-
Biển báo tốc độ khiến tài xế "hoa mắt", phải phanh gấp: Cục Đường bộ nói gì? -
Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ -
Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng -
Vụ người đàn ông nghi nghĩ quẩn sau khi mua đất: Công an vào cuộc, gia đình từ chối nhận đất được tặng -
"Anh chỉ sợ vợ con khổ...": Xót xa góc khuất sau sự ra đi của người thợ sửa xe hiền lành gây xôn xao MXH -
Phát hiện hơn 200 con heo dương tính với chất cấm Salbutamol trên đường vận chuyển vào TP.HCM -
Cuộc sống của ông Joe Biden khép lại trong vòng tròn nhỏ giữa hành trình điều trị ung thư -
HMD hồi sinh dòng Nokia Lumia huyền thoạ tích hợp AI giá rẻ giật mình chỉ 1,8 triệu đồng -
MG ZS, MG5 đồng loạt giảm sâu trong tháng 7: Có mẫu được ưu đãi hàng trăm triệu đồng -
Cảnh báo 2 món ăn sáng quen thuộc dễ làm đường huyết tăng vọt, mỡ máu leo thang
Xã hội
07/01/2024 15:56Pháo hoa Bộ Quốc phòng Tết 2024: Mua ở đâu? Có được mua để kinh doanh kiếm lời?
Pháo hoa Bộ Quốc phòng tràn lan chợ mạng
Nhiều ngày nay, khi Tết Nguyên đán 2024 ngày càng đến gần thì các loại pháo hoa giàn phun đặc biệt, giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn phun nhấp nháy được rao bán ngày càng nhiều trên chợ mạng.
Chỉ cần tìm kiếm trên Facebook với từ khoá "mua pháo hoa", “pháo hoa bộ quốc phòng", “giàn phun viên"... sẽ cho ra nhiều tài khoản cá nhân và hội nhóm mua bán khác nhau trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn người theo dõi với hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ, giao dịch, mua bán.
Hiện pháo hoa phun viên nén có giá khoảng 230.000 - 350.000 đồng/giàn, pháo phun hoa có giá khoảng 400.000 đồng/giàn...
Tuy nhiên ở những bài đăng này không cung cấp tên đơn vị, cửa hàng, địa chỉ mua bán cụ thể. Các giao dịch chỉ thông qua số điện thoại hoặc tin nhắn kín. Người mua thực hiện giao dịch thông qua gọi điện thoại, nhắn tin đến số điện thoại rao bán, ngay lập tức có thể đặt mua hàng, sau đó nhận hàng. Điều này khiến không ít người thắc mắc, pháo hoa cá nhân có được kinh doanh pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.
Cá nhân có được kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng?
Khoản 1 Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về các hành vi nghiêm cấm, trong đó bao gồm:
“Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ; trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định tại Nghị định này.”
Việc kinh doanh pháo hoa phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
- Chỉ tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được kinh doanh pháo hoa và phải được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; bảo đảm các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, phòng ngừa, ứng phó sự cố và bảo vệ môi trường;
- Kho, phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ phục vụ kinh doanh pháo hoa phải phù hợp, bảo đảm điều kiện về bảo quản, vận chuyển, phòng cháy và chữa cháy;
- Người quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh pháo hoa phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn;
- Chỉ được kinh doanh pháo hoa bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định”
Theo những quy định nêu trên, cá nhân không được phép kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng trong dịp tết mà chỉ có tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên.
Hiện trên cả nước chỉ duy nhất Công ty Hóa chất 21 (có Nhà máy Z121) của Bộ Quốc phòng được sản xuất và bán các loại pháo hoa. Bất cứ cơ sở nào khác bán, trưng bày sản phẩm pháo hoa là vi phạm pháp luật.
Hiện nay cả nước chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng Công ty GAET).
Vì vậy người dân cần phải biết nơi bán pháo hoa Bộ Quốc phòng để sử dụng pháo hoa một cách hợp pháp.
Những loại pháo được phép sử dụng trong dịp Tết nguyên đán
Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, quy định:
Pháo hoa là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi sử dụng (đốt) phát ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và không gây ra tiếng nổ.
Đối với loại pháo này, cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có thể mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa (thuộc Bộ Quốc phòng) để sử dụng trong các trường hợp: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật...
Cũng theo Bộ Công an, pháo nổ và pháo hoa nổ là loại pháo nghiêm cấm sử dụng.
Pháo nổ có chứa thuốc pháo nổ, khi sử dụng gây ra tiếng nổ (pháo bánh, pháo quả… khi đốt gây ra tiếng nổ); Còn pháo hoa nổ là loại pháo có chứa thuốc pháo nổ, thuốc pháo, thuốc pháo hoa, khi sử dụng gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian.
Các loại pháo trên người dân không được phép nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, hoặc chiếm đoạt. (Trừ trường hợp tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định).
Thực tế hiện nay nhiều người vẫn lầm tưởng loại pháo hoa người dân được phép bắn vào dịp Tết là loại pháo hoa có tiếng nổ. Nếu không hiểu đúng các Quy định của Nghị định 137/2020/NĐ-CP sẽ rất dễ vi phạm pháp luật khi sử dụng pháo hoa.
Theo quy định trên, pháo hoa và pháo nổ đều là sản phẩm tạo ra hiệu ứng ánh sáng, màu sắc trong không gian. Điểm khác nhau cơ bản là pháo nổ sẽ gây ra tiếng nổ, tiếng rít còn pháo hoa thì không gây ra tiếng nổ mà chỉ tạo ra các hiệu ứng âm thanh.
Như vậy, loại pháo người dân được phép sử dụng trong dịp Tết nguyên đán là pháo hoa không gây ra tiếng nổ và là sản phẩm pháo hoa Bộ Quốc phòng do Nhà máy Z121 sản xuất.

Địa điểm bán pháo hoa hợp pháp
Theo thông tin từ Nhà máy Z121, thì nơi bán pháo hoa Bộ Quốc phòng (danh sách các cửa hàng bán pháo hoa Bộ Quốc Phòng) hiện nay của nhà máy Z121 đã có tại nhiều địa phương như: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Đà Nẵng, TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai,...
Theo Hạ Vũ (Phụ Nữ Số)
- Apple kêu gọi người dùng nâng cấp iOS 26.6 để vá lỗi và tăng cường bảo mật (1 giờ trước)
- Sau Chủ tịch sinh năm 1999, PC1 tiếp tục bổ nhiệm Tổng giám đốc sinh năm 1991 (1 giờ trước)
- Ông Putin tuyên bố phương Tây không thể làm suy yếu Nga bằng các lệnh trừng phạt (2 giờ trước)
- Xúc động bức tranh gia đình em gái Wanbi Tuấn Anh vẽ nhân 13 năm ngày mất cố ca sĩ (2 giờ trước)
- Phim truyền hình “Kế hoạch CM12”: Tái hiện hào hùng chuyên án phản gián lịch sử của lực lượng CAND (2 giờ trước)
- Chỉ với 3 giây mỗi sáng, người vợ khiến chồng thay đổi sau 5 năm vô tâm (2 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới tinh của Hàn Quốc ra mắt tại Việt Nam: Phân khúc khác Honda Winner R, giá hấp dẫn (2 giờ trước)
- Nhiều vàng, sổ tiết kiệm của cán bộ đi B vẫn lặng lẽ chờ chủ nhân sau hơn nửa thế kỷ (2 giờ trước)
- Hà Nội ghi nhận thêm 185 ca Covid-19 trong một tuần, dịch tiếp tục có xu hướng gia tăng (2 giờ trước)
- Xe ben lao vào tiệm kính mắt lúc nửa đêm, gia đình 4 người may mắn thoát nạn (2 giờ trước)