Xã hội

Phó Tổng tham mưu trưởng bác bỏ thông tin sai lệch về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Rạng sáng nay, 20-7 theo giờ Việt Nam, DPA – hãng thông tấn lớn của Đức - đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày Chủ nhật, 19-7, khi đang điều trị bệnh ung thư phổi.

Rạng sáng nay, 20-7 theo giờ Việt Nam, DPA – hãng thông tấn lớn của Đức - đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã qua đời vào ngày Chủ nhật, 19-7, khi đang điều trị bệnh ung thư phổi.

 

Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh Internet


Để tìm hiểu việc này, chúng tôi đã điện thoại tới các bác sĩ thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe trung ương, nhưng chưa có ai phản hồi.

Tuy nhiên, cách đây ít phút, chúng tôi đã nối máy với Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân VN.

Ngay câu đầu tiên, ông hỏi lại: “Lại chuyện Bộ trưởng Quốc phòng phải không? Họ nói linh tinh. Tôi liên lạc với Bộ trưởng tốt lắm. Chúng tôi liên lạc thường xuyên. Hôm qua tôi có liên lạc. Bộ trưởng đang ở Pháp, việc mổ chữa bệnh tốt rồi”.

Pháp Luật TP HCM sẽ tiếp tục liên hệ với các cơ quan chức năng để thông tin thêm.
 
 
>> “Ngày nào tôi cũng gọi điện tới Đại tướng Phùng Quang Thanh”
 
Theo Nghĩa Nhân (Pháp Luật TPHCM)