-
VinFast tái cấu trúc mô hình hoạt động, sẽ thoái vốn mảng sản xuất với giá trị 530 triệu USD -
Chấn động sự cố lộ đề thi Cambridge quốc tế: Hàng loạt học sinh Việt Nam phải thi lại vào tháng 6 -
Ông Đỗ Quang Hiển tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá XI -
Hà Lan: 12 nhân viên y tế bị cách ly khẩn vì xử lý sai mẫu bệnh phẩm Hantavirus -
Công bố nhân sự lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI -
Vợ cầu thủ Văn Thanh lên tiếng về diện mạo gây tranh cãi và tin đồn mang thai trong ngày cưới -
Bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam -
Đề xuất phạt đến 6 triệu đồng với hành vi chuyển làn không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
TPHCM ra yêu cầu đặc biệt với kỳ thi lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2026 -
Lời nhắn Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại ở trường ĐH Bách khoa Hà Nội nhiều năm vẫn gây xúc động
Xã hội
19/09/2025 14:04Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu

Tối 18 rạng sáng 19/9, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai tuần tra kiểm soát kết hợp xử lý ô tô tải chở vật liệu xây dựng vi phạm các lỗi gây rơi vãi, quá tải, quá khổ... tại khu vực ngã tư Giảng Võ - La Thành (Hà Nội).

Hơn 21h, tổ công tác phát hiện ô tô tải BKS 29K-161.XX do tài xế Nguyễn V.T. (SN 1993, trú tại Hà Nội) điều khiển, có dấu hiệu quá tải nên dừng xe để kiểm tra.

Sau khi cân tải trọng xe, cảnh sát phát hiện ô tô chở quá tải từ 10 - 30%.
Trình bày với cảnh sát, tài xế Nguyễn V.T. cho rằng, mình vi phạm là do người lái máy xúc chất hàng lên xe đã sơ xuất múc quá nhiều đất.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế T. với lỗi: Điều khiển xe chở vượt tải trọng cho phép từ 10% đến 30%; mức phạt từ 800 - 1 triệu đồng. Đồng thời, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt với lỗi: Giao xe cho người làm công điều khiển vi phạm chở quá tải từ 10% đến 30%, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Ngoài ra, tổ CSGT còn phát hiện những trường hợp tài xế điều khiển ô tô chở vật liệu xây dựng gây rơi vãi ra đường, như trường hợp tài xế tài xế Phạm T.T. (SN 1984, trú tại Hà Nội).
Tài xế này cho biết, do bạt che ở thùng hàng đằng sau ô tô mới bị hỏng nên gây rơi vãi ra đường. Sau đêm nay, tài xế T. sẽ đưa đi sửa chữa ngay hư hỏng.

Đáng chú ý, ngay khi phát hiện có lực lượng CSGT xử lý vi phạm, các tài xế ô tô "hổ vồ" đã thông báo cho nhau để tìm tuyến đường khác né tránh hoặc dừng xe không tiếp tục di chuyển. Tổ công tác đã phải áp dụng biện pháp tuần tra kết hợp với hóa trang để ghi hình ô tô vi phạm.

Quá trình tuần tra, CSGT phát hiện ô tô bơm bê tông mang BKS T12-528.XX đi ngược chiều từ phố Ngọc Khánh ra Giảng Võ. Xe đi ngược chiều khoảng 30 mét thì bất ngờ lùi lại về phố Ngọc Khánh. Lúc này, trên đường có đông phương tiện đi lại, hành động đi ngược chiều của tài xế tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn.

Tài xế Hà V.T. (SN 1990, quê tại Lào Cai) cho biết, do chủ quan chỉ đi quãng đường ngắn nên bất chấp nguy hiểm để đi ngược chiều đường.
Tài xế T. tỏ ra ngỡ ngàng khi biết mức phạt với hành vi đi ngược chiều đường là 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.
"Lương của tôi một tháng chỉ có 5 triệu đồng, nếu bị phạt 19 triệu thì có lẽ đây là bài học nhớ mãi", tài xế T. nói.

Trung tá Nguyễn Khắc Bốn - Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, quá trình xử lý các trường hợp ô tô chở vật liệu xây dựng vi phạm, lực lượng CSGT gặp rất nhiều khó khăn. Do các tài xế biết mức phạt cao nên có tình chây ỳ không xuất trình giấy tờ của người lái và phương tiện hoặc tìm cách báo cho nhau để né tránh.
"Tuy nhiên bằng nhiều biện pháp như tuần tra, hóa trang ghi hình... Đội CSGT đường bộ số 3 cương quyết xử phạt các trường hợp vi phạm", Trung tá Bốn khẳng định.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đề xuất sửa luật theo hướng cao tốc có làn vượt xe Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa luật theo hướng, đường có 2 làn trở lên sẽ bố trí 1 làn để vượt xe khác.

Cục CSGT đề xuất cấm ô tô tải đi ở làn 1 đại lộ Thăng Long Theo Cục CSGT (Bộ Công an), đơn vị vừa đề xuất Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phân luồng, cấm ô tô tải đi ở làn 1 của đại lộ Thăng Long (Hà Nội).

Bộ Công an đề xuất trả tối đa 5 triệu đồng cho người phản ánh vi phạm giao thông Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.
- 3 mẹo vệ sinh quạt điện sạch bong không cần tháo lồng (46 phút trước)
- Tuấn Hưng tiết lộ phải vào viện liên tục vì sức khỏe xuống dốc (1 giờ trước)
- Thảm kịch xe máy điện tại quận Cam: Hồi chuông cảnh báo từ cái chết của thiếu niên gốc Việt (1 giờ trước)
- Mourinho và Real Madrid đang đàm phán "ở những bước cuối" (1 giờ trước)
- Brooklyn Beckham tiếp tục bị chế giễu (1 giờ trước)
- VinFast tái cấu trúc mô hình hoạt động, sẽ thoái vốn mảng sản xuất với giá trị 530 triệu USD (1 giờ trước)
- Bắt giữ nhóm tài xế taxi dùng thiết bị "phá sóng" để chiếm đoạt tiền cước của hãng GSM (1 giờ trước)
- Mercedes-Benz CLA 2026 sắp "cập bến" Việt Nam: Sedan hạng sang chạy hơn 500 km/lần sạc, giá dự kiến gần 1,7 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hé lộ vai trò của Triệu Nguyễn Hoài Thương - bạn gái Bùi Đình Khánh trong vụ án ma túy ở Quảng Ninh (2 giờ trước)
- Không nhịn ăn, không tập nặng: Bà mẹ Hải Phòng U40 vẫn "hack" 11 năm tuổi sinh học nhờ chiêu ăn ngược (2 giờ trước)