Xã hội

Ông Nguyễn Thành Phong tái cử Chủ tịch UBND TP HCM

Với số phiếu bầu tuyệt đối, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM.

 
Với số phiếu bầu tuyệt đối, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM.

Ông Phong 53 tuổi, tiến sĩ Kinh tế, quê ở Bến Tre. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM, Bí thư Thành Đoàn TP HCM; Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đầu năm 2007, ông Phong là Bí thư quận 2 TPHCM trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Hồi tháng 3 ông được Trung ương điều động trở lại TP HCM giữ cương vị Phó bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức vào giữa tháng 10, ông Phong tái cử Phó bí thư Thành ủy TP HCM. Ông được đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu làm chủ tịch UBND TP HCM từ tháng 12/2015.

ong-nguyen-thanh-phong-tai-cu-chu-tich-ubnd-tp-hcm

Ông Phong (bên trái) cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của UBND TP HCM. Ảnh: Ngọc Hậu

Với tư cách Chủ tịch UBND TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong giới thiệu 5 ứng viên là Phó chủ tịch thành phố nhiệm kỳ trước, trình HĐND để bầu vào chức danh các Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2016-2021, kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt. Sau khi tiến hành bỏ phiếu bầu, tất cả đều tái đắc cử.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, quê Hải Phòng) có tỷ lệ bầu 87,61%. Bà Thu có trình độ cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh, cử nhân Lý luận chính trị. Bà từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè. Từ tháng 6/2013, Thành ủy TP HCM điều động bà làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM khóa X (nhiệm kỳ 2013-2018).

Ông Lê Văn Khoa (55 tuổi, quê Quảng Nam) được 94,36% phiếu bầu. Ông là cử nhân Luật, cử nhân Hành chính, cử nhân Lý luận chính trị. Ông từng giữ vị trí Chủ tịch UBND quận 5, Giám đốc Sở Công thương TP HCM. Ông Khoa cũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ trước.

Ông Lê Thanh Liêm (53 tuổi, quê Bến Tre) đạt 94,28% phiếu bầu. Trước đây ông là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Liêm được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016,

Có tỷ lệ phiếu bầu 92,38%, ông Trần Vĩnh Tuyến (51 tuổi, quê Quảng Bình) là thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Luật, từng làm các chức vụ Chủ tịch UBND quận 1, Bí thư quận 1. Sau đó, ông Tuyến được điều động sang làm Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Ông Huỳnh Cách Mạng (51 tuổi, quê Bình Định) có tỷ lệ phiều bầu 88,57%. Ông từng là Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư quận Tân Phú, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP HCM. Ông Mạng cũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo Ngọc Hậu (VnExpress.net)