Xã hội

Nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nhận là cháu lãnh đạo Bộ Công an sau khi va chạm với xe máy

Nữ tài xế ô tô xảy ra tranh cãi với xe máy sau va chạm giao thông

Sau khi xảy ra va chạm, người điều khiển xe máy đã gọi người thân tới hiện trường và hai bên đã có những tranh cãi gay gắt.

VOV dẫn thông tin từ lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT TP Hà Nội) cho biết, vào khoảng 23h ngày 5/3 tại phố Trần Cung (đối diện số nhà 38 Trần Cung, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), xảy ra vụ va chạm giữa ô tô con biển số 30H-119.XX, do chị L.H.T. (SN 1988, ở Tây Hồ) điều khiển, đi theo chiều Hoàng Quốc Việt hướng Phạm Văn Đồng, với xe máy biển số 30Z-568.XX, của anh N.V.A. (SN 1999, ở quận Bắc Từ Liêm) đang dừng xe sát vỉa hè đường Trần Cung.

Nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nhận là cháu lãnh đạo Bộ Công an sau khi va chạm với xe máy
Nơi xảy ra sự việc

Sau khi xảy ra vụ va chạm giao thông, anh N.V.A. gọi gần 10 người nhà ra để tạo áp lực. Sau đó, cả 2 bên có xảy ra tranh cãi nhau, làm kích động sự hiếu kỳ của người dân xung quanh. Nhiều người quay và đăng clip lên các nền tảng xã hội .

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã tiếp cận hiện trường và mời các bên liên quan vào Bệnh viện E để lấy máu và test ma túy. Qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, nữ tài xế tên T. vi phạm nồng độ cồn mức trên 0,5 miligam/lít khí thở (vượt mức phạt theo khung cao nhất hiện nay là 0,4 miligam/lít khí thở). Trong khi đó, anh N.V.A không vi phạm nồng độ cồn.

"Cùng với đó chúng tôi cho test cả ma túy nhưng người này âm tính với ma túy", vị chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 6 thông tin trên báo Giao Thông.

Nữ tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nhận là cháu lãnh đạo Bộ Công an sau khi va chạm với xe máy - 1
Hai tài xế bị lực lượng chức năng đưa đi xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy

Liên quan đến thông tin mạng xã hội đưa về việc, sau khi xảy ra va chạm giao thông, chị T. đã lớn tiếng mắng chửi và có ý định hành hung anh V.N.A. Ngoài ra, thông tin đăng tải trên mạng cho biết, chị T. còn tự nhận là cháu của một vị lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẳng định: "Đây là thông tin hoàn toàn sai lệch, không có chuyện chị T. là cháu của vị tướng nào cả. Sau khi xảy ra sự việc, rất đông người dân hiếu kỳ nên đã sử dụng điện thoại để quay trực tiếp, đăng tải sự việc lên mạng để câu like".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nu-tai-xe-o-to-lo-vi-pham-nong-do-con-kich-khung-nhan-la-chau-lanh-dao-bo-cong-an-sau-khi-va-cham-voi-xe-may-d210321.html