nhà trường cho một công ty thuê mặt bằng để phục vụ đào tạo học viên đi xuất khẩu lao động, làm ảnh hưởng tới việc dạy và học của giáo viên, học sinh cũng như cơ sở vật chất của nhà trường.
Thông tin trên báo Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Khương Đình cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của cô T. Vụ việc đang trong quá trình kiểm tra, xác minh.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã giao các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra các nội dung liên quan tới vụ việc trên.
Trước đó, theo lời kể của cô T., chiều ngày 17/9, sau khi dạy xong, cô di chuyển về nhà bằng xe buýt trên đường Khương Đình đến ga Thượng Đình, sau đó tiếp tục bắt xe buýt từ ga Thượng Đình về ga Láng. Trong quá trình di chuyển, cô T. phát hiện một đối tượng nam giới có hình xăm ở tay, cạo trọc đầu luôn bám sát mình. Đối tượng theo sát cô T. với ánh mắt như đe dọa khiến cô rất sợ hãi.
Cô T. không dám về nhà nên đi lên ga Láng (tàu điện trên cao) thì đối tượng xăm trổ cũng lên theo và tiến đến ngồi sát bên cạnh. Cô T. đã chụp được hình của đối tượng và gọi điện cho người quen. Thấy vậy, đối tượng đi ra đứng ở hành lang lối lên xuống và liên tục ngó vào xem cô T. còn ngồi ở đó hay không.
Cô T. nhanh chóng gọi điện, trình báo sự việc với Công an quận Thanh Xuân và sau đó là Công an phường Thịnh Quang. Cô được một đồng chí Công an phường Thịnh Quang đến đón tại ga Láng rồi đưa cô đến Công an phường Thượng Đình để làm đơn trình báo. Sau đó, cô T. được người nhà đến đón về.
Theo Lam Giang (Nguoiduatin.vn)
- Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? (11:34)
- Bão Dujuan hoành hành, Nhật Bản sơ tán hơn 1,6 triệu người (11:27)
- Hành trình trở thành thủ khoa Ngoại thương với điểm số gần như tuyệt đối của cựu học sinh trường Ams (11:26)
- Tình bạn 20 năm của hai cụ bà tan vỡ vì cụ ông 83 tuổi (11:23)
- Diễn viên AI bất ngờ "bắn" tiếng Quảng Đông trên sóng khiến MC đứng hình (11:22)
- iPhone 18 Pro nhỏ hơn nhưng pin có ngang iPhone 17 Pro Max như Apple khẳng định? (11:17)
- Công bố kết quả xét nghiệm ADN tại phiên tòa: Con gái của Thiên An chính là con ruột ca sĩ Jack (11:17)
- Từng là “ông lớn” chiếu sáng, Điện Quang nay đối mặt bài toán lợi nhuận và công nghệ (11:02)
- Bạch Lộc chi gần 1 tỷ đồng mua iPhone 18 Pro Max tặng toàn bộ ê-kíp (41 phút trước)
- Vùng Vịnh tìm cách đưa dầu qua Hormuz giữa vòng phong tỏa của Iran (54 phút trước)