-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
25/06/2020 06:35Nữ sinh Hà Nội bị nhóm HS cấp 2, cấp 3 lập group chê bai ngoại hình thậm tệ: Nạn nhân đăng đàn yêu cầu được xin lỗi
Rõ ràng là không có tiêu chuẩn cụ thể nào cho một cái gọi là ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn. Một người có thể đẹp trong mắt người này nhưng cũng có thể không hợp nhãn trong mắt người khác. Tuy nhiên nhiều người vẫn lôi vẻ ngoài người khác ra để bình phẩm, thậm chí là miệt thị gay gắt.
Có liên quan đến vấn đề này, mới đây, trên MXH đang xôn xao về vụ việc một nữ sinh trung học bất ngờ bị một nhóm học sinh gồm cả nam lẫn nữ lập hẳn một nhóm chat trên Facebook chỉ để... nói xấu. Các thành viên này đã lôi những bức ảnh cũ của nạn nhân ra để chế giễu, body-shaming, quấy rối. Đáng chú ý hơn, nạn nhân và phần lớn người trong số đó lại không hề quen biết.

N.H.A - nữ sinh là nạn nhân vì quá bức xúc đã đăng tải ảnh chụp màn hình lại các đoạn chat trong group nói xấu kể trên. Theo đó, đang yên đang lành, H.A bỗng bị add vào một group gồm nhiều thành viên, tất cả đều là các nam sinh, nữ sinh đến từ nhiều trường THPT (trong đó có cả THCS) nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. Mục đích của group không phải để trò chuyện, trao đổi mà lại là bình phẩm, đánh giá H.A bằng những câu từ hết sức xấu xí.
P.A và J.V - 2 tài khoản được cho là người khơi chuyện đã không ngừng add thêm các thành viên vào để cùng nhục mạ H.A. Gần 10 thành viên trong group ngoại trừ 1-2 người không lên tiếng thì số còn lại hầu hết đều mỗi người góp đôi ba câu hùa theo. Người tiếp tục lấy ảnh H.A ra để chê, người đặt biệt danh tục tĩu cho cô bạn, người dùng ngôn ngữ để quấy rối... Đỉnh điểm nhất phải kể đến các phát ngôn như đậm chất body-shaming như: "Lũ con gái xấu phải biết vị trí của mình ở xã hội này", "xấu là một cái tội", "nhảy lầu hết đi"...



Thậm chí, ngay cả lúc H.A vì không chịu nổi việc bị bắt nạt nên out group, nhóm này cũng không để yên mà lập tức add cô bạn vào trở lại. Đồng thời đe dọa nếu H.A còn im lặng thì sẽ gửi tin nhắn riêng, gửi ảnh chụp màn hình buộc H.A phải đọc và phản hồi.
Sự việc sau khi được đăng tải đã gây bất bình không hề nhỏ trong cộng đồng mạng. Tới thời điểm hiện tại, bài chia sẻ của H.A đã nhận được 20k lượt like cùng hơn 7,2k lượt share. Tất cả đều tỏ ra vô cùng khó hiểu trước hành động xấu xí của nhóm nam sinh nữ sinh. Đồng thời, mọi người cũng nhanh chóng truy ra các tài khoản có liên quan.
Trước sức ép từ cư dân mạng cũng như sự đứng ra dàn xếp của chị gái nạn nhân, một vài thành viên tham gia bắt nạt H.A đã khóa tài khoản. Một số khác thì đăng status xin lỗi. Tuy nhiên, những lời xin lỗi này theo mọi người đều chưa có thành ý, mang tính chống đối, thậm chí vẫn còn yếu tố cợt nhả.


Liên hệ với Q.A - một trong những người liên quan đồng thời là thành viên trong nhóm trên, nữ sinh này cho biết mọi chuyện bắt đầu từ việc H.A có một tấm ảnh cũ chưa được trau chuốt so với ảnh cô bạn tự đăng bây giờ. Thế là một nam sinh tên P.A đã lập luôn group để nói xấu H.A, sau đó thêm các thành viên khác. Q.A cũng cho biết mình chỉ bị... vạ lây, bị add vào group chứ không nói gì H.A hết.

Vụ việc gây xôn xao này một lần nữa khiến người ta cảm thấy lo lắng vì tình trạng bắt nạt học đường nói riêng và bắt nạt trên mạng (cyber bully) hiện tại. Với những kẻ bắt nạt trong câu chuyện kể trên cũng như ở ngoài kia, có lẽ việc dùng câu chữ để trêu chọc người khác là việc bình thường, không gây ra hậu quả gì to tát. Thế nhưng, cần biết rằng mạng là ảo còn tổn thương là thật. Những tổn thương do ngôn từ gây ra có thể gây đau đớn, khắc sâu không kém gì vật thể hữu hình.
Bên cạnh đó, văn hóa học đường bị bóp méo, tình trạng những nam sinh nữ sinh đang tuổi ăn tuổi lớn lại vô tư xúc phạm người khác cũng cần được để tâm. Một số người cho rằng nguyên nhân có thể do nhà trường, gia đình chưa sát sao với con em mình, dẫn đến tình trạng các em có suy nghĩ lệch lạc về tiêu chuẩn ngoại hình cũng như việc giao tiếp trên MXH.
Theo M416 (Trí Thức Trẻ)








- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (23 phút trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (31 phút trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (38 phút trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (41 phút trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (42 phút trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (45 phút trước)
- VĐV chạy nhanh nhất thế giới xuống sức ở tuổi 40: “Leo cầu thang thôi cũng thở dốc” (50 phút trước)
- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (1 giờ trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (1 giờ trước)




