Xã hội

Phát hiện 2 đôi dép trẻ em ở bờ ao, người mẹ ngã quỵ khi biết 2 con chết đuối

Đi làm giấy tờ trở về nhà nhưng không thấy 2 con đâu, người mẹ vội đi tìm và phát hiện 2 đôi dép của 2 con trai ở bờ ao.

Ngày 12/9, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ vụ 2 bé trai tử vong dưới ao nước trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 11/9, chị Lê Thị Cum Bọ (40 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú huyện Bình Chánh) cùng chồng đi làm giấy tờ ở huyện trở về nhưng không 2 đứa con trai ở nhà.

Vợ chồng chị tá hoả đi tìm và nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm cùng tìm kiếm. Sau đó, hàng xóm phát hiện 2 đôi dép trên bờ ao và thông báo với chị. Người mẹ lập tức chạy đến và chết lặng khi nhận ra đúng là 2 đôi dép của 2 đứa con trai mình nên chị thông báo với cơ quan chức năng tổ chức lặn tìm.

Phát hiện 2 đôi dép trẻ em ở bờ ao, người mẹ ngã quỵ khi biết 2 con chết đuối
Khu vực phát hiện thi thể 2 trẻ em

Đến khoảng 0h ngày 12/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an huyện Bình Chánh, phối hợp lặn tìm phát hiện thi thể 2 bé trai dưới ao nước.

Hai bé trai được xác định là L.H.T (15 tuổi) và L.H.T (6 tuổi) là con của chị Bọ. Sau đó, thi thể 2 anh em được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra.

Hiện tại gia đình đã làm thủ tục nhận xác con đưa về quê mai táng.

Theo Tứ Quý (Phụ Nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/tphcm-phat-hien-2-doi-dep-tre-em-o-bo-ao-nguoi-me-nga-quy-khi-biet-2-con-chet-duoi-20230912152734746.htm