-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Xã hội
10/02/2021 04:11Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất phức tạp khi có 15 F2 dương tính, TP.HCM xác định chống dịch xuyên Tết
Chiều 9/2, cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã diễn ra với sự chủ trì của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng tham dự cuộc họp.
Ban chống dịch COVID-19 ở TP.HCM xác định chống dịch xuyên Tết
Báo cáo tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến chiều 9/2 TP có 30 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất và 2 ca xác định dương tính (Bộ Y tế đã công bố sau đó).
Tiến hành truy vết, TP xác định được 1.324 trường hợp là F1, 369 là F2 của các ca nhiễm trên.
TP đã lấy mẫu rà soát 5.851 mẫu xét nghiệm, trong đó có 503 F1 và 53 F2 âm tính. Các trường hợp còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Bộ Y tế nhận định ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất ban đầu tưởng đơn giản nhưng sau đó lại nãy sinh tình huống bất ngờ khi nhiều F1 âm tính mà có đến 15 trường hợp F2 dương tính.
Điều này có nghĩa là những trường hợp này chưa xác định được nguồn gốc lây nhiễm.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chỉ đạo tất cả cơ quan thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn TP.HCM phải hỗ trợ TP trong công tác xét nghiệm, truy vết. Bộ Y tế cũng điều động thêm nhân lực hỗ trợ công tác này.
Đồng tình ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhận định ổ dịch tại sân bay Tân Sơn Nhất diễn biến phức tạp do chưa xác định được nguồn lây.
Nếu không truy vết tốt, TP có thể mất kiểm soát.
Do đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cần xem xét 5 trường hợp F1 của nhân viên Vietnam Airlines nhiễm COVID-19 (BN2065) đang ở trên địa bàn nào, phải đưa vào khu cách ly tập trung.
Ông yêu cầu tất cả lực lượng trong Ban chống dịch COVID-19 ở TP.HCM xác định không có Tết, tập trung dập dịch khẩn trương, thần tốc.
Đẩy nhanh tốc độ phân tích gen virus để xác định chủng đột biến
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã thông tin nhanh đến lãnh đạo TP.HCM về các nội dung công tác, nhiệm vụ… của Tổ thường trực đặc biệt chống COVID-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM.
Đồng thời Thứ trưởng cũng đưa ra một số kiến nghị đến lãnh đạo TP.HCM trong thời gian tới như cần tăng cường công tác xét nghiệm, phát hiện, khoanh vùng, cách ly… để theo kịp, ngăn chặn sự lây lan của virus.
Tăng cường công tác rà soát tại sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ đạo Viện Pasteur TP.HCM lấy 1600 mẫu để xét nghiệm kháng thể để phục vụ việc điều tra, truy vết.
Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu Viện Pasteur đẩy nhanh tốc độ phân tích gen virus để xác định các đột biến từ các ca nhiễm ở TP.HCM chính xác thuộc chủng nào.
Thứ trưởng đề nghị TP chỉ đạo các quận huyện xây dựng chuẩn bị các khu cách ly tập trung, cách ly y tế, kiểm tra, giám sát cả các hoạt động giám sát cách ly tại nơi cư trú.
Đồng thời, ông cũng đề xuất TP.HCM tổ chức các hoạt động văn hóa mừng xuân có giới hạn, đảm bảo an toàn phòng dịch; tiến hành phun khử khuẩn trước vào sau khi mở cửa các hoạt động như đường hoa, đường sắt để đảm bảo an toàn vui xuân của người dân.
Bí thư Thành Ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định, trong thời gian tới TP.HCM cần thực hiện nghiêm hướng dẫn 5K từ bộ Y tế.
Đặc biệt là yêu cầu đeo khẩu trang, hạn chế các hoạt động tiếp xúc gần khi không cần thiết, cảnh giác với các yếu tố gia đình.
Mở rộng lấy mẫu xét nghiệm với người có biểu hiện lây nhiễm như ho sốt chứ không chỉ thực hiện đối với trong các trường hợp F1, F2…
Khi cần thiết, TP có thể thực hiện Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 16 theo từng khu vực địa phương để an toàn phòng dịch đông thời hạn chế sự ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Đối với các hoạt động vui xuân không đảm bảo an toàn thì không tổ chức, xử phạt nghiêm các trường hợp không chấp hành, cản trở các quy định phòng, chống dịch bệnh.
Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (14:21)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (14:16)
- Nghẹt thở ca phẫu thuật gắp bóng đèn LED sắc nhọn trong phổi bé trai 9 tháng tuổi (14:16)
- Xử phạt thanh niên thu phí gửi xe "cắt cổ" 200.000 đồng tại lễ hội biển Sầm Sơn (14:08)
- Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trong đêm, hiếp dâm bé gái 14 tuổi (24 phút trước)
- “Bao Thanh Thiên” Kim Siêu Quần: Bình yên bên người vợ kém 23 tuổi sau biến cố sức khỏe (31 phút trước)
- Sri Lanka bắt giữ 22 nhà sư với cáo buộc vận chuyển 110kg cần sa (37 phút trước)
- Nhà xe “bỏ rơi” hành khách giữa đêm bất ngờ tháo bảng hiệu, cắt đứt liên lạc (40 phút trước)
- Người Việt chi hơn 1.650 tỷ đồng mỗi ngày cho mua sắm trực tuyến (42 phút trước)
- Bắc Ninh: Giải cứu hai sinh viên lạc giữa rừng già Tây Yên Tử (45 phút trước)