Trước thực trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, đặc biệt là trên không gian mạng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương lập tức phát động đợt cao điểm mới.

Sáng ngày 2/6, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị sơ kết một tháng thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Báo cáo từ Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy những con số bám sát thực tế toàn quốc tính đến ngày 30/5.

Theo đó, đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, xử phạt hành chính 1.616 vụ đối với hơn 1.600 tổ chức, cá nhân.

Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt gần 17,9 tỷ đồng; tịch thu và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 115,5 tỷ đồng.

Khởi tố hình sự 44 vụ án, trong đó có 4 vụ đã được đưa ra xét xử công khai.

02-1780397073-pho-thu-tuong-ho-quoc-dung-yeu-cau-mo-dot-cao-diem-moi-xu-ly-nghiem-vi-pham-so-huu-tri-tue
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, mặt trận đấu tranh trên môi trường số ghi nhận phản ứng rất quyết liệt từ cơ quan chức năng. Tổng cộng 1.073 trang web vi phạm đã bị đánh sập hoặc chặn truy cập, bao gồm 263 web phim lậu, 177 web truyện lậu, 612 trang truyền hình lậu cùng hàng chục trang thương mại điện tử kinh doanh hàng nhái, hàng giả.

Dù đánh giá cao những kết quả thần tốc bước đầu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thẳng thắn nhìn nhận công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn còn nhiều kẽ hở, chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn, Phó Thủ tướng đưa ra các yêu cầu trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo.

Các lực lượng đồng loạt ra quân từ thanh tra, kiểm tra đến điều tra, truy tố; quyết tâm nâng số lượng vụ việc xử lý vi phạm tăng ít nhất 20% so với năm 2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật, nghiên cứu tăng nặng mức phạt hành chính đối với các hành vi xâm phạm để đảm bảo tính răn đe tối đa.

Bộ Công an đẩy mạnh điều tra chuyên sâu, áp dụng tối đa các biện pháp hình sự đối với những đường dây, tổ chức vi phạm đủ điều kiện cấu thành tội phạm nhằm giữ nghiêm kỷ cương pháp luật.

TN (SHTT)