Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 5/6, tại phiên bế mạc Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.

Theo đó, Đại hội đã bầu 135 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Ngay sau đó, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa 14 đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Kết quả, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031.

05-1780632201-ong-nguyen-anh-tuan-tai-dac-cu-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Nam Trần/Tuổi Trẻ

Hội nghị cũng bầu 4 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14. Trong đó, bà Thái Thu Xương, ông Ngọ Duy Hiểu và ông Nguyễn Xuân Hùng tiếp tục tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Quản lý dự án Công đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14.

Cùng với việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14 đã bầu ông Vũ Anh Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Tuấn quê Thanh Hóa, là tiến sĩ Quản lý kinh tế, Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 13-14, đại biểu Quốc hội hai khóa 15-16.

Ông có nhiều năm công tác tại Trung ương Đoàn, từng giữ các chức vụ Phó ban Thanh niên trường học, Chánh văn phòng Trung ương Đoàn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Tháng 11/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tháng 9/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Khi đó, ông là Bí thư Tỉnh ủy trẻ nhất cả nước (43 tuổi). Trong thời gian công tác tại địa phương, ông cùng tập thể lãnh đạo tỉnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, GRDP của tỉnh đạt gần 233.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người khoảng 6.700 USD, gấp khoảng 1,3 lần mức bình quân cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 (trước sáp nhập) khoảng 250.000 tỷ đồng.

Tháng 7/2025, sau khi Bắc Ninh và Bắc Giang hợp nhất thành tỉnh Bắc Ninh mới, ông được điều động về Trung ương, giữ chức Phó ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, tham gia nghiên cứu và tham mưu các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 5/3/2026, ông được Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam bầu làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028, ba ngày sau khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan này.

PN (SHTT)