Xã hội

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh giữ chức Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ thay thế cho 2 người vừa nghỉ hưu.

Sáng 19/12, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao các quyết định bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh giữ chức Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng
Ông Hồ Kỳ Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh (ngoài cùng bên phải) làm Chánh Văn phòng UBND TP. Ảnh: Đoàn Nguyên

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng điều dộng và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh làm Chánh văn phòng UBND thành phố thay cho ông Trần Đình Quỳnh nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ông Hùng Anh làm Phó trưởng ban Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng ký quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Đức Trường giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ, thay ông Lâm Quang Minh nghỉ hưu theo chế độ. Trước khi được bổ nhiệm, ông Trường làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Chiều nay, theo chương trình làm việc của kỳ họp, HĐND TP sẽ tiến hành công tác nhân sự đối với ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn - để các đại biểu bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND. Sau khi sáp nhập 3 văn phòng trên, văn phòng hợp nhất sẽ có chánh văn phòng và các phó chánh văn phòng. Số lượng phó chánh văn phòng không vượt quá số lượng lãnh đạo văn phòng hiện có là 8 người.

Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp nhân sự đến năm 2020, đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định chung. Văn phòng hợp nhất có 123 biên chế công chức, 28 nhân viên hợp đồng.

Theo Đoàn Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)