-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Xã hội
10/05/2025 16:49Phanh phui đường dây sản xuất nước hoa giả trị giá hàng chục tỷ đồng
Ngày 9/5, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án sản xuất, kinh doanh nước hoa giả nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài. Đây được đánh giá là vụ án quy mô lớn, phức tạp, có tổ chức và kéo dài trong nhiều tháng.
Bóc trần thủ đoạn tinh vi: Sản xuất nước hoa giả từ máy đánh trứng
Theo thông tin từ Công an tỉnh, đầu năm 2024, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook, TikTok và Shopee đăng tải các bài viết, livestream quảng cáo, rao bán nước hoa với số lượng lớn có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nước ngoài.
Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định chủ sở hữu các tài khoản này là hai chị em ruột Lại Thị Tuyết (35 tuổi) và Lại Chí Tính (24 tuổi), cùng cư trú tại TP. Đồng Xoài, Bình Phước. Các đối tượng này không chỉ bán hàng trực tuyến mà còn đẩy mạnh tiếp cận khách hàng thông qua quảng cáo và phát trực tiếp, tạo ra lượng tiêu thụ lớn.
Ngày 23/5/2024, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đồng loạt hai kho hàng chứa nguyên liệu, hóa chất cùng hai điểm sản xuất, đóng gói và bán hàng – nơi cư trú của Lại Thị Tuyết, chồng cô là Lưu Hoàng Long (32 tuổi), và em trai Lại Chí Tính.
Kết quả kiểm tra cho thấy có khoảng 20.000 chai nước hoa thành phẩm với dung tích từ 10ml đến 50ml mang các nhãn hiệu “Ivy Dubai”, “Ivy Parfum”… cùng hàng chục nghìn chai rỗng, tem nhãn, nắp chai, can nhựa và các hóa chất pha chế. Tổng giá trị tang vật bị thu giữ ước tính khoảng 16 tỷ đồng.

Từ hóa chất rẻ tiền đến “hàng hiệu” giả mạo
Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu, chai lọ, tem nhãn từ nhiều nguồn trên mạng xã hội. Lưu Hoàng Long là người trực tiếp thực hiện pha chế nước hoa giả bằng cách trộn các loại hóa chất trong nồi kim loại lớn rồi dùng… máy đánh trứng để khuấy đều dung dịch.
Hỗn hợp sau đó được chứa trong các can hoặc chai lớn, rồi sang chiết vào chai nhỏ 10ml–50ml. Nhãn mác, bao bì đều được in dòng chữ “Made in U.A.E” để đánh lừa người tiêu dùng. Toàn bộ sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu qua kênh online như livestream và các sàn thương mại điện tử.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2023 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã tiêu thụ lượng lớn nước hoa giả với tổng giá trị lên tới 50 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án, các bị can được tại ngoại
Ngày 23/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thị Tuyết, Lưu Hoàng Long và Lại Chí Tính về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Do Tuyết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tại ngoại. Hai bị can còn lại là Long và Tính cũng được áp dụng biện pháp tại ngoại sau khi hoàn tất các thủ tục bảo lãnh.
Với thành tích triệt phá vụ án quy mô lớn, ngày 5/5/2025, đại tá Bùi Xuân Thắng – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho hai cá nhân và giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho một tập thể và bảy cá nhân thuộc các đơn vị tham gia chuyên án.
Công an tỉnh Bình Phước nhận định, đây là vụ sản xuất và kinh doanh hàng giả có quy mô lớn nhất từng được phát hiện tại địa phương. Vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý triệt để theo quy định pháp luật.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về thực trạng hàng giả, hàng nhái trà trộn trên thị trường, đặc biệt là trong môi trường thương mại điện tử vốn còn nhiều kẽ hở. Việc sử dụng livestream để tiếp cận khách hàng giúp các đối tượng dễ dàng tạo lòng tin bằng cách mạo danh thương hiệu lớn, bán với giá “ưu đãi”.
Người tiêu dùng cần cảnh giác, nên mua sản phẩm từ các kênh phân phối chính hãng và kiểm tra kỹ nguồn gốc, tem nhãn trước khi sử dụng, nhất là các mặt hàng liên quan đến mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc – vốn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe.
Theo Thanh Chúc (SHTT)
- Đội hình U22 Việt Nam vô địch còn bao nhiêu người có thể tham dự SEA Games 34? (45 phút trước)
- Lộ diện "kiến trúc sư" bê bối nhập tịch cầu thủ Malaysia (53 phút trước)
- Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine dựa trên các nguyên tắc năm 2024 (1 giờ trước)
- Người mẹ vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm nói bị con gái đe dọa bắt tham gia cùng (1 giờ trước)
- Lan truyền đoạn clip nghi vấn cụ ông dùng dao xuống tay dã man với người đàn ông nằm bất động trên nền nhà (1 giờ trước)
- Cập nhật thông tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Miền Bắc sắp chuyển rét (2 giờ trước)
- Bất ngờ quốc gia có chỉ số IQ cao nhất thế giới, tự hào thứ hạng của Việt Nam (2 giờ trước)
- Chủ kinh hãi khi khách trả phòng giá 30 triệu/tháng sau 2 năm thuê: Rác thải chất đống cao hơn 1m (2 giờ trước)
- Bắc Ninh vào cuộc rà soát toàn diện công ty đứng sau hệ thống Mailisa, kết quả thanh kiểm tra sẽ được báo cáo Bộ Y tế (2 giờ trước)
- Hơn 1.400 học sinh Đắk Lắk chờ tiền "Nuôi em", bữa ăn bán trú gặp khó (3 giờ trước)