-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
29/05/2025 17:15Phép màu: Bác sĩ Việt Nam cứu sống tim thai nhi từ Singapore chuyển sang trong ca can thiệp khó nhất từ trước đến nay
Đây không chỉ là trường hợp can thiệp thứ 9 tại TP.HCM mà còn là ca khó nhất, đánh dấu cột mốc quan trọng trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam và khẳng định vị thế của y tế thành phố trong khu vực.
Nữ thai phụ 40 tuổi từ Singapore đã vượt nghìn cây số đến TP.HCM sau khi thai nhi 22 tuần tuổi (nặng chỉ 600 gram) của mình được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh nặng, cụ thể là hẹp van động mạch chủ và bất thường van hai lá – một dạng dị tật hiếm gặp, với nguy cơ cao dẫn đến tử vong trong bụng mẹ. Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore), nơi thai phụ thăm khám, đã chủ động giới thiệu cô sang TP.HCM điều trị, bởi lĩnh vực y học bào thai tại đây đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể.
Tiếp nhận ca bệnh đặc biệt này, ê-kíp bác sĩ từ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cùng hội chẩn từ xa với các chuyên gia hàng đầu từ Australia và Pháp. Tất cả đều đi đến thống nhất rằng cần phải can thiệp sớm để cứu bào thai, bởi nếu chậm trễ, tim trái của thai nhi sẽ thiểu sản, dẫn đến tử vong.

TS.BS Đỗ Nguyên Tín, trưởng đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1, người trực tiếp thực hiện ca can thiệp, chia sẻ về những giây phút đầy thử thách. Lần can thiệp đầu tiên vào ngày 22/5 đã không thành công do tư thế em bé không thuận lợi, khiến quá trình thực hiện kéo dài nhưng không đạt kết quả. Các bác sĩ đã quyết định dừng lại để tránh ảnh hưởng xấu đến thai nhi, một quyết định "cực kỳ phức tạp và khó khăn" nhưng quan trọng để có cơ hội cho lần tiếp theo.
Không bỏ cuộc, thai phụ đã ở lại TP.HCM, kiên định với mong muốn cứu con đến cùng. Sau 7 ngày chờ đợi và lên kế hoạch kỹ lưỡng, cuộc can thiệp lần thứ hai diễn ra vào ngày 28/5. Lúc 10 giờ sáng cùng ngày, ca phẫu thuật đầy căng thẳng bắt đầu tại phòng mổ đặc biệt của Bệnh viện Từ Dũ. Thách thức lớn nhất là phải xoay thai nhi khỏi tư thế sấp, một thao tác cực kỳ rủi ro. Bằng dụng cụ chuyên dụng và sự khéo léo tối đa, các bác sĩ đã xoay thành công thai nhi về vị trí tối ưu.
"Em bé bị hẹp van động mạch chủ nặng, lòng thất mỏng như sợi chỉ, quá trình đưa kim vào can thiệp rất khó khăn, nguy cơ thất bại cao nên thực hiện rất căng thẳng," bác sĩ Tín cho biết.
Bằng thao tác nhanh gọn và chuẩn xác, ê-kíp đã dùng kim chuyên dụng xuyên qua thành bụng mẹ, qua lớp cơ tử cung, bánh nhau, xuyên qua thành ngực thai nhi và chọc thẳng vào buồng thất trái. Khi tim thai bắt đầu chậm lại, các bác sĩ tim mạch nhanh chóng phối hợp luồn dây dẫn hướng, đưa bóng vào đúng vị trí van động mạch chủ, thực hiện thao tác bơm – nong – rút chỉ trong vài giây dưới sự tập trung cao độ.
Khoảnh khắc tim thai tăng trở lại đạt 141 lần/phút, và trên siêu âm doppler dòng máu phụt mạnh qua van động mạch chủ, cả ê-kíp cùng gia đình sản phụ đã vỡ òa trong xúc động và bật khóc. "Bé còn sống!" – tiếng reo mừng như lời xác nhận nỗ lực đã không uổng phí. Người mẹ sau khi tỉnh lại cũng bật khóc khi được báo tin con vẫn sống và ca can thiệp thành công ngoài mong đợi.
Thành công này không chỉ cứu sống một sinh linh bé bỏng mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn vượt trội của y bác sĩ TP.HCM. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng đánh giá cao việc một bệnh viện hàng đầu của Singapore chủ động giới thiệu người bệnh sang TP.HCM để điều trị. Điều này không chỉ thể hiện niềm tin vào năng lực chuyên môn mà còn là sự ghi nhận của khu vực ASEAN đối với trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam.
Ông Thượng khẳng định: "Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển lĩnh vực y học bào thai và kỹ thuật chuyên sâu tại TP.HCM, đồng thời khẳng định quyết tâm phát triển trở thành trung tâm y tế chuyên sâu ở Đông Nam Á của ngành y tế thành phố."
Thành công này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa sản phụ khoa, tim mạch nhi, gây mê hồi sức sơ sinh, chẩn đoán hình ảnh từ hai bệnh viện tuyến cuối, cùng với sự hỗ trợ từ các chuyên gia quốc tế và định hướng bài bản từ Sở Y tế TP.HCM. Họ đã không dừng lại trước một ca "gần như không thể", để giành lấy sự sống cho một trái tim chưa kịp chào đời và tạo nên cột mốc mới cho y học Việt Nam.
(t/h)
PV (SHTT)








- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (1 giờ trước)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (1 giờ trước)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (3 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (3 giờ trước)




