-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Xã hội
08/03/2017 23:00Ông Đinh La Thăng nghe "hiến kế" phát triển du lịch TP HCM
Điểm du lịch về đêm tại thành phố còn hạn chế, đơn điệu, cần phải tạo ra các nơi vui chơi, hấp dẫn để thực sự trở thành một thành phố "không ngủ". Đồng thời, thành phố cũng cần chú trọng về việc quảng bá, xây dựng thương hiệu thành phố để thu hút thêm du khách.
"Tôi cũng đề xuất dùng tên gọi Sài Gòn song song với TP HCM trong tiếp thị du lịch. Bởi Sài Gòn từ lâu đã là tên gọi thân quen với nhiều người như cách nói 'Sài Gòn - Hòn ngọc viễn đông'", ông Tài nói.
Trong buổi hội nghị do Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng chủ trì, nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cũng đưa ra những đề xuất, góp ý để giúp ngành du lịch của thành phố phát triển.
![]() |
| Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thiên Ngôn |
Ông Tài mong muốn thành phố cần quan tâm phát triển giao thông, các đường cao tốc để rút ngắn khoảng cách đến các điểm du lịch của thành phố và khu vực lân cận; mở rộng miễn visa cho khách quốc tế.
Để thu hút du khách đến đông hơn, ở lại lâu hơn, thành phố cần phát triển các sản phẩm lợi thế như du lịch đường sông, du lịch sự kiện kết hợp vui chơi giải trí, hay du lịch kết hợp nông nghiệp như ở Củ Chi.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Vietravel, đề nghị thành phố tập trung phát triển 4 sản phẩm chuyên sâu: hội thảo, y tế, mua sắm, văn hóa (hàn lâm và đường phố). Bên cạnh đó, cần có lực lượng cảnh sát du lịch để bảo đảm an toàn, an ninh cho du khách.
Hai vấn đề khác cũng được ông Kỳ gửi đến lãnh đạo thành phố là giải quyết ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. "Không thể chấp nhận được kiểu xả rác bừa bãi trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sau các sự kiện. Tại sao cũng người đó sang Singapore không dám xả rác mà ở Việt Nam lại thoải mái quăng ra đường", ông Kỳ nói.
"Giao thông thì thật quá kinh khủng. Du khách được khuyến cáo ra sân bay trước 3 tiếng thì còn đâu tâm trí tham quan, họ chỉ chăm chăm lo bị trễ giờ", ông Kỳ nói về các phàn nàn của du khách.
Còn Tổng giám đốc khách sạn Sheraton Saigon, ông Scott Hodgetts, đề nghị thành phố có hướng dẫn rõ hơn về việc cấp phép hoạt động vui chơi, giải trí sau 0h. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh, giúp du khách giải quyết các khó khăn khi du khách gặp phải.
"Việc kiểm tra là tốt nhưng thành phố cần thống nhất về nội dung để tránh trùng lắp, gây ảnh hưởng đến các đơn vị kinh doanh du lịch. Trong năm 2016 chúng tôi đã đón 13 đoàn thanh tra, trung bình mỗi tháng hơn một lần, trong đó có một số nội dung giống nhau", ông Scott Hodgetts nói.
Phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nhìn nhận ngành du lịch thành phố chưa có quy hoạch chiến lược phát triển dẫn đến nhiều thiếu xót và chưa khai thác hết tiềm năng. Sắp tới, thành phố xây dựng sản phẩm du lịch hàng tháng, tầm quốc tế (kiểu như đường hoa Nguyễn Huệ mỗi dịp Tết).
"Chẳng hạn ngày 3/3 là lễ hội áo dài, tháng 9 lễ hội thời trang, tháng 11 lễ hội ánh sáng toàn thành phố với công nghệ hàng đầu thế giới và không dùng kinh phí ngân sách. Thành phố cũng nghiên cứu thêm việc tổ chức ngày hội maraton, mua sắm…", ông Tuyến nói.
Về phàn nàn bị thanh tra nhiều, ông Tuyến cho biết tất cả các kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp du lịch sẽ do ông phê duyệt để tránh trùng lắp, gây phiền toái cho doanh nghiệp.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cám ơn góp ý, đề xuất của các doanh nghiệp du lịch. Ông yêu cầu các sở, ngành cần liên kết chặt chẽ để giảm giá thành, nâng chất lượng phục vụ du khách. Nhất là xây dựng những nét đặc trưng văn hóa của TP HCM để thu hút khách
Ông Thăng chỉ ra rằng, TP HCM đã bỏ quên một tiềm năng du lịch lớn ở Cần Giờ - nơi có bãi biển 27 km, hệ sinh thái rừng ngập mặn, Khu dự trữ sinh quyển...
"Muốn Cần Giờ phát triển du lịch phải đầu tư xây dựng giao thông, cầu đường để du khách từ trung tâm thành phố ra đó chỉ mất 45 phút. Chúng ta có chiến lược, kế hoạch và công nghệ nên việc đầu tư sẽ rất nhanh. Phát triển du lịch Cần Giờ còn giúp người dân ở đây thoát nghèo", ông Thăng nhấn mạnh.
Theo Thiên Ngôn (VnExpress.net)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (22:00)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (16 phút trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (39 phút trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (45 phút trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (59 phút trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (1 giờ trước)
- Phát hiện 256 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng, có 7 vị trí mộ tập thể (1 giờ trước)
- Thông tin bất ngờ về người đàn ông nước ngoài bị tố chặn xe, đe dọa phụ nữ trên phố (1 giờ trước)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (2 giờ trước)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (2 giờ trước)
