-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm...
MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS...
Xe hơi húc đổ cây thông Noel tại Kazakhstan: Thủ...
Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số...
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành...
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ...
Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu...
Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025:...
Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ...
Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ...
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm...
MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS...
Xe hơi húc đổ cây thông Noel tại Kazakhstan: Thủ...
Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số...
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành...
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ...
Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu...
Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025:...
Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ...
Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ...
Tin mới
Xã hội
15/03/2016 17:45Ông Trần Đăng Tuấn ứng cử ĐBQH: GS Thuyết, ông Quốc đều mừng
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, với một người có tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn như ông Trần Đăng Tuấn mà tham gia Quốc hội, được cử tri chọn là điều rất tốt, đáng mừng.
GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, với một người có tâm huyết, kinh nghiệm thực tiễn như ông Trần Đăng Tuấn mà tham gia Quốc hội, được cử tri chọn là điều rất tốt, đáng mừng.
Điều rất đáng mừng
Tiến sĩ Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác nhận việc ông đã quyết định nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016 - 2021).
![]() |
| Từ trái qua: GS Nguyễn Minh Thuyết, ông Trần Đăng Tuấn, ông Dương Trung Quốc. |
Theo ông Tuấn, ông quyết định điều này vào những ngày cuối trước khi thời hạn đăng ký ứng cử kết thúc và ông đã kịp làm, nộp hồ sơ.
Trao đổi với chúng tôi, GS Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội đã bày tỏ niềm vui mừng khi biết thông tin ông Trần Đăng Tuấn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
"Nếu mà ông Tuấn đã hoàn tất các thủ tục để tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa tới thì tôi rất mừng. Bởi ông Tuấn là nhà báo có tên tuổi, nhiều đóng góp và rất tích cực hoạt động xã hội.
Khi ông Tuấn còn ở Đài truyền hình Việt Nam đã tham gia chỉ đạo nhiều hoạt động của các kênh, các chương trình, rồi các quỹ mổ tim cho trẻ em, rồi sau này thành lập quỹ Cơm có thịt.
Một người có tâm huyết, kinh nghiệm, thực tiễn như vậy mà tham gia được Quốc hội, được cử tri chọn thì tốt quá", GS Thuyết nhận định.
![]() |
| Ông Trần Đăng Tuấn trong một chuyến công tác vùng cao. Ảnh: FB cá nhân ông Tuấn. |
GS Thuyết cũng khẳng định, nếu ông Tuấn ứng cử tại khu vực ông bỏ phiếu thì "cá nhân tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy".
Trước lo lắng của ông Tuấn khi cho rằng, nếu sau hiệp thương, tên ông có trong danh sách để bầu thì cơ hội trúng cử của một người tự ứng cử, khách quan mà nhìn nhận, là không nhiều, GS Thuyết chia sẻ, việc lo lắng đó là chính đáng.
"Thực tế, không phải chỉ đại biểu tự ứng cử mà kể cả những người được tổ chức giới thiệu cũng hồi hộp. Bởi vì, khi mình chưa ứng cử thì không sao còn khi ứng cử ai cũng mong trúng, còn khả năng trúng hoặc không trúng đều có thể có.
Do vậy, chuyện đó là bình thường. Nhưng tôi nghĩ, một người có tên tuổi, đóng góp như ông Tuấn, với một chương trình hành động tốt thì tôi cũng hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt", GS Thuyết nói.
Nguyên Đại biểu Quốc hội cũng thông tin, thực tế, trong các khóa Quốc hội vừa qua đã có nhiều đại biểu tự ứng cử trúng cử.
"Cá nhân tôi rất hoan nghênh và mong ông Tuấn làm sao xây dựng được chương trình hành động để trúng cử, cống hiến nhiều hơn cho nhân dân", GS Thuyết gửi gắm.
Cũng trao đổi với chúng tôi, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã đánh giá cao việc một người có năng lực, được công chúng biết tới như ông Tuấn tham gia tự ứng cử Đại biểu Quốc hội.
"Đây là điều rất tốt, cần thiết, sẽ giúp cho cử tri có nhiều sự lựa chọn đúng đắn hơn. Còn cá nhân tôi rất mừng khi ông Tuấn tham gia tự ứng cử Đại biểu Quốc hội", ông Quốc nói.
Từ trải nghiệm của mình, ông Quốc cũng cho rằng, bản thân mỗi người khi tự ứng của Đại biểu Quốc hội cũng nên nghĩ rằng, trúng hay không trúng cũng không thành vấn đề lớn.
"Ai cũng mong tham gia việc gì đều được thành công nhưng riêng khi ứng cử Đại biểu Quốc hội nếu người không trúng thì phải nghĩ là rõ ràng có người hơn mình.
Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì những người tổ chức bầu cử phải minh bạch, đúng luật và người dân phải thực sự quan tâm đến việc bầu cử với ý thức, trách nhiệm cao, khi đó sẽ tìm ra được người tốt nhất", ông Quốc chia sẻ.
Đại biểu Quốc hội khóa XIII cũng nhận định, không chỉ riêng việc ông Tuấn tự ứng cử mà tất cả các trường hợp tự ứng cử trong khóa Quốc hội tới này đã cho thấy sự tích cực.
"Bởi luật đã quy định rõ ràng nên càng nhiều người tham gia có ý thức càng tốt.
Riêng với ông Tuấn là người nhiều năm tham gia trong lĩnh vực truyền thông và cá nhân tôi cũng thấy nhiều mặt mạnh của ông thì nếu ông tự ứng cử, trúng cử thì sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả của Quốc hội. Đó là điều rất đáng mừng", ông Quốc nêu.
Đồng tình, ủng hộ ông Tuấn tự ứng cử
Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) khi biết thông tin về việc ông Trần Đăng Tuấn tự ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV cũng đã bày tỏ niềm vui.
"Hiến pháp, pháp luật đã quy định rồi, tất cả mọi người đủ điều kiện đều bình đẳng giữa được giới thiệu và tự ứng cử.
Còn với người có đầy đủ bản lĩnh, tâm huyết ra tự ứng cử là điều rất đáng hoan nghênh. Và với Đại biểu Quốc hội điều quan trọng nhất là chất lượng gồm trí tuệ, bản lĩnh, đại diện cho quyền lợi, gần dân, lắng nghe người dân", bà An nói.
Nguyên Phó đoàn Đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cuông cũng nêu rõ, việc tự ứng cử Đại biểu Quốc hội là quyền của công dân được pháp luật quy định rõ ràng.
|
|
| Nguyên Đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông. Ảnh: Tuổi trẻ. |
"Thực tế, Đảng, Nhà nước cũng mong muốn những người có đủ đức, tài xung phong ứng cử Đại biểu Quốc hội để gánh vác trách nhiệm với đất nước, nhân dân. Việc ông Tuấn tự ứng cử như vậy, cá nhân tôi cũng rất đồng tình, ủng hộ.
Và với Đại biểu Quốc hội thì điều kiện cần và đủ là phải có cái tâm vì nước, vì dân cùng với trí tuệ, điều kiện để hoạt động", ông Cuông cho hay.
Cựu Đại biểu Quốc hội này cũng nhấn mạnh, việc tự ứng cử nếu chỉ để đánh bóng tên tuổi, vì mục đích vụ lợi, cá nhân là điều không nên.
Trước lý do được ông Tuấn đưa ra khi tự ứng cử là, nếu trở thành Đại biểu Quốc hội, sẽ có nhiều điều kiện để làm những điều đúng, điều hữu ích cho cộng đồng hiệu quả hơn, ông Cuông đã tỏ rõ sự ủng hộ điều này.
"Trước đây, tôi cũng được biết ở Đài Truyền hình Việt Nam, ông Tuấn cũng là người có năng lực nhưng sau đó có lý do cá nhân nên ông đã xin nghỉ, ra ngoài làm. Thực tế, lúc đó, dư luận cũng xôn xao.
Nhưng giờ đây, nếu bản thân ông Tuấn thấy có đủ tài, đức, tâm huyết với đất nước, nhân dân và muốn cống hiến, phục vụ tốt hơn thì việc tự ứng cử rồi được cử tri tín nhiệm, bầu là điều rất tốt", ông Cuông nêu rõ.
Ông Cuông cũng nhắn gửi, dù có trúng hay không trúng cử nhưng là một công dân có năng lực, có tâm huyết, ông mong ông Tuấn sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho đất nước, nhân dân.
>> Nhà báo Trần Đăng Tuấn tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)
Tin cùng chuyên mục
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con
11:00
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức?
55 phút trước
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội
1 giờ trước
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu
1 giờ trước
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng
3 giờ trước
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
3 giờ trước
Dự báo thời tiết ngày cuối năm 31/12/2025: Miền Bắc hửng nắng ấm trước khi đón đợt không khí lạnh mạnh
3 giờ trước
Loạt chính sách giáo dục chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026
4 giờ trước
Tin mới nhất
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (11:29)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (11:25)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (11:00)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (11:00)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (55 phút trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (57 phút trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)
Bài đọc nhiều
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng
Tử vi thứ 2 ngày 31/12/2025 của 12 con giáp: Tý trắc trở, Tị tiền tiêu thoải mái
Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời”
Người đầu tiên đề xuất đổi tên Sài Gòn thành TP.HCM: Vị bác sĩ tài hoa nổi tiếng của Việt Nam
Quán nướng nổi tiếng nhất nhì Hà Nội làm lộ thông tin khách hàng, khiến khách bị vu oan ăn trộm


