-
Người đàn ông TP.HCM gãy xương mũi vì chơi Pickleball
-
Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện...
-
Va chạm xe container, bé gái tử vong trên đường được cha chở đi học
-
Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp
-
Sự cố lộ dữ liệu của Vietnam Airlines nghiêm trọng đến đâu?
-
Bố ôm 2 con nhỏ nghi nhảy sông giữa đêm ở Nghệ An: Đau xót thứ để lại trên bờ
-
Vietnam Airlines gặp sự cố bảo mật dữ liệu, email khẩn yêu cầu khách hàng làm ngay việc này!
-
Mục tiêu mới của các trại lừa đảo ở Campuchia
-
Danh sách Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030
-
Ông Lê Quốc Phong làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM
Xã hội
14/10/2025 10:54Ông Trần Lưu Quang tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sáng 14-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Bí thư và các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: ông Lê Quốc Phong, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.
Trước đó, ngày 25-8, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán tại phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, ông là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí và cử nhân lý luận chính trị.
Trong quá trình hơn 30 năm công tác, ông Trần Lưu Quang trải qua nhiều cương vị, lãnh đạo nhiều địa phương và giữ các vị trí quan trọng tại Chính phủ, Trung ương Đảng.
Được chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP.HCM, với ông Quang là sự trở về, nối tiếp công việc lãnh đạo tại Thành ủy TP.HCM, khi ông từng giữ cương vị Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM từ tháng 2-2019 đến tháng 6-2021.
Trước đó, từ năm 2015 đến 2019, ông Trần Lưu Quang là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Đây cũng là nơi ông công tác 25 năm, là cán bộ đi lên từ cơ sở và lần lượt giữ các chức vụ lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.
Đến tháng 6-2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sau quá trình công tác, lãnh đạo tại Tây Ninh, TP.HCM, Hải Phòng, vào tháng 1-2023, ông bắt đầu đảm nhiệm công tác tại Trung ương. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 - Quốc hội khóa XV, ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ.
Tháng 8-2024, ông tiếp tục được Bộ Chính trị phân công vai trò quan trọng tại cơ quan Đảng, với cương vị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 3-2-2025, Ban Kinh tế Trung ương được đổi tên thành Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.
Ông Trần Lưu Quang đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM trong bối cảnh đặc biệt quan trọng với TP.HCM và cả nước. Trong đó, cùng với các tỉnh thành, TP.HCM vừa được mở rộng, sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây thành TP.HCM mới, mở rộng không gian phát triển.
Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, Bộ Chính trị cũng ban hành bộ tứ Nghị quyết quan trọng, chiến lược, gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.
Đây là những Nghị quyết trụ cột, có sự tham gia xây dựng của Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Trong vai trò Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang sẽ tiếp tục cùng TP.HCM hiện thực hóa chính sách, giữ vai trò đầu tàu, tiên phong của cả nước.
Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM áp dụng cơ chế thông thoáng nhất để kêu gọi đầu tư
Ngày 25-8, phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, Bí thư Trần Lưu Quang chia sẻ nhận nhiệm vụ đứng đầu Đảng bộ TP.HCM đối với ông là niềm vui lớn, vinh dự, có những suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong ông cũng giống như những lần nhận nhiệm vụ trước đây là sự trăn trở và lo lắng.
Ông Quang giãi bày: "Trăn trở vì nhiệm vụ giao về thành phố cực kỳ lớn, lo lắng bởi sự kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo, sự mong muốn cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố; sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp".
Tiếp đó, ngày 15-9, khi phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 4 (mở rộng), ông Trần Lưu Quang cho biết sắp tới TP.HCM sẽ có những thay đổi lớn về cán bộ theo những nguyên tắc nhất định.
Ngày 2-10, tại phiên họp Ban Chỉ đạo TP.HCM về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Quang nhấn mạnh TP.HCM áp dụng cơ chế thông thoáng nhất để kêu gọi đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và ưu tiên bố trí hạ tầng phục vụ phát triển.









- Gia đình có 3 người cùng mắc 1 loại ung thư, người đàn ông kinh hoàng phát hiện... (13:54)
- Điều gì sẽ xảy ra sau ‘giai đoạn 1’ của kế hoạch hòa bình ở Dải Gaza? (13:49)
- Lý do Yến Nhi dừng kêu gọi bình chọn tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 (13:48)
- Bị đánh tới "thân tàn ma dại", kết luận thương tích 0% (13:47)
- Ngân 98 đã ly dị với Lương Bằng Quang? (13:45)
- Va chạm xe container, bé gái tử vong trên đường được cha chở đi học (13:43)
- "Điềm báo lạ" khiến giá vàng thế giới tăng không dừng (13:42)
- Shark Nguyễn Hòa Bình bị bắt (13:39)
- Ngán ngẩm với quảng cáo lố bịch, xúc phạm IQ của Ngân Collagen (13:39)
- Hơn 12km đê bị sạt lở, tỉnh Bắc Ninh ban bố tình huống khẩn cấp (13:38)




