Xã hội

Ô tô đột ngột mất phanh lao xuống vực ở Sa Pa

Ô tô tải khi đi trên quốc lộ 4D đoạn qua thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đột ngột mất phanh lao xuống vực sâu khiến 4 người trên xe bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ông Chảo Pết Lẩy, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chải (thị xã Sa Pa) xác nhận sự việc trên xảy ra ở địa phận xã vào khoảng 7h15 sáng nay (30/3).

Danh tính 4 người gặp nạn gồm: Nguyễn Văn K., Đỗ Thị Hồng K. (42 tuổi,  trú tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Quốc T. (24 tuổi, trú tỉnh Quảng Ninh) và Dương Thượng L. (30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk).

Ô tô đột ngột mất phanh lao xuống vực ở Sa Pa
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: XĐ
Ô tô đột ngột mất phanh lao xuống vực ở Sa Pa - 1
Xe tải bị biến dạng sau vụ tai nạn. Ảnh: XĐ

Theo thông tin ban đầu, ô tô tải chở 4 người cùng đồ tổ chức sự kiện khi đang di chuyển trên quốc lộ 4D, đến km117 thì đột ngột mất phanh rồi lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Tại hiện trường vụ tai nạn, ô tô bị vỡ nát, 4 người trên xe bị thương. Lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân. 

Theo Anh Nguyễn (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/o-to-dot-ngot-mat-phanh-lao-xuong-vuc-o-sa-pa-2265190.html