-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Xã hội
05/01/2017 22:45Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: "Tất cả facebook mang tên tôi đều giả mạo"
Sáng 5/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí về công tác đối ngoại năm 2016 và phương hướng 2017.
Trả lời câu hỏi về tác động của mạng internet, mạng xã hội đối với ngành ngoại giao, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, trong thế giới mà phương tiện công nghệ thông tin, internet, facebook phát triển như hiện nay thì nhiều khi các phản ứng của đối ngoại sẽ chậm hơn.
| Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. |
"Đó là điều khẳng định và bất cứ nước nào cũng thế thôi. Có thể trên facebook, trên internet sẽ nhanh hơn, phản ứng của đối ngoại chậm hơn nhưng điều đó là cần thiết.
Bởi phản ứng trong đối ngoại cần hết sức thận trọng vì lợi ích của đất nước, trên cơ sở cân nhắc, để đưa ra những phát biểu có lợi nhất", Phó Thủ tướng nói.
Để đáp ứng các luồng thông tin trên internet, facebook, theo Phó Thủ tướng, vừa qua, Bộ Ngoại giao đã lần đầu tiên đưa ra sách xanh ngoại giao.
"Chúng ta đưa sách xanh để thông tin chính thống, tổng kết các hoạt động đối ngoại, các phát biểu chính thức của chúng ta và là kênh để trong nước, các nước lấy làm nguồn chính thức.
Trong nghiên cứu thì đây cũng là nguồn trích dẫn chính xác nhất", Phó Thủ tướng nêu.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng thông tin, một số ngoại trưởng các nước có sử dụng facebook, tuy nhiên, cá nhân ông không sử dụng.
"Tôi không sử dụng facebook nên tất cả các facebook mang tên tôi đều không phải của tôi", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nhấn mạnh.
Theo ông Phạm Bình Minh, mặc dù ông không sử dụng facebook nhưng Bộ Ngoại giao đang đẩy mạnh để các website của Bộ sẽ trả lời và các cơ quan đại diện ngoại giao có sự tương tác các chính sách một cách phù hợp, kịp thời.
Mời Tổng thống đắc cử của Mỹ Donal Trump thăm Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng cho biết, sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Donald Trump.
Sau đó, ngày 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Donald Trump được bầu là tổng thống thứ 45 của Mỹ và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ.
"Trong điện đàm, Thủ tướng ta đã mời Tổng thống đắc cử Donald Trump đến dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức cuối năm 2017 tại Việt Nam", Phó Thủ tướng nói.
Cũng theo ông Minh, lời mời này trên cương vị là nước chủ nhà, đồng thời thể hiện sự tin tưởng Hội nghị Cấp cao APEC là hội nghị quan trọng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với mục tiêu liên kết kinh tế, các lãnh đạo các nền kinh tế thành viên sẽ tham dự hội nghị này trên cơ sở lợi ích khu vực, các thành viên tham gia.
"Là nước đăng cai, Việt Nam mong muốn lãnh đạo các lãnh các nền kinh tế sẽ dự", Phó Thủ tướng nêu rõ.
| Ngoại trưởng Kerry sắp thăm Việt Nam Trả lời câu hỏi về chuyến thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Ngoại trưởng Kerry là người có nhiều đóng góp tích cực trong quan hệ Việt - Mỹ. Ông Kerry đã nhiều lần thăm Việt Nam. Từ khi giữ cương vị Ngoại trưởng Mỹ, gần như mỗi năm ông Kerry thăm Việt Nam một lần. Dự kiến chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Kerry diễn ra vào tháng 12-2016 song chuyến thăm đã bị hoãn và sắp tới Ngoại trưởng Kerry sẽ thăm chính thức Việt Nam. Thời gian dự kiến là trong tuần tới. Phó Thủ tướng khẳng định việc này cho thấy sự tin tưởng vào việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam và Mỹ, chính sách của Mỹ là thúc đẩy quan hệ với Việt Nam cho dù bất kỳ chính đảng nào cầm quyền. |
Theo Hoàng Đan (Soha.vn/Trí thức trẻ)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (18:40)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (18:29)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (18:19)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (18:04)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (1 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Trích xuất camera vụ nữ sinh tử vong tại chỗ vì va chạm xe đầu kéo, nhận định nguyên nhân ban đầu (1 giờ trước)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (2 giờ trước)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (2 giờ trước)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (2 giờ trước)