-
Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
Xã hội
08/04/2025 19:54Phân định pháp lý vụ ô tô Lexus lao vỉa hè 'hất bay' cụ ông
Mới đây, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại ô tô Lexus đang di chuyển trên đường bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng một ông lão.

Sự việc xảy ra lúc 14 giờ 58 phút ngày 7-4, tại khu vực chợ cấp 2 của phường Quyết Tâm, TP Sơn La (tỉnh Sơn La).
Cụ thể, vào thời gian trên, ô tô nhãn hiệu Lexu do một nam tài xế điều khiển, đang di chuyển tới khu vực chợ cấp 2 phường Quyết Tâm bất ngờ lao lên vỉa hè, tông trúng một xe máy và một ông lão đang đi bộ.
Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, sau cú tông cực mạnh, chiếc xe máy và ông cụ bị hất văng ra giữa đường. Cú tông đã khiến ông cụ bị thương nằm im tại hiện trường.
Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tại địa phương xác minh, làm rõ. Tuy nhiên, hành vi trên có thể có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại điều 260 Bộ Luật Hình sự.
Cụ thể, nếu kết quả điều tra xác minh được tài xế ô tô có vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ (ví dụ như có nồng độ cồn, không tuân thủ quy tắc sử dụng làn đường,…) và gây ra một trong những hậu quả như làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, trường hợp tài xế có vi phạm quy định về an toàn giao thông, nhưng thiệt hại chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự nêu trên thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, tùy hành vi vi phạm được cơ quan chức năng xác định.
Ngoài ra, chủ xe còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự theo quy định tại Bộ Luật Dân sự năm 2015. Cụ thể, theo điều 584, 589 và 590 người gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại về sức khỏe, tài sản cho người bị hại. Mức bồi thường bao gồm chi phí điều trị, thu nhập bị mất hoặc giảm sút, chi phí sửa chữa tài sản và các thiệt hại khác phát sinh từ hành vi vi phạm.
Theo Đông Hoa (Nld.com.vn)








- Giật cô hồn gây sốt mạng xã hội và những biến tướng cần lên án (14:41)
- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)




