-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
04/04/2016 16:58Phạt giao thông kiểu mới: Chép 50 lần câu “Tôi hứa...”
Cuộc tranh luận này đa số người dân đồng ý, khen ngợi với cách xử phạt nhẹ nhàng, linh hoạt của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn làm như vậy là sai quy định.
“Phạt tiền thì dễ ợt”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, người vi phạm Luật giao thông trong trường hợp trên là một cô gái chừng 20 tuổi. Vị trí vi phạm tại ngã tư đường Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương (thuộc phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
|
|
| Việc xử phạt “kiểu mới” được bàn tán xôn xao trên Facebook - Ảnh: Hữu Khá |
Chiều 3-4, trung tá Trần Việt Hòa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an quận Ngũ Hành Sơn, thừa nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn quận vào chiều 1-4.
“Lúc đó ba cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an quận được phân công tuần tra trên đường phát hiện cô gái đi xe vào đường một chiều.
Khi bị yêu cầu dừng xe thì cô gái mất bình tĩnh, không biết mình vi phạm lỗi gì. Nhưng khi nghe thông báo “đã đi ngược chiều” thì cô gái bảo không để ý biển cấm nên không biết” - trung tá Hòa kể.
Trung tá Hòa cho biết thấy cô gái vô ý vi phạm nên cảnh sát giao thông hỏi: “Bây giờ cho chọn: một là nộp phạt, hai là phải chép lại 50 lần lời tự hứa với mình là sẽ không vi phạm nữa.
Cô gái đồng ý chép xong và cười vui vẻ chào cảnh sát ra đi. Thật tình là chiều ấy trời mát mới để cô bé ngồi bên vỉa hè chép như vậy, chớ trời nắng non thì ai mà nỡ".
Theo trung tá Hòa, vừa qua Công an quận Ngũ Hành Sơn quán triệt việc xử lý các trường hợp vi phạm Luật giao thông phải đảm bảo tính nghiêm minh nhưng đồng thời phải tạo môi trường thân thiện, thuyết phục đối với người vi phạm.
“Song song với biện pháp xử phạt bằng tiền phải kết hợp với việc cảnh cáo, nhắc nhở đối với người vi phạm để làm sao mục đích cao nhất là người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông” - trung tá Hòa nói.
Trở lại vụ việc cô gái vi phạm đi ngược chiều bị cảnh sát bắt chép phạt 50 lần, trung tá Hòa nói: “Tôi vẫn nhận thức rằng việc yêu cầu người vi phạm chép 50 lần một “lời hứa” là không đúng quy định.
Tuy nhiên, mục đích cao nhất của cảnh sát giao thông ra đường là giám sát và hướng dẫn người dân trong việc chấp hành Luật giao thông, đi lại đúng quy định. Nếu trong trường hợp này mà chúng tôi lôi biên bản ra xử phạt bằng tiền thì đơn giản, chỉ mấy phút là xong.
Nhưng tôi tin rằng mình căn ke xử lý một người vi phạm lần đầu thì không nên. Bởi như vậy sẽ tạo ra ức chế cho người ta, nhất là người trẻ, họ không phục và từ đó hiệu quả giáo dục sẽ không cao”.
Nhắc nhở đôi khi thuyết phục hơn phạt tiền
Về việc cô gái bị bắt chép lời tự hứa 50 lần, anh Nguyễn Văn Quân, một người dân Đà Nẵng, bình luận: “Làm người dân, tôi vẫn biết việc xử lý như vậy là không đúng quy định. Nhưng tôi vẫn cảm thấy thích thú, ủng hộ trước việc làm thân thiện, nhẹ nhàng của cảnh sát giao thông Đà Nẵng.
Trong cuộc sống, đôi khi hành xử cứng nhắc quá sẽ tạo ra khoảng cách không đáng có giữa người với người. Quan trọng là làm sao cho mọi người ngày càng nâng cao ý thức để giảm thiểu tai nạn giao thông”.
Trong khi đó ông Trần Văn Thành - một người dân Nghệ An từng bị cảnh sát Đà Nẵng “xử lý” trong một lần vi phạm giao thông - kể:
“Nhân sự việc cô gái bị yêu cầu chép phạt 50 lần, tôi thấy giữa cuộc sống khô cứng, xô bồ này vẫn có nhiều điều thú vị. Năm trước, tôi là người ở xa đến Đà Nẵng công tác, mượn ôtô không để ý nên chạy qua cầu sông Hàn trong giờ cấm.
Đáng lẽ tôi bị xử phạt nặng nhưng khi biết tôi là người địa phương khác đến, thật sự vô ý nên anh cảnh sát Đà Nẵng vui vẻ nói “anh đi đi, lần sau nhớ để ý”.
| Không đúng quy định nhưng hiệu quả cao Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Lê Ngọc, trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng, thêm một lần nữa khẳng định việc làm trên của cảnh sát giao thông không đúng quy định, nhưng nói thật lòng là cách xử lý “lạ” đó đem lại hiệu quả cao, tạo ra sự gần gũi giữa người dân và công an. “Anh em ra đường cứ phát hiện người dân vi phạm liền rút biên bản ra lập rồi xử phạt bằng tiền thì đơn giản lắm. Có trường hợp mình phải xử lý nghiêm vì thái độ cố tình vi phạm của người ta. Nhưng có nhiều trường hợp mình không được cứng nhắc, phải linh hoạt trong ứng xử. Tôi nghĩ rằng ở trường hợp yêu cầu cô gái chép lại 50 lần “lời hứa” là cách xử lý linh hoạt. Mình xử lý sao để người dân ngày càng thân thiện với mình, chứ đừng đẩy người vi phạm vào cảnh khó khăn”, ông Ngọc cho biết. |
- HLV Mai Đức Chung: “Tôi nhận trách nhiệm nhưng trọng tài xử lý chưa công bằng” (08/12/25 23:14)
- Nhân viên ngân hàng dụ khách mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng (08/12/25 22:55)
- Live concert “See the light” của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình: Sân khấu 75m, LED 1.650m² và quy mô lớn chưa từng có (08/12/25 22:48)
- U22 Indonesia thua sốc tại SEA Games 33, nguy cơ bị loại (08/12/25 22:30)
- Trào lưu “Nuôi Tôi” nở rộ trên mạng xã hội sau tranh cãi về dự án Nuôi Em (08/12/25 22:22)
- Quyền Linh lên tiếng về tin đồn bị bắt (08/12/25 22:06)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (08/12/25 21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (08/12/25 20:58)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (08/12/25 20:50)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (08/12/25 20:39)
