-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
15/09/2016 20:28Phụ huynh bức xúc vì khoản thu đầu năm lên đến 7 triệu đồng
Những ngày qua, phụ huynh và học sinh trường THPT Thủ Thiêm (quận 2, TP.HCM) bức xúc vì các khoản thu đầu năm học 2016-2017 cao gấp khoảng 3 lần những năm trước.
Ngoài học phí và tiền học buổi 2 với tổng 320.000 đồng/tháng, trường có thêm khoản thu "chuyên đề tự chọn nâng cao" với mức 180.000 đồng/tháng một học sinh nhưng tới thời điểm hiện tại các em vẫn chưa được học.
Theo phản ảnh của một số phụ huynh, tuỳ khối mà số tiền phải đóng sẽ khác nhau. Lớp 10, học sinh phải đóng khoảng trên 5 triệu đồng, riêng lớp chuyên như 10AV1 lên đến 7 triệu đồng. Khối 11, 12 các em phải đóng khoảng 3 triệu đến 5 triệu đồng một học kỳ.
Nhiều phụ huynh và học sinh không đồng tình với việc thu tiền của nhà trường nên đã đưa lên mạng xã hội.
Một phụ huynh (xin giấu tên) có con học lớp 10 tại trường cho biết học kỳ 1 phải đóng 5 triệu đến 6 triệu đồng, trong khi học phí công lập chỉ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Tiền gọi là hiện đại hóa phòng học tới 300.000 đồng/tháng nhưng chưa thấy gắn máy lạnh, camera, màn hình LCD.
"Tôi thấy không cần thiết phải xa xỉ đến vậy. Tiền vệ sinh cũng phải đóng 140.000 đồng/học kỳ. Tiền giấy thi 60.000 đồng/học kỳ. Tin nhắn thông báo về việc nghỉ học, trễ học 50.000 đồng/học kỳ. Bao nhiêu là tiền sao chịu nổi?”, phụ huynh này nói.
Một số phụ huynh còn cho biết thêm trường bắt buộc học sinh làm thẻ SSC để thu tiền qua tài khoản thẻ. Theo thông báo, trường sẽ nhắn các khoản thu, phụ huynh phải đến ngân hàng đóng tiền. Nếu quá 45 ngày không đóng, phụ huynh phải chịu lãi suất 15%.
Theo học sinh tên Thanh, em phải đóng tiền học bơi 140.000 đồng/học kỳ nhưng từ đầu năm học mới, cứ đến tiết thể dục, học sinh toàn ngồi... ngó vì hồ bơi đóng rêu, rác lềnh bềnh.
"Tụi em đóng tiền nhiều mà nhà vệ sinh không có cửa bên ngoài, đồ giật thì bị hư. Em không đăng ký học bán trú bởi trường thu tới 500.000 đồng/tháng, giờ trưa không được ở lại. Nhiều bạn nhà xa ở lại chiều học tiếp phải ra ngoài trường nắng chang chang”, Thanh cho biết.
![]() |
| Một số khoản thu của trường THPT Thủ Thiêm. Ảnh: Bùi Thư. |
Nữ sinh khác tên Ánh chỉ vào đồng phục mới bị lem màu nói: “Mọi năm đồng phục thể dục 140.000 đồng/bộ, đồng phục bình thường dưới 300.000 đồng. "Năm nay, đồ thể dục tới 220.000 đồng/bộ. Đồ em đang mặc giá trên 350.000 đồng mà lại ra màu, lem hết áo".
Nữ sinh cho hay trước trường có nhà tập đa năng, giờ thành nhà ăn. Phòng hội trường thành phòng ngủ bán trú. "Tụi em bị cấm mang đồ ăn bên ngoài vào nên buộc phải mua cơm ở nhà ăn với giá 28.000 đồng/phần mà rất dở”, Ánh nói.
Trước phản ánh của phụ huynh và học sinh qua đường dây nóng và trên các trang mạng xã hội, chiều 14/9, ông Phạm Văn Nghĩa - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết ông "mất lửa" vì những ngày qua chịu sức ép từ nhiều phía. Việc cho học sinh học tăng cường và thu các khoản hiện đại hóa phòng học chỉ vì muốn tốt cho học sinh.
“Trước khi họp hội phụ huynh, tôi đã tiến hành họp ban chấp hành cũ để cân nhắc các khoản thu. Trên tinh thần đáp ứng chủ trương mới của thi quốc gia năm nay, trường dạy hai buổi sáng chiều. Bên cạnh đó, trường tăng cường cho các em học nâng cao môn tự nhiên hoặc xã hội vì đầu vào trường Thủ Thiêm rất kém”, ông Nghĩa nói.
Theo hiệu trưởng này, trường được cho phép xây dựng thư viện tiên tiến, lợi thế hơn trường khác là không phải xây phòng nữa nên ông dự kiến dùng nguồn tiền vay kích cầu để trang bị vào các lớp học với màn hình 70 inch, hai máy điều hòa, hai camera phục vụ học sinh.
"Lỗi của tôi đã gây bão về vấn đề này. Sáng 14/9 họp ban giám hiệu, chiều họp chi bộ cũng như liên tịch, tôi cũng nhận lỗi và sẽ khắc phục. Tôi sẽ xin hoàn vốn vào năm sau nữa để giảm sốc cho năm nay”, ông Nghĩa trần tình.
![]() |
| Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thiêm nhận lỗi và hứa sẽ điều chỉnh những khoản thu. Ảnh: Bùi Thư. |
Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thiêm cũng cho biết sẽ cắt luôn chương trình học nâng cao: “Tôi làm phiếu để học sinh nào có nhu cầu mới học và giảm từ 10.000 đồng/tiết xuống 6.000 đồng/tiết. Tuy nhiên, việc này bị phản ứng nhiều và có chỉ đạo nên tôi cắt luôn chuyên đề tự chọn nâng cao, học sinh không phải đóng 180.000 đồng/tháng nữa”.
Về các khoản giấy thi, hỗ trợ vệ sinh, ông Nghĩa giải thích: Giấy thi học sinh đóng 60.000 đồng/học kỳ là ghi nhầm, sẽ điều chỉnh còn 15.000 đồng/học kỳ. Phí vệ sinh giảm còn 20.000 đồng/tháng, bao gồm việc chi trả cho nhân viên, hệ thống tưới cỏ tự động.
Việc điều chỉnh các khoản thu trên sẽ được thông báo vào sáng 15/9 thay vì đầu tuần sau như dự kiến ban đầu để phụ huynh và học sinh yên tâm.
| Cũng theo Hiệu trưởng trường THPT Thủ Thiêm, trường không cho học sinh mang thức ăn tránh tình trạng xả rác. Trước đó, trường ngập rác, giờ sạch hơn bệnh viện. “Việc không cho học sinh ở lại trường giờ trưa vì có nhiều vụ trai gái, nhà trường không kiểm soát được. Tuần sau, khi căng-tin xây xong, trường sẽ bố trí cho các em không đăng ký bán trú ở lại với phòng máy lạnh, không để học sinh lê lết ngoài trường", ông Nghĩa nói. Liên quan hồ bơi đang được sửa chữa, vị hiệu trưởng thông tin theo quy định, học sinh được học một học kỳ, nếu tháng 10 chưa sửa xong thì tháng 11, 12 sửa. Lớp nào học chưa đủ buổi sẽ học qua học kỳ tiếp theo. Tiền đóng 140.000 đồng/học sinh học 20 tiết bơi, còn tiền xử lý nước, tiền công người dạy, tiền cứu hộ. |
* Tên học sinh đã thay đổi.
Theo Bùi Thư (Zing.vn)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (18:19)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (58 phút trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (2 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (2 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)
- Nghị lực của nữ sinh trường chuyên: Tự học để chinh phục đỉnh cao Sinh học quốc tế (2 giờ trước)

