-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Xã hội
15/01/2021 20:57Nữ sinh 15 tuổi uống 28 viên thuốc chống trầm cảm vì bị mẹ mắng ham chơi
Ngày 15/1, BS Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho bé T.N.Q.N. (15 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) sau khi bé uống quá nhiều thuốc chống trầm cảm.
Theo đó, lúc 9h23 phút ngày 12/1, N. được gia đình chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng li bì lơ mơ. Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, N. bị mẹ la mắng vì ham chơi không chịu học hành, trước lời nói của mẹ, N. đã uống liền 28 viên thuốc chống trầm cảm amitryptyline hàm lượng 25mg.
Khi uống thuốc xong, N. có biểu hiện lơ mơ, nói sảng, đỏ mặt. Thấy con có biểu hiện lạ, gia đình nhanh chóng đưa N. đến một bệnh viện tư để sơ cứu rồi chuyển nhanh đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại bệnh viện, ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày để thải loại độc chất, cho bệnh nhi uống than hoạt tính nhằm hấp thu các độc chất còn lại trong đường tiêu hoá. Đồng thời, truyền dịch và điều trị kiềm hóa máu, nước tiểu sau khi đã lấy mẫu máu gửi xét nghiệm định tính, định lượng độc chất và đo điện tâm đồ.
Đến sáng 15/1, sau 3 ngày điều trị, tình trạng N. cải thiện dần, tỉnh táo, hết đỏ da, sức khỏe tạm ổn định.
Theo bác sĩ Tiến, việc ngộ độc thuốc chống trầm cảm 3 vòng ở trẻ em biểu hiện rối loạn tri giác với các triệu chứng như: Lừ đừ, buồn ngủ, ảo giác, thất điều, hôn mê, co giật, nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp thất, xoắn đỉnh, khô miệng, đỏ da, co giật, sốt, giãn đồng tử, tụt huyết áp. Trường hợp này rất nguy hiểm nếu bệnh nhi không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến suy hô hấp, có thể tử vong.
Bác sĩ Tiến cũng lưu ý phụ huynh hãy quan tâm nhiều hơn đến tâm tư tình cảm của con mình khi đang trong độ tuổi trẻ vị thành niên, tránh la mắng con quá mức, bởi có thể đưa trẻ đến suy nghĩ thiếu chín chắn, dẫn đến hành động nguy hiểm cho bản thân.
HL (Nguoiduatin)








- Cháy ở hầm giữ xe Takashimaya, nhiều người hốt hoảng bỏ chạy (18:07)
- Vợ chồng Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bỗng gọi tên Ly Kute, đáp trả bình luận xúc phạm (33 phút trước)
- Cháy dữ dội kho hàng gần chợ lâu đời ở TPHCM, khói đen bao trùm khu dân cư (58 phút trước)
- Nhiều người kéo đến xem bò sinh ra bê có 6 chân ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (1 giờ trước)
- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (1 giờ trước)
- Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng (1 giờ trước)
- Chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới vì hành động của nhà gái (1 giờ trước)




