Xã hội

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Ngày 26-4, mọi ngả đường vào khu vực sạt lở ở sông Vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang) đều bị phong tỏa hoặc hạn chế qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngày 26-4, mọi ngả đường vào khu vực sạt lở ở sông Vàm Nao (ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang) đều bị phong tỏa hoặc hạn chế qua lại nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Cách vị trí sạt lở hơn 1km đã có biển cảnh báo và chỉ dẫn - Ảnh: Chí Quốc

Từ cách hiện trường cả kilomet, mọi ngả đường vào khu vực sạt lở đều có biển cảnh báo để người đi đường lựa chọn đường khác thay thế.

Riêng “vùng lõi” của khu vực sạt lở hiện có ba vòng phong tỏa, trong đó vòng ngoài cùng là hạn chế người qua lại vì vẫn còn người dân địa phương ở lại nhà, chưa di dời.

Vòng thứ hai là vòng hạn chế đi lại (vòng này có nhà dân nhưng đã được di dời tài sản, không có ai ở lại).

Vòng cuối cùng là xung quanh khu vực sạt lở, chỉ có lực lượng chức năng với công an và dân quân túc trực, muốn ra vào phải được sự đồng ý của lực lượng này.

Trong một diễn biến liên quan, đơn vị thi công cũng đang gấp rút làm một tuyến đường mới nối trung tâm xã Mỹ Hội Đông thay thế cho tuyến đường cũ bị sạt lở.

Trước khi tuyến đường này hoàn thành, việc đi lại của người dân địa phương đều theo các tuyến đường “dã chiến”, được mở ra bất đắc dĩ sau khi có sự cố sạt lở xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Tua, một người dân ở khu vực sạt lở đã dọn ra ngoài ở tá túc tại một ngôi chùa gần đó cho biết bà chưa kịp di dời hết tài sản. Khi muốn quay lại dọn tiếp nhưng lực lượng chức năng không cho vào vì nguy hiểm. Bà Tua cho biết mấy hôm nay bà không ăn uống được bởi vẫn còn bàng hoàng và nghĩ tới cảnh làng xóm tiêu điều, không ai ở, trong đó có nhà của mình.

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Thời điểm này vào khu vực sạt lở ở Vàm Nao rất dễ bắt gặp các biển cấm như thế này - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Việc đi lại và sinh hoạt của người dân địa phương trở nên khó khăn hơn - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Học sinh Trường tiểu học “A” Mỹ Hội Đông phải đi theo lối mới ở cổng sau vì cổng chính đã bị phong tỏa - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Con đường mới vào trung tâm xã thay thế con đường đang bị sạt lở đang được gấp rút thi công để phục vụ việc đi lại của người dân - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Khu vực “lõi” của vùng sạt lở. Khu vực này cấm người ngoài vào một cách rất nghiêm ngặt, nếu không được sự đồng ý của lực lượng chức năng, người vào sẽ bị “mời” ra - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Cảnh hoang tàn sau khi người dân di dời đồ đạc và chỉ có lực lượng chức năng mới được phép ra vào khu vực gần điểm sạt lở - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Cán bộ khoa học thuộc Liên đoàn Bản đồ địa chất miền Nam đo đạc khu vực sạt lở sáng 26-4. Chỉ có lực lượng chức năng mới tiếp cận được khu vực này - Ảnh: Chí Quốc

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Tại các con hẻm trong khu dân cư, chính quyền đã tiến hành rào chắn tất cả các lối đi. Người dân chỉ còn biết đứng nhìn nhà mình từ xa - Ảnh: Duyên Phan

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Cảnh tan hoang cua một ngôi nhà sau khi một nửa đã bị sụp xuống sông Vàm Nao - Ảnh: Duyên Phan

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Biển cảnh báo và rào chắn ở khắp nơi - Ảnh: Duyên Phan

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm được cảnh báo cho người dân biết tình hình - Ảnh: Duyên Phan

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Các tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng chức năng phải khai thông đường chính cho người dân di chuyển - Ảnh: Duyên Phan

Phong tỏa mọi ngả đường vào khu sạt lở sông Vàm Nao

Khung cảnh tan hoang, tiêu điều sau sự cố sạt lở - Ảnh: Duyên Phan

Theo Trí Quốc - Duyên Phan (Tuổi Trẻ)