Xã hội

Ông Nguyễn Đắc Vinh làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Sáng 16/4, tại TP Vinh, ông Nguyễn Đắc Vinh được trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

Sáng 16/4, tại TP Vinh, ông Nguyễn Đắc Vinh được trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

Trong buổi sáng, tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An để giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Nguyễn Đắc Vinh - tân Bí thư tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đoàn Thanh niên. 


Phát biểu tại hội nghị, ông Chính nhấn mạnh ông Hồ Đức Phớc (53 tuổi), là cán bộ trẻ phát triển tại địa phương trở thành cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Trên cương vị chủ tịch UBND tỉnh và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế tại địa phương. Ông Chính tin tưởng trên cương vị Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc sẽ phấn đấu, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Minh Chính cũng tin tưởng trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Đắc Vinh tiếp tục phát huy năng lực, sự năng động và sáng tạo, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

>> Phó Bí thư tỉnh Hà Giang được phân công làm Bí thư Hà Nam
>> Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu cách chức ngay một lãnh đạo xã

Theo V.Toàn (Tuổi Trẻ)