Xã hội

Nữ sinh đánh nhau ở Huế: Phụ huynh không ngờ con gái mình là "đả nữ"

Liên quan đến sự việc 4 nữ sinh đánh “hội đồng” bạn ở Huế, để có cái nhìn từ nhiều phía, PV đã có cuộc trao đổi với phụ huynh của những nữ sinh trong cuộc và chuyên gia tâm lý giáo dục.

Liên quan đến sự việc 4 nữ sinh đánh “hội đồng” bạn ở Huế, để có cái nhìn từ nhiều phía, PV đã có cuộc trao đổi với phụ huynh của những nữ sinh trong cuộc và chuyên gia tâm lý giáo dục.

Như chúng tôi đã đưa, mấy ngày hôm nay, trên mạng xã hội truyền tải đoạn video có độ dài hơn 2 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh bị một nhóm gồm 4 nữ sinh khác đánh hội đồng khiến nhiều người rất bức xúc.

Sáng ngày 12/1, cô giáo Trương Thị Thái Hằng, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP.Huế) đã xác nhận sự việc xảy ra trong nhà trường.

Theo đó, nạn nhân là em N.T.H.H, học sinh lớp 7/1. Nhóm 4 nữ sinh đánh em H. bao gồm em N.T.X.N (lớp 7/4), em P.T.H.L, N.T.M.D (lớp 7/1) và em N.N.N.Q (lớp 7/2). Sự việc xảy ra vào ngày 28/12/2015, sau buổi thi học kỳ 1 và nguyên nhân là liên quan đến chuyện tình cảm yêu đương.
 

Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú và phụ huynh trao đổi với PV.

Trao đổi PV, phụ huynh của 4 nữ sinh đánh bạn tỏ ra khá bất ngờ, không nghĩ con gái mình có thể làm chuyện như thế.

Mẹ của nữ sinh N.T.X.N. cho biết, gia đình N. có hai chị em, ba mẹ luôn dành sự chăm sóc đặc biệt với N.

“Vợ chồng tôi làm nghề kinh doanh, mặc dù đi suốt nhưng nó thiếu gì đều được nấy. Để thi học kỳ đợt vừa rồi, vợ chồng tôi còn thuê của gia sư dạy riêng. Không nghĩ cháu nó lại đánh bạn như thế”, phụ huynh này chia sẻ.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, em N. không chịu đi học lại. “Nó ở nhà mấy ngày, vợ chồng tôi cho đi theo kinh doanh keo tràm. Chắc một phần thấy khổ, một phần nhớ lớp, nhớ bạn bè nên nó lại đòi đi học lại. Sáng nay, tôi lên xin cho cháu học lại”, mẹ em N. cho biết thêm.
 

Các phụ huynh không ngờ con gái mình có những hành động như thế này.

Phụ huynh của 3 nữ sinh: P.T.H.L, N.T.M.D và N.N.N.T cũng rất bất ngờ khi nhận tin báo từ nhà trường về sự việc. Đa số những phụ huynh này đều làm nghề buôn bán.

“Hàng ngày thấy nó đi học về cũng không biểu hiện gì khác thường. Thấy bình thường như bao đứa khác. Bọn này là do hay nghịch điện thoại mới ra thế này. Rồi đua đòi, a dua thấy bạn đánh là lao vào đánh theo”, một trong 3 phụ huynh của 3 em nữ sinh cho hay.

Về phụ huynh của em nữ sinh bị đánh N.T.H.H, theo tìm hiểu PV, bố mẹ của H. đi làm ăn bên Lào. Em H. được gửi gắm ăn học tại một trường dòng đạo Thiên Chúa giáo. Trao đổi với PV, người giám hộ của H. chia sẻ: “Sự việc xảy ra là điều không ai mong muốn. Về phía em H. tinh thần cũng đã ổn định nên chúng tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện cho những em đánh H. để có cơ hội sửa chữa.”.

Về hình thức kỷ luật với 4 em nữ sinh đánh bạn, cô Trương Thị Thái Hằng cho hay, nhà trường đã họp bàn hình thức kỷ luật đình chỉ học 1 năm với 4 em này nhưng phía gia đình em H. đã xin “giơ cao đánh khẽ”, nên trường quyết định hạ hạnh kiểm của 4 nữ sinh này xuống loại yếu và bắt buộc lao động công ích trong trường.
 

Trường THCS Trần Phú, nơi xảy ra vụ bạo lực học đường đáng tiếc.

Liên quan đến sự việc, Thạc sỹ Tâm lý học Đỗ Văn Nghĩa, phụ trách khoa Sư phạm, trường TC Âu Lạc chia sẻ, bạo lực học đường đã trở thành vấn nạn đối với giáo dục nước nhà hiện nay.

Bản thân em nữ sinh H. và cả 4 nữ sinh kia đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên. Ở độ tuổi này, nữ giới đã có dấu hiệu dậy thì, trong các em đã bắt đầu hình thành một thứ tình cảm mơ hồ, thích và không thích bạn khác giới. Vì vậy, nguyên nhân 4 nữ sinh đánh em H. xuất phát từ chuyện tình cảm là có thể hiểu. Các em đã khá bồng bột, chỉ biết giải quyết vấn đề theo sự thỏa mãn là “đánh một trận cho biết mặt” chứ không lường trước được những gì mình làm.

“Qua sự việc trên, cũng cần phải nói một phần trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Nền kinh tế thị trường đã cuốn họ chạy theo đồng tiền và thời gian để dành cho con cái là rất ít. Hãy ngồi lại với các con, đặc biệt là các em gái. Hãy lắng nghe con mình nói và trở thành một người bạn để hiểu tâm tư, nguyện vọng cũng như tính cách của các em. Từ đó , các bậc phụ huynh sẽ tế nhị nắm được những gì đang xảy ra với con mình để có sự định hướng, khuyên răn kịp thời”, Thạc sỹ Đỗ Văn Nghĩa chia sẻ thêm.
 
>> Nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng: Cắt danh hiệu thi đua của nhà trường
>> Nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh dã man chỉ vì “dám” chat với nam sinh lớp 9

Theo Kông Thành (Nguoiduatin.vn)