Sau vụ cháy lớn tại khu vực trung tâm thương mại nằm trong chợ Biên Hòa, lực lượng chức năng TP Đồng Nai đang phong tỏa hiện trường, khẩn trương khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân, đồng thời đánh giá mức độ thiệt hại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn.

Sáng 6/8, các cơ quan chức năng TP Đồng Nai tiếp tục phong tỏa khu vực xảy ra vụ cháy tại chợ Biên Hòa nhằm phục vụ công tác điều tra. Theo UBND phường Trấn Biên, khu vực bị hỏa hoạn là dãy kiốt thuộc Trung tâm thương mại Biên Hòa, nơi hoạt động mua bán đã diễn ra nhiều năm bên trong khuôn viên chợ.

06-1785981564-phong-toa-hien-truong-vu-chay-cho-bien-hoa-dieu-tra-nguyen-nhan-hoa-hoan-gay-thiet-hai-lon
Lực lượng chức năng Đồng Nai đang phong tỏa khu vực cháy ở chợ Biên Hòa để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: HÀ MI

Đám cháy xảy ra tại công trình có kết cấu bê tông cốt thép gồm hai tầng, với diện tích bị ảnh hưởng khoảng 600 m2. Bên trong chứa nhiều mặt hàng dễ bắt lửa như vải, nhựa, cao su, mây tre đan cùng nhiều vật liệu khác, khiến ngọn lửa lan nhanh và gây thiệt hại nặng nề.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê thông qua quá trình khám nghiệm hiện trường và định giá.

Để bảo đảm an toàn, UBND phường Trấn Biên đã giao lực lượng công an và quân sự địa phương lập chốt kiểm soát, ngăn người dân tiếp cận khu vực cháy. Đồng thời, đơn vị quản lý Trung tâm thương mại Biên Hòa được yêu cầu thông báo cho các tiểu thương không vào các kiốt, bố trí lực lượng bảo vệ túc trực và dựng hàng rào tôn quanh khu vực có nguy cơ sụp đổ nhằm bảo vệ người dân cũng như đảm bảo giao thông thông suốt.

06-1785981564-phong-toa-hien-truong-vu-chay-cho-bien-hoa-dieu-tra-nguyen-nhan-hoa-hoan-gay-thiet-hai-lon
Hiện trường khu thương mại trong chợ Biên Hòa bị cháy trơ khung

Chính quyền địa phương cũng yêu cầu phối hợp với các đơn vị chức năng trong quá trình khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy, đánh giá mức độ thiệt hại và có phương án tháo dỡ những hạng mục không còn bảo đảm an toàn.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng điện lực đã có mặt để khôi phục nguồn điện cho các hộ dân xung quanh, đồng thời căng dây, đặt rào chắn cảnh báo. Do phần nhà lồng sau vụ cháy có nguy cơ sập, người dân được khuyến cáo không đến gần hiện trường.

Ghi nhận tại khu vực xảy ra hỏa hoạn cho thấy phần nhà lồng rộng hàng trăm mét vuông chỉ còn trơ khung, nhiều mảng mái bị bong tróc và đổ sập. Bên trong, hàng hóa và tài sản của các tiểu thương bị thiêu rụi, để lại khung cảnh tan hoang.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy bùng phát vào khoảng 20h20 tối 5/8 tại khu vực nhà lồng của chợ Biên Hòa. Ngay sau khi nhận tin báo, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an, quân đội cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành đã được huy động tham gia dập lửa. Riêng lực lượng chữa cháy trực tiếp gồm hơn 150 cán bộ, chiến sĩ và đội viên với 31 xe cơ giới.

06-1785981564-phong-toa-hien-truong-vu-chay-cho-bien-hoa-dieu-tra-nguyen-nhan-hoa-hoan-gay-thiet-hai-lon
Nhiều tài sản bị thiêu rụi gần như hoàn toàn

Do bên trong chứa lượng lớn hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và tiềm ẩn nguy cơ lan sang các công trình lân cận. Các lực lượng chức năng đã triển khai đồng thời nhiều hướng tiếp cận, phun nước làm mát, khống chế đám cháy và bảo vệ khu vực xung quanh.

Trong đêm, lãnh đạo UBND TP Đồng Nai cùng lãnh đạo Công an thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, đám cháy cơ bản được khống chế vào khoảng 21h35 và được dập tắt hoàn toàn lúc 22h10.

Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định.

Biên Thùy (SHTT)