-
Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD -
Cái chết tức tưởi của người đàn ông và lời cảnh báo "rùng mình" về chiếc bình giữ nhiệt -
Vì sao nhà mặt tiền "phố vàng" Hà Trung luôn hiếm và có giá "trên trời"? -
Giá vàng SJC tiếp tục leo thang, liên tục phá đỉnh mới -
Báo động: Từ cơn sốt thường, nam giảng viên rơi vào cửa tử vì suy đa tạng -
Cơ hội săn "xe chủ tịch" giá sốc: Ngân hàng thanh lý VinFast President chỉ từ 1,3 tỷ đồng -
Giải mã lý do "siêu máy bay" Boeing 787 Dreamliner được chọn để "sát hạch" sân bay Long Thành -
Nghệ An: Mẹ bỉm sữa địu con đi giao hàng đánh rơi 20 triệu và "phép màu" giữa đời thường -
Hàng triệu người Việt có thể hưởng lợi từ việc ăn loại quả này mỗi ngày: 2 nghiên cứu mới đã chứng minh -
Hàng nghìn camera AI "vào cuộc": Vì sao CSGT vẫn phải trực tiếp xuống đường?
Xã hội
22/07/2025 08:10Phẫn nộ vì bức ảnh du lịch năm 2024 của các em nhỏ bị xuyên tạc thành “khoảnh khắc cuối cùng” trước vụ lật tàu ở Hạ Long
Vụ lật tàu Vịnh Xanh 58 xảy ra ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) vào chiều 19/7 đã khiến 36 người tử vong, 10 người được cứu sống, hiện còn 3 nạn nhân mất tích trên biển. Công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương triển khai trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đồng thời phải ứng phó với cơn bão số 3 (bão Wipha) đang tiến gần.
Thế nhưng, trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết và hình ảnh chưa được kiểm chứng, gây hiểu lầm cho cộng đồng, nhiều cá nhân vô cớ bị kéo vào câu chuyện hư cấu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống.


Một số tài khoản đã đăng tải những câu chuyện hư cấu, gán ghép chi tiết liên quan đến các nạn nhân hoặc liên quan đến vụ lật tàu với hàng loạt từ khoá như "Vịnh Hạ Long", "lật tàu" hay các tình tiết đau thương để thu hút lượt xem. Đáng chú ý, hình ảnh một nhóm khoảng 5-6 trẻ em đứng trên mũi tàu đang tham quan vịnh hạ Long cũng bị chia sẻ rầm rộ, kèm chú thích sai sự thật cho rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng trước khi tàu bị lật đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Bức ảnh được lan truyền với nội dung: "Hình ảnh của các con trong chuyến tàu định mệnh, nhìn bức ảnh mà đau xót, kỳ nghỉ hè được bố mẹ cho đi du lịch mà nay...".

Nhiều trang mạng còn chỉnh sửa ảnh sang màu đen trắng, phát tán rộng rãi nhằm tăng lượt tiếp cận. Một số fanpage và tài khoản cá nhân đã chia sẻ lại, thu về hàng trăm nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận thương tiếc.
Tại một trang fanpage có tên B.H.N, bức ảnh nói trên đã nhận được lượt tương tác khủng lên tới 162.000 lượt thích, 32.000 lượt bình luận và 1.000 lượt chia sẻ.
Thế nhưng, ngay sau đó, chủ nhân thực sự của bức ảnh nói trên ngay sau khi phát hiện ra sự việc đã lập tức có dòng chia sẻ bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ khi các fanpage sử dụng ảnh chưa kiểm chứng để câu view câu like một cách tàn nhẫn.

Chia sẻ với chúng tôi, anh N.T. cho biết, bức ảnh trên anh chụp vào tháng 8/2024 trong một chuyến du lịch cùng gia đình tại Hạ Long. "Tôi là người dùng facebook thường xuyên nên khi vô tình thấy bức ảnh này xuất hiện vào khoảng 19h tối ngày 20/7. Vì là ảnh đen trắng nên tôi không nhận ra ngay mà chỉ thấy quen quen. Khi nhìn kỹ lại thì đúng là ảnh của tôi năm ngoái khi đưa các cháu đi Hạ Long vào tháng 8".
Thấy ảnh của các cháu bị đem ra câu view câu like với hàng ngàn bình luận tiếc thương, xót xa, tôi và gia đình rất bức xúc. Người thân ở quê thấy tấm hình được chia sẻ cũng đã vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết tại sao, các tài khoản lại sử dụng hình ảnh của người khác, biến họ trở thành nạn nhân của vụ việc đau thương rồi chia sẻ rầm rộ", anh T. bày tỏ sự phẫn nộ.
Bên cạnh đó, anh T. cho biết, may mắn tấm ảnh đó anh cố tình chụp từ đằng sau không để lộ mặt các cháu, nếu không sẽ rất ảnh hưởng đến cá nhân các bé. "Các cháu đều độ tuổi học cấp 2-3 khi đọc những dòng chữ đó thực sự rất sốc. Bức ảnh kỉ niệm cho chuyến đi du lịch bỗng chốc bị sử dụng nhằm mục đích câu view câu like cho vụ việc đau thương thì thật không chấp nhận được".

Theo anh T., ngay khi phát hiện sự việc anh đã chủ động nhắn tin cho một số fanpage để yêu cầu gỡ bức ảnh này xuống và đính chính lại sự việc tuy nhiên, do quá nhiều fanpage chia sẻ lại để câu tương tác nên cũng không xuể.
"Tôi đã nhắn tin cho một số fanpage yêu cầu gỡ bài, nhưng quá nhiều fanpage khác nhau nên không kiểm soát hết được. Nhiều trang Fanpage là ảo, không biết chủ nhân nên gần như phản hồi không có sự hồi đáp. Có lẽ mục đích của họ là câu view do vậy họ sẽ không quan tâm xem thông tin đó có đúng hay không", anh T. cho biết.
Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng cho biết, sau khi đọc được bình luận của ca sĩ Thái Thuỳ Linh có kèm theo hình ảnh không đúng sự thật này, anh đã chủ động gửi tin nhắn yêu cầu gỡ comment và viết bài công khai đính chính, xin lỗi.
Được biết, ngay trong tối ngày 21/7, nữ ca sĩ có bài viết xin lỗi và đính chính hình ảnh trong bài đăng trên là nhầm lẫn. Theo đó, nữ ca sĩ bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi chân thành đến anh T.N - chủ nhân bức ảnh bị lan truyền sai lệch. Cô thừa nhận ban đầu không biết ảnh sai nguồn, chỉ nghĩ đó là hình ảnh lan truyền từ cộng đồng mạng trong không khí tang thương. Sau khi nhận ra sai sót, Thái Thùy Linh đã lập tức gỡ bình luận chứa ảnh, chủ động liên lạc và xin phép đăng lại ảnh đúng thông tin kèm lời xin lỗi công khai.
Sau khi hình ảnh của các cháu bị sử dụng để câu tương tác, khiến nhiều người hiểu lầm là nạn nhân trong vụ lật tàu trên Vịnh Hạ Long, anh T. mong người dùng mạng ngững chia sẻ, tương tác với bức ảnh sai sự thật nói trên và hy vọng Sở thông tin truyền thông và các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm duyệt nội dung đăng tải trên các trang Fanpage, tránh tình trạng dựa vào những việc tang thương, nỗi xót xa mất mát của người dân để trục lợi.
Vụ việc trên một lần nữa cho thấy sự cần thiết của việc kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, đặc biệt là những hình ảnh, câu chuyện liên quan đến các sự kiện thương tâm. Mỗi lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng không chỉ làm sai lệch sự thật, gây hoang mang dư luận mà còn có thể gây tổn thương trực tiếp đến gia đình các nạn nhân và những người vô tình bị lôi kéo vào câu chuyện.
Các chuyên gia truyền thông cũng khuyến cáo, người dùng mạng cần tỉnh táo, không dễ dàng tin vào những bài đăng giật gân, hình ảnh được gán ghép mà chưa rõ nguồn gốc. Mỗi cá nhân nên trở thành một "bộ lọc" thông tin, chỉ chia sẻ khi đã chắc chắn nội dung chính xác để tránh tiếp tay cho hành vi trục lợi trên nỗi đau của người khác.
Hiện cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc để xử lý các tài khoản, fanpage vi phạm, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay ngăn chặn, báo cáo các nội dung sai sự thật để mạng xã hội không trở thành công cụ lan truyền tin giả và xâm phạm quyền riêng tư.
- Đề xuất triển khai 20.000 tủ đổi pin xe điện trên vỉa hè TP.HCM (40 phút trước)
- Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường 10 tỷ USD vì "cắt ghép ác ý" bài phát biểu Đồi Capitol (49 phút trước)
- Vạch trần âm mưu chiếm đoạt gia sản: Hé lộ màn kịch tinh vi của kẻ lái xe tông chết em ruột ở Tây Ninh (51 phút trước)
- Nữ ca sĩ tố bạn trai giam giữ, bạo hành: "Tôi đã nghĩ mình có thể sẽ chết" (59 phút trước)
- HLV U22 Thái Lan tuyên bố sẽ thắng Việt Nam để giành lại vị trí số 1 Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Vỡ mộng bằng đại học nước ngoài: 40 học viên suy sụp, trầm cảm vì bằng cấp tại LCDF không được Bộ GD&ĐT công nhận (1 giờ trước)
- Elon Musk bỏ túi 168 tỷ USD sau một đêm, trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu 600 tỷ USD (1 giờ trước)
- Hành động anh hùng giữa làn đạn: Người đàn ông ném gạch vào kẻ xả súng ở Australia và cái chết bi tráng (1 giờ trước)
- Huyền thoại robot hút bụi Mỹ về tay doanh nghiệp Trung Quốc (1 giờ trước)
- Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học loại giỏi ở tuổi 41, hoàn tất 5 năm theo đuổi giấc mơ giảng viên (1 giờ trước)