Xã hội

Ông Trần Đăng Tuấn đang làm gì sau khi rời VTV?

Sau khi không làm việc ở VTV nữa, ông Trần Đăng Tuấn đã khởi xướng Chương trình xã hội từ thiện Cơm Có Thịt, thu hút và làm lan tỏa tình thương yêu tới hàng vạn trẻ em miền núi bằng tấm lòng nhân ái và những việc làm cụ thể.

Sau khi không làm việc ở VTV nữa, ông Trần Đăng Tuấn đã khởi xướng Chương trình xã hội từ thiện Cơm Có Thịt, thu hút và làm lan tỏa tình thương yêu tới hàng vạn trẻ em miền núi bằng tấm lòng nhân ái và những việc làm cụ thể.

TS Trần Đăng Tuấn khởi xướng chương trình xã hội từ thiện ngay sau khi ông rời VTV với điểm khởi đầu là Suối Giàng- Lào Cai. Các bạn có thể tìm đọc bài báo đầu tiên với nhan đề “hôm nay lên Suối Giàng”

 
Có lẽ đã đến thời điểm để anh ứng cử vào Quốc hội. Hy vọng bằng tính cách nhân hậu, học vấn bài bản, sự sắc sảo trong đánh giá sự việc, con người, ông sẽ đóng góp được nhiều hơn cho nhân dân cho đất nước. 
 
Chúng tôi nhìn lại một vài hoạt động xã hội của ông cùng với Chương trình Cơm Có thịt:
 
TNV "Cơm có thịt" chụp ảnh chung với học sinh Lao Chải năm 2012.
 
Ông Trần Đăng Tuấn khảo sát một “ký túc xá tổ chim” ở Lũng Luông- Thái Nguyên” năm 2014. Và sau đó, "Cơm có thịt" cùng với một số đối tác đã xây dựng ở đây một ngôi trường với KTX t4.1.
 
Ông Trần Đăng Tuấn khảo sát một “ký túc xá tổ chim” ở Lũng Luông- Thái Nguyên” năm 2014. Và sau đó, "Cơm có thịt" cùng với một số đối tác đã xây dựng ở đây một ngôi trường với KTX t4.1
 
Đằng sau bức ảnh nổi tiếng “GS Ngô Bảo Châu đi dép lê dạy học vùng cao”.
 
Cùng với Sùng A Phềnh, học sinh trường tiểu học Nghi Sơn, Mường Lát, Thanh Hóa, một học sinh bị liệt chân. Từ hơn 1 năm qua, "Cơm có thịt" đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí để Phềnh điều trị ở BV chỉnh hình Thái Nguyên
 
Ông Trần Đăng Tuấn, trong chuyến cứu trợ của "Cơm có thịt" vào Quảng Bình 2013
 
Với các tình nguyện viên nhí. Cơm có thịt" hiện đã thu hút hơn 10 ngàn thành viên từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ.
 
Cùng với Anna Fritz, một TNV đến từ Đức trên đường đi Sàng Ma Sáo (Lào Cai)
 
Cơm Có thịt hiện đang giúp đỡ bữa trưa và áo ấm cho 53 trường học, hơn 5000 học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trong ảnh: TS Trần Đăng Tuấn và nhà văn Phạm Ngọc Tiến chụp ảnh kỷ niệm cùng học sinh Bát Xát, Lào Cai trong một chiến dịch áo ấm
 
Tự mình cầm lái trong một chiến dịch áo ấm
 
Tự mình cầm lái trong một chiến dịch áo ấm
 
Với trẻ em người Rục ở Quảng Bình năm 2014
 
Cùng với GS Ngô Bảo Châu trong một đêm trung thu cho học sinh Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang.
 
Mang dép lên vùng cao năm 2013
 
Phút dừng chân bên đường.
 
>> Ông Trần Đăng Tuấn ứng cử ĐBQH: GS Thuyết, ông Quốc đều mừng
>> Nhà báo Trần Đăng Tuấn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
 
Theo Đào Tuấn (Lao Động)